Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin tiếp các bạn Dinh Nguyên, Đức Thành và Gia Y Nguyen
   2009-04-08 16:06:35    cri
Bạn Dinh Nguyên(ngdinhhbn@) viết: Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu ở thành phố Hoà Bình tỉnh Hoà Bình. Tôi thường xuyên đón nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nay xó mấy ý kiến sau đây:Tin tức của Quý Đài có tính thời sự cao, trung thực, nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc có thể biết một cách tổng quát tình hình thời sự của Trung và thế giới. Tuy nhiên quý Đài còn ít tiết mục bình luận. Theo tôi quý Đài nên có phần bình luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực thời sự và chính trị v v ... Ngoài ra, có một vài phát thanh viên đọc chưa được chuẩn tiếng Việt.

Ngọc Ánh: Bạn Dinh Nguyên thân mến, cảm ơn bạn đã nêu những ý kiến rất bổ ích giúp cho việc cải tiến Chương trình phát thanh của Đài chúng tôi. Hằng ngày, sau phần tin ra còn có bài thời sự Trung Quốc và Quốc, trong hai bài thời sự này, có nội dung bình luận tình hình Trung Quốc và thế giới, hoan nghênh bạn đón nghe. Sau này chúng tôi suy xét tăng thêm nội dung bình luận. Ngoài ra, sẽ tăng cường việc tập luyện phát âm tiếng Việt Nam cho các phát thanh viên, đây là công việc lâu dài, nhưng nhất thiết phải khắc phục và chịu khó luyện tập. Xin chân thành cảm ơn bạn. Mong bạn sau này tiếp tục nêu ý kiến cho chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài chúng tôi. Chúc bạn và gia đình an khang hạnh phúc.

Bạn Vũ Đức Thành (thetoan_89@...)viết: Cô Ngọc Ánh kính mến, em rất vui vì may mắn được cô đưa bài viết của em vào chương trình. Từ đó em càng hâm mộ và say mê chương trình của Quý Đài hơn. Em đã nghe cô đọc bài tản văn "Trong khoảnh khắc cúi đầu trông ánh sáng" nói về ấn tượng những pho tượng của nước Nga, em cảm thấy rất hay và rất thích cô ạ. Ngoài ra cô còn giới thiệu những bộ phim truyện hay của Trung Quốc, em đã phải nghẹn ngào trước những bài hát trong những bộ phim truyện đó. Xin cảm ơn quý Đài. Mong Quý Đài sẽ mang lại nhiều điều may mắn cũng như tiếng nói của mình đến với thính giả Việt Nam. Khiến cho tình hữu nghị của hai nước Việt Trung chúng ta ngày càng gắn bó, ngày thêm sâu nặng.

Ngọc Ánh: Bạn Đức Thành thân mến, hằng ngày chung tôi nhận được nhiều thư của các bạn thính giả bày tỏ cũng rất thích nghe những bài tản văn của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Để đáp ứng yêu cầu của các bạn thính giả, cứ cách một tuần trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần của CRI, chúng tôi sẽ chọn lọc và giới thiệu những tản văn hay của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Vào thứ bảy và chủ nhật tuần tới ngày 11 và 12 tháng 4, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn bài tản văn "Gió xuân gieo mưa" của bà La Lan, nhà văn nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc. Hoan nghênh bạn chú ý đón nghe và viết nhận xét cũng như cảm nhận của mình sau khi nghe. Xin cảm ơn bạn.

Bạn Gia Y Nguyen ở Nghệ an ?jia_yi1411@?... Viết: Chào chị Ngọc Ánh thân mến. Đối với em mà nói, chị và các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã trở thành những người bạn thân thiết. Còn đối với các anh chị thì em còn là người bạn lạ vì trước đây em chưa một lần viết thư chị các anh chị. Hằng ngày, em và người vợ yêu quý của em đều nghe chương trình Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ít nhất bốn lần, nhiều tiết mục chúng em nghe đi nghe lại mà vẫn không chán, càng nghe càng khám phá được nhiều cái hay cái đẹp. Chúng em các tiết mục như: "Hộp thư Ngọc Ánh", "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc," "Đọc chuyện", "Cầu vồng hữu nghị" v v ... đối với chúng em, Quý Đài vừa là người bạn, người thầy, là mảnh vườn kiến thức bao la và thú vị, là nhịp cầu hữu nghị nối liền những tâm hồn thân thiết bốn phương, quý Đài còn là diễn đàn sinh hoạt văn hóa thiết thức và bổ ích.

Ngọc Ánh: Xin chân thành cảm ơn bạn và người vợ thân yêu của bạn. Tất cả các phát thanh viên và biên dịch viên sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ các bạn chu đáo hơn, làm người bạn tri kỷ của đông đảo các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Mong ban sau này vẫn thường xuyên quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài chúng tôi và góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến công tác phát thanh cũng như trang báo điện tử CRI.