Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ thăm lưu học sinh Việt Nam ở trường Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc
   2009-06-04 14:12:05    cri
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và phu nhân đã đến thăm Tứ Xuyên, nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày xẩy ra trận động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhân dịp này Đại sứ đã đến thăm trường Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc, một trường có gần 300 lưu học sinh Việt Nam đang theo học. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phóng sự thu thanh về chuyến thăm này của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ.

Thưa quý vị và các bạn, trước cửa hội trường đầy hoa tươi kheo sắc, trong vườn trường rộng rãi, cây cối um tùm với những dẫy nhà cao ráo, sáng sủa, lãnh đạo của trường Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc cùng hàng trăm Đại diện của lưu học sinh Việt Năm đang theo học tại trường đã ra đón đại sứ Nguyễn Văn Thơ trong những tràng vỗ tay nhiệt liệt và bầu không khí thân mật hữu nghị. Các phóng viên cũng đã chờ đợi từ lâu để ghi lại giờ phút đầy ý nghĩa này.

Hiệu phó kiêm Bí thư Đảng ủy trường Đại học Giao thông Tây Nam đã giới thiệu với Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tình hình của nhà trường cũng như của lưu học sinh Việt Nam. Bà cho biết:

"Vừa rồi, ra đón Đại sứ là các em lưu học sinh Việt Nam. Hiện nay, trường chúng tôi có gần 300 lưu học sinh Việt Nam đang theo học, trong đó phần lớn là theo học giai đọan đại học, ngoài ra cũng có một số đang học Thạc sĩ và Tiến sĩ, chủ yếu học các ngành như: Công trình Giao thông, Nhân văn, nhưng nhiều nhất là theo học ngành Mậu dịch Quốc tế. Từ năm 2007, trường chúng tôi đã có hai đợt lưu học sinh Việt Nam tốt nghiệp ra trường, tổng cộng là hơn 100 em.

Hiện nay, ngoài trường Đại học giao thông Vận tải của Việt Nam ra, trường chúng tôi còn trao đổi với một số trường khác của Việt Nam như: Trường Đại học Xây dựng v.v. Bắt đầu từ năm ngoái hai trường đã thiết lập quan hệ mật thiết, năm ngoái Hiệu trưởng trường chúng tôi sang thăm và làm việc với trường Đại học Giao thông Vận tải Việt Nam và hiệu trưởng của trường Đại học Giao thông Vận tải Việt Nam cũng đã sang thăm trường chúng tôi. Theo tìm hiểu thì các em lưu học sinh tốt nghiệp của trường chúng tôi sau khi về nước đã tìm được việc làm tương đối tốt. Tôi mong được sự giúp đỡ của Đại sứ, sự giao lưu và hợp tác giữa hai trường sẽ ngày một phát triển, bản thân tôi cũng mong có dịp được sang thăm Việt Nam. Sau mấy năm hợp tác thì sự giao lưu giữa hai trường cũng đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực, mong sự hợp tác đó sẽ ngày một sâu rộng."

Phát biểu lời đáp, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

"Hôm nay, tôi rất hân hạnh được đến thăm trường và được đồng chí đón tiếp rất nồng nhiệt, tôi xin gửi lời thăm hỏi và lời chào đến đồng chí cũng như lãnh đạo của trường. Thông qua đồng chí, cho tôi gửi lời thăm hỏi và chia buồn đến những giáo viên và sinh viên của nhà trường có người mất cũng như bị ảnh hưởng, mất mát về người và của trong trận động đất hồi năm ngoái.

Hai nước chúng ta có quan hệ hữu nghị truyền thống rất đặc biệt. Năm ngoái lãnh đạo hai nước đã nhất trí xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên phương châm 16 chữ và 4 tốt, quan hệ kinh tế thương mại phát triển rất nhanh, đặc biệt là giáo dục đào tạo đã có quan hệ rất sâu sắc. Nhân dịp này tôi xin thay mặt Đảng và Chính phủ Việt Nam, tôi xin cảm ơn trường Đại học Giao thông Tây Nam đã giúp đỡ Việt Nam đào tạo đợt sinh viên đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh cử sang Trung Quốc học tập, nay đã đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam, chúng tôi không bao giờ quên và ghi nhớ công ơn của các giảng viên của trường đã đào tạo một lớp cán bộ của Việt Nam trong những năm 50-60.

Hôm nay tôi đến trường, muốn nhắn nhủ các em học sinh Việt Nam phải gương mẫu, học tập thật tốt, tôn trọng pháp luật của Trung Quốc, phải làm nhịp cầu nối cho mối tình hữu nghị giữa hai nước. Mong các thầy cô dạy dỗ các em trở thành những cán bộ tốt, có đức có tài để phục vụ tổ quốc, phục vụ đất nước."

--Sau khi hội đàm thân mật với đồng chí hiệu phó kiêm Bí thư Đảng ủy trường Đại học Tây Nam, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đến hội trường gặp mặt và trò chuyện thân mật với các Đại diện lưu học sinh của trường. Trước hết bạn Cường Hội trưởng Hội Lưu học sinh Việt Nam của trường Đại học Giao thông Tây Nam đã báo cáo với Đại sứ tình hình học tập và sinh hoạt của lưu học sinh Việt Nam tại trường:

"Kính thưa ngài Đại sứ, dưới sự hợp tác của trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội và trường Đại học Giao thông Tây nam Trung Quốc, từ tháng 10 năm 2002, có 68 bạn sinh viên Việt Nam đầu tiên sang học tại trường. Từ đó đến nay, hàng năm có khoảng 50 đến 60 sinh viên được đưa sang nghiên cứu và học tập tại trường. Hiện nay, tổng cộng là 291 sinh viên. Nhìn chung lưu học sinh Viện Nam tại trường Đại học Giao thông Tây Nam có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ học tập chăm chỉ, nghiêm túc, sống lành mạnh. Trong quá trình học tập đã phát huy được khả năng của mình, được thầy cô và bạn bè Trung Quốc quý mến, có một số bạn sau khi hoàn thành khóa học đã được nhận hoc̣ học bổng của Chính phủ Trung Quốc để tiếp tục học cao học gồm có 7 người.

Về đời sống, hiện nay, lưu học sinh Việt Nam ở cùng ký túc xá với sinh viên Trung Quốc, nhưng giá tiền gần gấp đôi, đây cũng là một khó khăn. Điều kiện ăn ở và đi lại thì tương đối rẻ và thuận lợi so với các thành phố khác.

Về phương hướng và kiến nghị: Hiện nay số lượng sinh viên Việt Nam tại trường rất đông, có rất nhiều bạn lưu học sinh mong muốn được hoạt động trong tổ chức hội, được sự xác nhận và ủng hộ của Đại sứ quán, nên đây cũng là một cơ hội để nêu ý kiến với Đại sứ quán. Thứ nhất là: Lưu học sinh trường Đại học Giao thông Tây nam kính đề nghị Đại sứ quán giúp đỡ về mặt thủ tục, ủng hộ trong thời gian sớm nhất có thể thành lập Hội lưu học sinh Việt Nam tại Thành Đô vững mạnh, phát huy được truyền thống của người Việt Nam. Thứ hai là mong muốn đại sứ quán ủng hộ phần nào về kinh phí để Hội triển khai các hoạt động trong lưu sinh Việt Nam cũng như với các bạn Trung Quốc và lưu học sinh các nước. Cảm ơn sự quan tâm của Ngài Đại sứ đối với lưu học sinh. Kính chúc Ngài sức khỏe và thành công, chúc sự nghiệp đào tạo nhân tài của Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển và vững chắc."

Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe báo cáo của bạn Cường, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã truyện trò và trao đổi thân mật với các Đại diện lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Giao thông Tây Nam, nhưng vì thời gian có hạn, tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay xin tạm ngừng ở đây, trong tiết mục này tuần tới Lệ Quyên xin giới thiệu tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe.