Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đoàn Đại biểu Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc sang thăm Việt Nam
   2009-07-09 14:53:48    cri

Nghe Online

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Trần Chiến Thắng đã thân mật tiếp đoàn

Đoàn đại biểu Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc thăm Vịnh Hạ Long

Đoàn đại biểu Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc thăm Lăng Bác

Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đoàn Đại biểu Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc do Phó Tổng thư ký Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc Cố Lập Quần dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 4, đồng chí Trương Gia Tường phóng viên kỳ cựu của Tân Hoa xã Trung Quốc từng công tác tại Việt Nam trong nhiều năm là một trong những thành viên của đoàn, gần đây đồng chí đã giới thiệu với Lệ Quyên về tình hình chuyến thăm Việt Nam của đoàn. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên giới thiệu với quý vị và các bạn buổi trò chuyện này.

Đồng chí Trương Gia Tường cho biết: "Đây là chuyến thăm đáp lễ chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 năm 2007 của đoàn Đại biểu Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Trần Chiến Thắng đã thân mật tiếp đoàn, Cục trưởng, Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tình thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Thứ trưởng Trần Chiến Thắng đã mở tiệc chiêu đã đoàn Đại biểu Hiệp hội nhiếp ảnh gia Trung Quốc, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Chu Chí Thành đã hội đàm với đoàn Đại biểu Trung Quốc, hai bên đi đến nhận thức chung rộng rãi về việc tiến thêm một bước triển khai giao lưu và hợp tác."

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng nói: Dưới sự chỉ dẫn của nhận thức chung giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào về phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ Việt – Trung phát triển tốt đẹp, sự hợp tác trong các lĩnh vực kể cả giao lưu và hợp tác văn hóa được phát triển nhanh chóng. Việt Nam kiên định đưa việc phát triển quan hệ Việt – Trung lên vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, mong cùng với Trung Quốc, dốc sức cho mối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước được truyền tiếp cho con cháu mai sau. Sang năm là năm kỷ niệm hai nước Việt – Trung thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 60 năm, phía Việt Nam sẽ cùng với Trung Quốc tổ chức tốt hoạt động "Năm hữu nghị Việt – Trung".

Thứ trưởng nêu rõ, giới nhiếp ảnh hai nước Việt – Trung có lịch sử đi lại hữu nghị lâu dài, sự giao lưu và hợp tác của giới nhiếp ảnh là một bộ phận quan trọng trong sự giao lưu và hợp tác về văn hóa giữa hai nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đánh giá cao thành quả tốt đẹp của giới nhiếp ảnh hai nước Việt – Trung trong việc trường kỳ triển khai giao lưu hợp tác, mong Hội Nhiếp ảnh hai nước tiếp tục cố gắng, phát triển hơn nữa sự giao lưu và hợp tác văn hóa nhiếp ảnh hai nước, góp phần cho việc đi sâu phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trưởng đoàn Trung Quốc Cố Lập Quần tỏ tý, Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc sẽ trước sau như một, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, cùng cố gắng xúc tiến sự nghiệp nhiếp ảnh của nước mình phát triển, xúc tiến sự nghiệp nhiếp ảnh thế giới phát triển, góp phần cho việc phát triển lâu dài quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Giới thiệu với Lệ Quyên về cảm nhận của mình đối với chuyến thăm này, đồng chí Trương Gia Tường cho biết:

"Sau khi hết nhiệm kỳ công tác ở Việt nam về nước năm 2003, tôi cũng đã mấy lần sang thăm Việt Nam, nhưng mỗi lần sang đều thấy Việt Nam có nhiều đổi mới, mức sống của nhân dân được nâng cao và công cuộc đổi mới của Việt Nam đã thu được thành tựu mới, tôi thấy rất vui mừng.

Năm nay và sang năm là hai năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với hai nước. Năm nay là kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc, sang năm là kỷ niệm 60 năm ngày Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, nên hai nước đã xác định sang năm là năm hữu nghị Trung – Việt. Ngoài ra, sang năm là kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh Việt Nam và Hà Nội Thăng Long 1000 năm. Bản thân tôi là người từng công tác ở Việt nam gần 20 năm nên có thể nói Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi và ở Việt Nam có bạn nói: 'Không có một phóng viên nước ngoài nào viết về Việt Nam nhiều như Trương Gia Tường, không có nhà nhiếp ảnh nước ngoài nào chụp ảnh về Việt Nam nhiều như Trương Gia Tường', cho nên nhân dịp này tôi định làm một số việc để đóng góp sức nhỏ bé của mình.

Tôi làm báo chí trong hơn 40 năm, nay chọn ra hơn 100 bài có tính chất đại diện từ khi mới làm công tác báo chí cho đến năm 2008, để xuất bản một cuốn sách "Từ khói lửa chiến tranh, đến đổi mới mở cửa, Việt Nam trong ngòi bút của tôi". Cũng có bạn đề nghị sang năm tổ chức triển lãm nhiếp ảnh về Việt Nam hoặc về Hà Nội. Tôi mong kế hoạch này thành công, để có càng nhiều bạn hiểu biết thêm về mối tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Trung – Việt.