Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thương nhớ mãi Sư đệ "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ
   2009-04-29 19:32:32    cri
Ngọc Ánh khai bút: Ngày 30 tháng 4 năm nay là kỷ niệm đất nước Việt Nam thống nhất giải phóng tròn 34 năm, từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin thay toàn thể phát thanh viên và biên dịch viên Ban tiếng Việt Nam nói riêng và cả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới đông đảo thính giả của bản Đài nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung. Chúc công cuộc đổi mới của đất nước Việt Nam thu được nhiều thành công rực rỡ, nhân dân Việt Nam ngày một ấm no hạnh phúc.

----------

Sau đây Ngọc Ánh xin tiếp một số bạn gửi thư thăm hỏi tới gia đình ông Diêm Hoài Lễ người thủ vai trong bộ phim truyền hình nhiều tập Trung Quốc "Tây Du Ký".

Bạn Cao Sang có E-mail chim_lua45@ ... viết: Thời gian qua, không chỉ Đài phát thanh Quốc tế đưa tin, mà hầu như tất cả các phương tiên báo chí ở Việt Nam cũng đưa rất nhiều tin về việc diễn viên gạo cội Trung Quốc Diêm Hoài Lễ, người thủ vai Sa Tăng trong bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng đã qua đời. Có thể nói đây là tin buồn đối với điện ảnh Trung Quốc. Em rất thương tiếc trước sự ra đi của Sa Tăng – tức chú Hoài Lễ. Nhân vật Sa Tăng do chú ấy thể hiện đã để lại rất nhiều hình ảnh đẹp và đã đi sâu vào lòng của rất nhiều khán giả Việt Nam. Ba mẹ, anh chị, thầy cô giáo và các bạn ai cũng yêu mến nhân vật Sa Tăng hiền lành chất phác do chú ấy thể hiện. Nhân đây, em xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã làm một chương trình riêng trong Hộp thư Ngọc Ánh vừa qua để tưởng niệm nam diễn viên Diêm Hoài Lễ người sắm vai Sa Tăng.

Bạn cư dân mạng kyniemngotngao20@ ... viết: Nghe tin ông Diêm Hoài Lễ –diễn viên đón ao Sa Tăng trong bộ phim nổi tiếng Trung Quốc "Tây Du ký" qua đời, em thật sự cảm thấy thương tiếc cho ông. Ông Diêm Hoài đóng vai Sa Tăng tuy hiền lành ít nói, nhưng đã để lại khá nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả. Sa Tăng là nhân vật không thể thiếu được Bộ Tứ "bốn thầy trò" cùng đi thỉnh kinh, đã chia sẻ vui buồn cho nhau không những trong phim mà còn ở ngoài đời. Ông mất đi, để lại biết bao niềm thương tiếc vô hạn trong lòng người thân, bạn bè và đông đảo khán giả hâm mộ ông. Em xin chia buồn tới người thân và bạn bè ông. Ông Diêm Hoài Lễ tuy đã đi xa, nhưng vẫn để lại hình ảnh sâu sắc của vai diễn Sa Tăng trong đông đảo khán giả Việt Nam nói riêng và các nước khác nói chung. Tin chắc rằng, các vai diễn hình ảnh bốn thầy trò: Đường Tăng, Tôn Ngộ Không. Trư Bát Giới và Sa Tăng sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong lòng yêu điện ảnh Trung Quốc, trong đó có khán giả Việt Nam.

Bạn Bùi Khánh Vân có hòm thư điện tử conlocbuon1090@... Viết: Vừa qua em được biết tin buồn ông Diêm Hoài Lễ vĩnh viễn ra đi, khiến em và nhiều khán giả cảm thấy buồn và vô cùng thương tiếc. Thông qua quý Đài, cho em gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến những người thân và gia đình ông Diêm Hoài Lễ.

Bạn Trần Đình Tùng có E-mail dinhtung_87@... Viết: Vừa qua, nghe Hộp thư Ngọc Ánh được biết diễn viên Diêm Hoài Lễ đã qua đời, vĩnh biệt khán giả, cháu xin gửi lời chia buồn âu sắc đến gia đình ông.

Ngọc Ánh: Trên đây là thư chia buồn của một số bạn gửi gia quyến ông Diêm Hoài Lễ, nếu bạn nào muốn viết thư chi buồn và hỏi thăm tới gia đình ông, mời bạn viết thư điện tử cho Ngọc Ánh, Ngọc Ánh sẽ phiên dịch và đưa đến tận tay anh Lục Tiểu Linh Đồng nhờ anh ấy chuyển đến gia quyến ông Hoài Lễ.