Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin tiếp một số bạn viết lưu ký cho CRI
   2009-05-20 19:14:59    cri
Bạn Phạm Thị Hồng Thắm viết: Kính gửi Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đồng kính gửi các nam nữ phát thanh viên của quý Đài cùng các giọng đọc vàng ngọc rõ ràng êm dịu của các anh chị Lệ Quyên, Ngọc Ánh, Nguyễn Thanh, Hùng Anh và Phi Yến cùng toàn thể Quý Đài lời chào thân nhất. Tên tôi là Phạm Thị Hồng Thắm ở xã Đông Hương thành phố Thanh Hóa, xin cho tôi đoán: anh Hùng Anh và anh Nguyễn Thanh có phải là hai anh em ruột không mà giọng nói giống nhau lắm. Chị Lệ Quyên đọc truyện "Hồng Lâu Mộng" lúc thì giọng bà già, lúc thì giọng tiểu thư, rồi chị lại phỏng vấn các sinh viên Việt Nam, chị cười nói nghe hay lắm. Cả anh Nguyễn Thanh và Ngọc Ánh cũng vậy. Kể từ khi đón nghe chương trình của Quý Đài tôi thích tiết mục "Thế giới Phụ Nữ", thích xem phim Trung Quốc.

Ngọc Ánh: Bạn Hồng Thắm thân mến, qua lời lưu ký có thể thấy bạn thường xuyên đón nghe chương trình tiếng Việt Nam trên làn sóng điện CRI. Xin trả lời bạn, anh Nguyễn Thanh và anh Hùng Anh không phải là hai anh em đâu, mà là những người bạn đồng nghiệp chan hòa của nhau thôi. Xin cảm ơn bạn có những lời nhận xét cho công tác của chúng tôi. Hoan nghênh bạn vẫn thường xuyên quan tâm các chuyên mục không những trên sóng mà cả trên trang web của CRI. Chúc bạn hạnh phúc.

Bạn Nguyễn Thị Ngát ở huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình viết: Em rất thích bài tản văn "Gió Xuân gieo mưa", em nghe mà cảm thấy có phần mình trong đó, em mong quý Đài có thể gửi cho em bài tản văn này.

Ngọc Ánh: Bạn Ngát thân mến, tản văn "Gió xuân gieo mưa" của nhà văn La Lan đã gợi ý cho chúng ta phương pháp cư xử trong giáo dục học sinh. Ngọc Ánh cũng rất thích bài tản văn này. Bạn chỉ cần truy cập trang web CRI, rồi click vào chuyên mục "Vui chơi giải trí", sau đó bấm vào mục "Văn nghệ cuối tuần" là có thể dowload bài tản văn này cũng như những bài tản văn khác mà bạn yêu thích.

Bạn Đỗ Thị Thùy Liễu ở huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam viết: Con chào cô Ngọc Ánh cùng toàn thể các cô chú, anh chị trong Ban Việt ngữ CRI, con là thính giả của CRI đã lâu, theo dõi rất nhiều chương trình và tiết mục của quý Đài, nay có dịp được tiếp xúc trên Internet liền cập nhật ngay "vietnamese.cri.cn" để xích lại gần CRI. Trước hết xin chúc cô Ngọc Ánh cùng Ban Việt ngữ lời chúc sức khỏe nhất, thành đạt nhất. Xin chúc CRI ngày càng nhiều thính giả, độc giả. Mong CRI sẽ có nhiều chương trình, tiết mục bổ ích hập dẫn hơn.

Ngọc Ánh: Bạn Thùy Liễu thân mến, rất vui đọc những lời lưu ký trên đây của bạn, mời bạn sau này viết lưu ký cho nhiều tiết mục trên trang web, vừa cập nhật lại vừa tiện lợi. Lời chúc của bạn chính là sự động viên tích cực giúp chúng tôi nâng cao trình độ cũng như cải tiến chất lượng của các chuyên mục. Xin chân thành cảm ơn bạn.

Bạn Minh Doan viết: Thân chào cô Ngọc Ánh, em là thính giả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, qua radio mỗi tối, em rất thích chuyên mục đọc truyện, thích nghe những bài văn với giọng đọc của cô. Vừa qua em bỏ lỡ một số bài, giờ muốn nghe lại, vào trang này để \"Nghe online\", thì lại không nghe được, báo lỗi \"Firefox doesn\'t know how to open this address, because the protocol (rtsp) isn\'t associated with any program.\", mong cô chỉ giúp em.

Ngọc Ánh: Bạn Minh Doan thân mến, Ngọc Ánh đã phản ánh tình hình thu nghe trên trang web cho Trung tâm kỹ thuật Internet của CRI, họ phản hồi rằng, kênh nghe rất thông suốt, không có trục trặc gì, rất có thể đầu cuối của máy vi tính có vấn đề chăng? Vậy mời bạn tìm hiểu qua nhân viên kỹ thuật vi tính xem sao. Rất mong bạn sẽ tải được và nghe được các chuyên mục trên trang báo điện tử của CRI. Chúc bạn luôn gặp may mắn.

Xin cảm ơn các bạn viết lưu ký cho CRI, hoan nghênh càng nhiều bạn để lại dấu chân nét bút cho các chuyên mục của CRI.