Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin tiếp bạn Văn Khanh và Thu Trang viết lưu ký
   2009-07-08 18:41:47    cri

Bạn Bùi Văn Khanh IP:123.18.166.130 viết: Chào cô Ngọc Ánh và các cô chú Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em xin báo một tin vui: Hiện nay em đã có thể nghe được các chương trình của CRI vào các buổi trưa hàng ngày rồi, khiến em thật sự rất vui. Cô Ngọc Ánh ơi, em xin hỏi cô một chút nhé, em theo dõi CRI đã lâu rồi mà sao chưa nghe giới thiệu đến ngày sinh nhật của quý Đài là vào năm nào? Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Em đã từng mấy lần nhận được thư và báo Cầu vồng Hữu nghị cô gửi cho. Em thích học tiếng Hoa nhưng lại không có sách. Rất mong nhận được hồi âm của cô.

Ngọc Ánh: Bạn Văn Khanh thân mến, rất mong bạn vào trang này để đón đọc hồi âm của Ngọc Ánh. Rất vui khi bạn cho biết lại có thể đón nghe Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam CRI trên sóng vào buổi trưa hằng ngày. Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 1950, năm nay vừa tròn 59 tuổi. Năm 2005, CRI có tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc", đã thu hút đông đảo các bạn thính giả dự thi, có lẽ bạn đã lỡ mất dịp dự thi. Mong bạn yên tâm, chúng tôi sẽ gửi sách theo địa chỉ của bạn, chúc bạn học tập tiến bộ.

Bạn Đặng Thu Trang IP:123.27.255.243 viết: Thân chào chị Ngọc Ánh, nhờ ảnh hưởng của bố mà em hay nghe Chương trình của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào buổi 10 giờ tối hằng ngày. Những tiết mục và thông tin phong phú, đa dạng, kịp thời của quý Đài đã làm cho đời sống tinh thần của gia đình em phong phú hơn rất nhiều. Chính sự đam mê tìm hiểu đất nước, văn hóa, con người Trung Quốc đã thôi thúc em lựa chọn trường sư phạm ngành tiếng Trung để học đại học, vì vậy em đã có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về Trung Quốc thông qua các trang web sử dụng tiếng Trung Quốc. Em được biết rất nhiều thí sinh từ khắp các nơi trên thế giới tham gia cuộc thi "Kể chuyện tiếng Hán toàn cầu" do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức. Các thí sinh có trình độ tiếng Trung cao thấp khác nhau, nhưng các bạn không ngần ngại, quan trọng là để góp tiếng nói biểu đạt tình cảm của mình đối với Trung Quốc, với nền văn hóa phong phú và đa dạng cũng như tấm lòng hiếu khách của con người Trung Quốc. Tuy em không tham gia cuộc thi này, nhưng em cảm thấy rất phấn chấn vì có nhiều thí sinh Việt Nam cũng tích cực tham gia , để thể hiện tài năng và sự hiểu biết của mình về dân tộc Trung Hoa. Em cảm thấy hình thức cuộc thi phong phú và gợi mở, để thí sinh có thể phát huy nhiều khả năng của mình.

Ngọc Ánh: Bạn Thu Trang thân mến, tin rằng sau khi bạn lựa chọn chuyên ngành tiếng Trung Quốc của trường đại học sư phạm, bạn đã có nhiều thu hoạch trong quá trình hiểu biết về đất nước, văn hóa và con người Trung Quốc. Xin cảm ơn bạn và bố bạn đã dành tình cảm cho đất nước Trung Quốc nói chung và CRI nói riêng. Hiện nay có rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam đã và đang học tiếng Trung Quốc bằng nhiều biện pháp và hình thức khác nhau. Hiện nay CRI chúng tôi đang tổ chức đợt kiểm tra về Hán ngữ để các bạn đang học có dịp kiểm kê thu hoạch của mình trong thời gian qua. Hoan nghênh bạn tham gia, và viết lưu ký cho các chuyên mục của Đài chúng tôi. Chúc bạn học tập tiến bộ và có nhiều niềm vui.