Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phỏng vấn ông Trần Kiên Trưởng đoàn đoàn Đại biểu Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
   2009-04-09 15:32:45    cri

 

 

Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng có giao lưu văn hóa và đào tạo với nhiều Đài Truyền hình địa phương của Trung Quốc, có nhiều đoàn cán bộ viên chức của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã sang thăm quan, đào tạo và trao đổi chương trình với Đài Truyền hình của Quảng Châu, Quảng Tây, Thượng Hải. Hiện nay đài chúng tôi cũng có một đoàn cán bộ gồm 15 người do chính Tổng Giám đốc đài làm trưởng đoàn cũng đang làm việc một tuần ở Thượng Hải, đây cũng là một dấu hiệu tốt của quan hệ giữa hai bên. Trong buổi giao lưu với lãnh đạo của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi cũng mong sau này có điều kiện hợp tác nhiều hơn.

Là một người làm công tác báo chí, đồng chí Trần Kiên cũng rất vui mừng trước kết quả mà Hội nghị cấp cao Nhóm 20 nước tổ chức ở Luân Đôn cách đây không lâu đã đạt được cũng như vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết những khó khăn hiện nay. Đồng chí nói:

Qua cuộc họp của nhóm 20 nước, thì qua báo chí tôi được biết sự liên kết và quyết tâm của 20 nước có thực lực kinh tế mạnh nhất trên thế giới đã cùng nhau chung lưng đấu cật để đưa các nước ra khỏi cuộc khủng khoảng tài chính, đây là một dấu hiệu tốt. Thứ nhất là đã đi đến thống nhất, mà chỉ có đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh; Thứ hai là bản thân những quốc gia này là những quốc gia có tiềm lực, như vậy, từ những quyết tâm trên lý thuyết trên bàn hội nghị đi đến thực tế, điều quan trọng là đây là những tiềm lực sẵn có và đã định hoạch được cả kế hoạch và lộ trình với cả một khoản tiền khổng lồ để cứu nền kinh tế thế giới, nên tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu đáng mừng cho tất cả các nước. Là một công dân Việt Nam tôi cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì việc làm này có tác động dây truyền, vì khi mà các nước ổn định và vượt qua được những khó khăn của cuộc khủng hoảng, thì nền kinh tế của thế giới mới được phục hồi, đây là điều mà chúng ta đang chờ đợi và hy vọng sẽ trở thành hiện thực trong thời gian không xa.

Tôi được biết, Chính phủ Trung Quốc là một Chính phủ đã từng đương đầu với nhiều thách thức và khó khăn, hơn nữa, hiện nay Trung Quốc là một nước có tiềm lực kinh tế mạnh, nên Trung Quốc có đủ khả năng để vượt qua khó khăn trước mắt, vì Trung Quốc đã thành công trong nhiều việc lớn. Chẳng hạn như Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, đây không những biểu hiện về sức mạnh tài chính, mà còn về công tác tổ chức và sự lãnh đạo, hay việc Trung Quốc thành lập những đặc khu kinh tế đã thu được hiệu quả kinh tế rất mạnh và rất nhanh, với những kinh nghiệm và thực lực kinh tế, sự linh hoạt trong lãnh đạo cũng như sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân, tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ là một trong những quốc gia sớm vượt qua những khó khăn hiện nay.


1 2