Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  1-Tâm sự với cư dân mạng ;2- Đôi nét về nhà văn Băng Tâm
   2009-07-27 18:26:36    cri

Đôi nét về nhà văn Băng Tâm

 Bạn Phùng Hoài Ngọc viết: Tôi là Phùng Hoài Ngọc, giảng viên văn học Trung Quốc, Chủ nhiệm bộ môn Ngữ văn Trường Đại học An Giang. Tôi được biết nữ nhà văn Băng Tâm là nhà văn văn học hiện đại nổi tiếng Trung Quốc, tôi rất muốn bổ xung vào chương trình giảng dạy cho sinh viên, nhưng trong tay ít có tài liệu. Rất mong quý Đài gửi cho tôi một bài giới thiệu tổng quát về Băng Tâm và một số tác phẩm tiêu biểu của bà.

Ngọc Ánh: Bạn Hoài Ngọc thân mến, Ngọc Ánh rất hân hạnh và rất vui có dịp làm quen với bạn, một giảng viên đại học Việt Nam chuyên ngành ngữ văn. Về Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Băng tâm cũng như tác phẩm của bà, Ngọc Ánh từng nhiều lần giới thiệu trên trang web và qua Chương trình "Văn nghệ cuối tuần"trên làn sóng điện. Đặc biệt là chuyên mục "Văn học và nhân sinh", ngoài giới thiệu các nhà văn nổi tiếng ra, còn giới thiệu về các nhân vật lịch sử nổi tiếng Trung Quốc cũng như những điều thú vị của họ. Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu cho bạn và các bạn khác phương pháp đến với chuyên mục "Văn Học và nhân sinh", trước hết mời bạn vào trang chủ của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc https://vietnamese.cri.cn, mời bạn click tiếp mục "Nghệ thuật", trong mục "Nghệ thuật" có mục "Văn học và nhân sinh", ngoài ra còn có mục "Văn nghệ cuối tuần", các bạn có thể làm quen với nhiều nhận nổi tiếng Trung Quốc và đón đọc những bài tản văn hay của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Để đáp ứng yêu cầu của bạn Hoài Ngọc, sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu khái quát về nữ nhà văn nổi tiếng Băng Tâm.

Băng Tâm là nữ nhà văn đương đại Trung Quốc và là tác giả văn học thiếu nhi. Bà sinh năm 1900 mất vào ngày 28 tháng 2 năm 1999. vốn tên là Tạ Uyển Doanh, sinh ra tại thành phố Phúc Châu, quê ở Trường Lạc tỉnh Phúc Kiến, từ tháng 9 năm 1919, bà lấy bút danh của mình là Băng Tâm, hồi còn nhỏ bà từng sống tại Yên Đài tỉnh Sơn Đông. Năm 1913 theo gia đình đến sống tại Bắc Kinh.

Chịu sự ảnh hưởng rất lớn của phong chào Ngũ Tứ, Bà sáng tác rất nhiều tiểu thuyết, Năm 1919, Băng Tâm bắt đầu cho ra mắt tiểu thuyết đầu tay mang tên "Hai gia đình", "Nước đi" v v ... đã gây phản ứng tương mạnh mẽ trên xã hội.

Bắt đầu từ năm 1920, chịu sự ảnh hưởng của nhà thơ nổi tiếng Ấn Độ Tagore, bà cho xuất bản tập thơ ngắn mang tên "Chòm sao" và "Xuân Thủy", gây nên sự chú ý trên làng văn học Trung Quốc. Tháng 8 năm 1923, bà sang du học tại Mỹ, trong thời kỳ này, bà sáng tác những bài viết như "Ngộ", "Gửi các độc giả tý hon" v v ... năm 1926, sau khi đỗ học vị thạc sĩ, bà liền về nước, rồi lần lượt giảng dạy tại trường đại học Yên Kinh, tức trường đại học Bắc Kinh ngày nay, trường đại học Thanh Hoa và Học viện văn lý nữ Bắc Bình.

Bắt đầu từ năm 1946, bà nhận lời mời đến giảng dạy tại trường đại học Tokyo Nhật. Mùa thu năm 1950 về nước. Sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời, bà lần lượt cho xuất bản nhiều bài tản văn, tiểu thuyết, thơ ca như "Chiếc đèn quả quýt", "Ca ngợi hoa Anh đào" , "Lại gửi các độc giả tí hon" v v ... Ngoài sáng tác văn học ra, Băng Tâm còn phiên dịch một số tác phẩm văn học nước ngoài. Băng Tâm có một trái tim tràn đầy tình thương bao la, chính vì vậy mà bà trở thành người bạn tri kỷ của đông đảo các độc giả tí hon. tác phẩm của bà có sự ảnh hưởng rộng rãi và được đông đải độc giả TQ mệnh danh là—Thiên sứ của tình thương phong cách tản văn trong tác phẩm của bà được độc giả mệnh danh là "Thể văn Băng Tâm".

1 2 3 4