Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin tiếp các bạn Đức Thành và Quốc Việt
   2009-03-18 16:51:47    cri
Bạn Vũ Đức Thành sinh viên lớp K8 B2 trường Cao đẳng Kinh tế Thái Bình viết: Cô Ngọc Ánh ạ, qua thông tin em được biết vừa qua Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc CRI có tổ chức "Cuộc điều tra về Hai kỳ họp". Em rất vui khi được nghe cuộc đối thoại trực tuyến giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Được biết đây là lần đầu tiên hai Đài Việt Nam – Trung Quốc cùng tổ chức đối thoại với cư dân mạng. Em đã hiểu được hướng đi của hai nước Việt –Trung ứng đối với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong vấn đề "Tam Nông" của hai nước. Rất cảm ơn Quý Đài đã cùng Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức buổi giao lưu với các cư dân mạng Việt Nam, hình thức này đã có tác dụng tăng thêm tình hữu nghị Việt Trung.

Ngọc Ánh: Cảm ơn bạn Đức Thành tuy bận rộn với việc học tập nhưng vẫn dành thời gian quý báu để theo dõi lại Chương trình đối thoại trực tuyến lần đầu tiên được phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh Quốc tế với Đài Tiếng Nói Việt Nam, qua đó các cư dân mạng Việt Nam tìm hiểu một cách cụ thể về vấn đề "Tam Nông" của hai nước Trung Việt cũng như biện pháp ứng đối trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Tin rằng theo đà quan hệ giao lưu hợp tác giữa CRI và VOV ngày một khăng khít và mở rộng, hình thức đối thoại giữa hai Đài Trung Quốc – Việt Nam sau này sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện, các cư dân mạng Việt Nam sẽ có dịp tìm hiểu nhiều vấn đề cụ thể cũng như những giải pháp dưới sự giới thiệu của các chuyên gia và học giả của hai nước Trung – Việt. Hoan nghênh các bạn truy cập trang web CRI để theo dõi lại trên mạng.

Bạn Đặng Quốc Việt ở Bạch Đằng 2 Phương Nam Uông Bí tỉnh Quảnh Ninh viết: Tôi là một thủy thủ ngoài biển nay đây mai đó, nhưng tôi thường xuyên nghe Chương trình phát thanh của Quý Đài. Hôm nay thuyền cập bến tôi tranh thủ viết vài dòng tâm sự. Chị Ngọc Ánh và Ban biên tập thân mến, trước hết chúc thành công trong sự nghiệp phát thanh giao lưu văn hóa giữa hai nước láng giềng "Núi liền núi, sông liền sông" đầy ắp tình người Việt-Trung. Tôi rất yêu thích tiết mục "hộp thư Ngọc Ánh" và "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của Quý Đài. Tôi nghĩ, đây là sự quan tâm sâu sắc của nước bạn Trung Hoa đối với dân tộc Việt Nam, tạo ra sự giao lưu tinh thần học hỏi trao đổi về đời sống tinh thần đầy hữu nghị. Cảm ơn chị Ngọc Ánh đã cho tôi và các bạn nghe Đài biết thêm nhiều về tâm tư tình cảm gửi gắm của các bạn bè gần xa. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Ngọc Ánh: Bạn Quốc Việt thân mến, rất cảm động khi đọc những dòng thư của một thủy thủ Việt Nam sau khi đi biển xa vừa cập bến. Tin rằng bạn và các đồng nghiệp trên boong tàu là những con người gan dạ dũng cảm chống trọi với sóng gió bão bùng ngoài biển khơi, đồng thời cũng là những người giàu tình cảm dành cho thân nhân và bè bạn. Chúng tôi, nguyện làm người bạn chân thành của các bạn, tiếng nói của chúng tôi sẽ thường xuyên theo các bạn đến góc biển chân trời, làm món ăn tinh thần và mang lại niềm vui cho các bạn trong những ngày đi biển xa nhà.