Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc tham quan Triển lãm 50 năm cải cách dân chủ Tây Tạng
   2009-04-02 15:26:31    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, ngày 28 tháng 3 vừa qua là Ngày kỷ niệm Giải phóng hàng triệu nông nô Tây Tạng, Trung Quốc đã tổ chức lễ mít-tinh long trọng tại La-sa, Thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng để chào mừng ngày lễ này. Thông qua cuộc cải cách dân chủ, hàng triệu nông nô Tây Tạng trở thành người làm chủ, cuộc sống được cải thiện đáng kể. Để kỷ niệm Ngày Giải phóng hàng triệu nông nô Tây Tạng, ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức Triển lãm 50 năm cải cách dân chủ Tây Tạng từ ngày 24 tháng 2 năm nay. Gần đây, cuộc triển lãm này đã chào đón các đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và Phu nhân. Trong tiết mục "Cầu vồng Hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin mời quý vị và các bạn cùng với đồng chí Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và Phu nhân, tham quan triển lãm 50 năm cải cách dân chủ Tây Tạng.

Triển lãm 50 năm cải cách dân chủ Tây Tạng thông qua một loạt tư liệu lịch sử, tranh ảnh, đã phanh phui sự đen tối và lạc hậu của chế độ nông nô phong kiến, thể hiện tiến trình lịch sử hàng triệu nông nô được giải phóng, giới thiệu những thành tựu to lớn mà Tây Tạng thu được trên các lĩnh vực trong 50 năm qua. Hai giờ chiều, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và Phu nhân, cùng với tuỳ viên văn hóa Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Âu Việt Hưng đã có mặt tại triển lãm. Trước khi bắt đầu tham quan, Đại sứ đã lưu bút trên sổ lưu niệm đặt ngay cửa ra vào. Đi cùng với Đại sứ còn có phóng viên Đài chúng tôi và phóng viên Nhân Dân nhật báo Trung Quốc. Khi tham quan, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ vừa đi vừa chuyện trò với các phóng viên Trung Quốc.

Triển lãm 50 năm cải cách dân chủ Tây Tạng không những đã trưng bày các bức ảnh phản ánh cuộc sống gian khổ của những người nông nô trước khi thi hành cải cách dân chủ, mà còn xây đắp các mô hình để khách tham quan có thể cảm nhận thiết thực hơn về cuộc sống của người nông nô. Ở phòng trưng bày thứ nhất, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã dừng lại ở mô hình so sánh cuộc sống nông nô với chủ nông nô trước đây.

Khi trông thấy cuộc sống gian khổ của người nông nô Tây Tạng trước đây, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ lấy làm rất đau lòng, Đại sứ cho biết, sự từng trải của người nông nô Tây Tạng cũng giống với một số người dân Việt Nam trước đây.

Vừa đi vừa cảm nhận, qua những tư liệu lịch sử, hiện vật, mọi người không những cảm nhận được sự đen tối của chế độ nông nô, mà còn hiểu biết hơn về văn hóa Tây Tạng.

Mặc dù Tây Tạng đã thay đổi và tiến bộ rất lớn sau khi tiến hành cải cách dân chủ, nhưng một số thế lực chia rẽ ở Tây Tạng đứng đầu là Đạt-lai Lạt-ma luôn tiến hành các hoạt động chia cắt đất nước, hòng phá hoại sự ổn định của Tây Tạng. Ví dụ như năm ngoái đã gây ra vụ đánh đập, thiêu đốt, cướp phá ở La-sa, gây phương hại tới nhiều dân thường. Triển lãm lần nay cũng đã phản ánh về mặt này.

Thông qua sự cố gắng của Chính phủ Trung Quốc và nhân dân Tây Tạng yêu chuộng hòa bình, Tây Tạng đã ổn định trở lại. Đúng như Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từng nói phải trân trọng tình hình phát triển tốt đẹp ở Tây Tạng hiện nay, đẩy nhanh nhịp bước phát triển của Tây Tạng.

Trong quá trình tham quan, từ những lời cảm nhận của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, phóng viên Đài chúng tôi đã nhận thấy Đại sứ mong muốn có dịp đến thăm Tây Tạng. Tây Tạng hiện nay là như thế nào? Đại sứ đã tìm ra lời giải cho câu hỏi này trong phòng trưng bày thứ ba "Tây Tạng tiến bộ".

Kết thúc tham quan Triển lãm 50 năm cải cách dân chủ Tây Tạng, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi