Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoạt động liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt lần thứ nhất năm 2009
   2009-06-25 15:49:43    CRIonline

Nghe Online

Hoạt động liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung Việt lần thứ nhất năm 2009 do Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN, Hội Hữu nghị Trung-Việt, Hội Liên hợp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt- Trung cùng phối hiệp, Thành ủy thành phố Phòng Thành Cảng đứng lên tổ chức đã diễn ra tại thành phố Thành Phòng Cảng Quảng Tây từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6. Nhân dịp này, Sảnh Hoa phóng viên đài chúng tôi đã vinh dự được phỏng vấn một số lãnh đạo hai nước Trung Việt đến tham dự liên hoan.

Trả lời phỏng vấn của Sảnh Hoa, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã đánh giá cao hoạt động liên hoan lần này. Đại sứ nói:

"Liên hoan Hữu nghị nhân dân biên giới Trung – Việt là một sự kiện rất quan trọng, thắt chặt thêm tình hữu nghị để nhân dân hai nước hiểu thêm về tình hữu nghị Việt Trung là tình hữu nghị truyền thống lâu đời được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp, mong thế hệ mai sau phải mãi mãi gìn giữ tài sản quý giá của hai dân tộc. Tôi rất vinh dự được đến tham dự hoạt động này và thấy nhân dân hai nước rất phấn khởi và vui mừng, tham gia với lòng nhiệt thành rất lớn để cho cuộc Liên hoan thành công tốt đẹp.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường cũng đến tham dự hoạt động lần này đã hết lời ca ngợi cuộc liên hoan lần này, Đại sứ nói:

"Hoạt động lần này là hoạt động liên hoan đầu tiên giữa nhân dân biên giới được tổ chức với quy mô lớn nhất trong lịch sử quan hệ hai nước Trung Việt, ý nghĩa của hoạt động lần này là để cho mọi người biết được mối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt đã có lịch sử lâu đời, tình hữu nghị Trung Việt đã được các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp, hữu nghị hai nước là tài sản quý báu chung của chúng ta, vì vậy, chúng ta những người của thế hệ này có trách nhiệm và nghĩa vụ không ngừng khai thác và sâu sắc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, để sự nghiệp mà các nhà lãnh đạo sáng lập được truyền từ đời này sang đời khác, tôi nghĩ đây chính là ý nghĩa của hoạt động Liên hoan Hữu nghị nhân dân biên giới Trung Việt lần này."

Hoạt động Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung Việt lần thứ nhất năm 2009 do Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN, Hội Hữu nghị Trung-Việt, Hội Liên các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt- Trung cùng phối hợp, Thành ủy thành phố Phòng Thành Cảng Quảng Tây đứng lên tổ chức. Chủ đề của hoạt động liên hoan lần này là "Láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng có lợi", đã đi sâu thảo luận và giao lưu rộng khắp trong lĩnh vực liên quan tới láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi v.v giữa nhân dân biên giới hai nước.

Bà Chu Đan Phó Chủ nhiệm Ban Á Phi Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Trưởng Ban Thư ký Hiệp hội Trung Quốc ASEAN cho phóng viên biết:

"Đây là lần đầu tiên thành hpố Phòng Thành Cảng Trung Quốc và Móng Cái Việt Nam tổ chức hoạt động liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung -Việt, hiệu quả hết sức bổ ích, lúc đầu chúng tôi mong thông qua hoạt động lần này để chúc mừng hai nước hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới, nhưng qua kết quả tổ chức liên hoan cho thấy, hiệu quả đã vượt xa dự kiến của chúng tôi, thông qua tổ chức hội thảo và liên hoan nhân dân biên giới hai nước, khiến chúng ta cảm nhận được nguyện vọng tốt đẹp khát khao hòa bình, mong muốn phát triển và phồn thịnh của bà con biên giới hai nước, các đại biểu đã nêu ra rất nhiều những ý kiến mang tính xây dựng về làm thế nào để bảo vệ ổn định lâu dài vùng biên giới giữa hai nước. Nói tóm lại, hoạt động lần này đã tổ chức rất thành công."

Chúng ta hãy mong tình hữu nghị giữa hai nước Trung Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tin rằng dưới sự chỉ đạo của phương châm "16 chữ" Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần "4 tốt" Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt do các Nhà lãnh đạo tối cao của hai nước xác định, sự giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học v.v giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp cùng có lợi và cùng thắng.