Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những năm tháng khó quên -- Phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Chính nguyên Trưởng Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh
   2009-02-05 18:24:58    cri

Nghe Online

Sau một thời gian dài công tác tại Trung Quốc, ông Nguyễn Xuân Chính nguyên Trưởng Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh gần đây đã hết nhiệm kỳ về nước, nhưng trong thời gian công tác ở Trung Quốc những kỷ niệm trong khi đi lấy tin, những thay đổi của Trung Quốc trong 30 năm cải cách v.v đã để lại cho ông những kỷ niệm khó quên. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Chính trước khi ông hết nhiệm kỳ về nước.

Giới thiệu với Lệ Quyên về những kỷ niệm khó quên trong khi tham gia những hoạt động đưa tin quan trọng, ông Nguyễn Xuân Chính cho biết:

"Có thể nói hoạt động phỏng vấn của Trung Quốc rất phong phú và điều kiện ngày một tốt, nên tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động phỏng vấn lớn như: Kỳ họp Quốc hội hàng năm, mà nhất là Đại hội Đảng của Trung Quốc tôi đã vinh dự được tham gia đưa tin, nhưng có thể nói một đợt phỏng vấn dài nhất, lớn nhất và ấn tượng sâu sắc nhất là hoạt động đưa tin Ô-lim-pích Bắc Kinh và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, tôi coi đây là một sự kiện lịch sử mà một đời người phóng viên khó mà gặp được, nên có thể nói là trăm năm có một và cũng là một vinh dự đối với tôi. Đợt phỏng vấn này với thời rất dài hàng hai tháng trời và chúng tôi đã dồn hết tâm sức cho đợt phỏng vấn này."

Giới thiệu với Lệ Quyên về cảm nhận của mình đối với Trung Quốc, ông Nguyễn Xuân Chính cho biết:

"Là một phóng viên tổng cộng đã công tác ở Trung Quốc ngót chục năm, nên đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.

Nguyễn Xuân Chính

Lần đầu tiên tôi sang Trung Quốc là vào năm 1988. Lúc đó hàng ngày chúng tôi đều dậy từ 6 giờ sáng nghe đài Trung Quốc để nắm tình hình, rồi ghi âm và đưa tin. Ngay từ lúc đó chúng tôi đã cảm nhận được sự nhiệp cải cách mở cửa là một sự nghiệp to lớ, vĩ đại, qua sự nghiệp này đã thấy được một đất nước Trung Quốc lớn mạnh, nhân dân sẽ ấm no, vì đây là con đường đúng đắn Trung Quốc phải đi để phát triển đất nước."

Trả lời Lệ Quyên về những thay đổi trong quá trình đưa tin, ông Nguyễn Xuân Chính cho biết:

"Điều kiện phỏng vấn của chúng tôi thì có thể nói là trước kia và hiện nay khác nhau rất nhiều. Bây giờ họat động phỏng vấn nhiều hơn, điều kiện tốt hơn và thuận lợi hơn rất nhiều. Trước đây một tuần chỉ có một lần họp báo của Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, ít khi có họp báo chuyên đề, it́ được đi phỏng vấn ở cơ sở, địa phương ngoài Bắc Kinh. Hiện nay những cuộc họp báo của Bộ Ngoại Giao, Văn phòng Quốc vụ viện và rất nhiều họp báo chuyên đề của các ngành, các địa phương. Ngoài ra chúng tôi còn được đi phỏng vấn rất nhiều địa phương ngoài Bắc Kinh. Nhân dịp này tôi xin cảm ơn Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Văn phòng Báo chí Quốc Vụ viện, mà đặc biệt là Hiệp hội Nhà báo Trung Quốc đã tổ chức cho chúng tôi đi phỏng vấn rất nhiều nơi.

Qua những hoạt động phỏng vấn của chúng tôi có thấy được đất nước Trung đã trở thành một xã hội thông tin, thông qua phương tiện truyền thông để giới thiệu với thế giới đất nước của mình. Xã hội thông tin của Trung Quốc cũng cởi mở hơn với bên ngoài, để thế giới hiểu biết về mình. Đây cũng chính là sự cải cách mở cửa về thông tin. Chúng tôi còn thấy được sự đổi mới rất lớn là về con người, nhất là người lao động trở lên tự chủ hơn, năng động hơn, cũng vì vậy mà họ đã cống hiến được nhiều hơn cho đất nước."

Giới thiệu với Lệ Quyên về những ấn tượng khó quên của mình, ông Nguyễn Xuân Chính cho biết:

"Về giao thông, nhất là quy mô giao thông của Bắc Kinh được mở rộng rất nhiều, với hệ thống tàu điện ngầm, đường bộ, đây đã thể hiện sự lớn mạnh của nền kinh tế xã hội Trung Quốc, khiến chúng tôi rất khâm phục. Còn về đời sống của nhân dân thì với chế độ xã hội tốt đẹp, lấy con người làm gốc, chăm lo đến quyền lợi của con người. Thành quả của cải cách mở cửa và phát triển kinh tế đã khiến cho cuộc sống của người dân được cải thiện hơn nhiều."

Trả lời Lệ Quyên về cảm nhận của mình đối với ý nghĩa của sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc, ông Nguyễn Xuân Chính cho biết:

"Cải cách mở cửa là sự nghiệp chính của các quốc gia Xã hội Chủ nghĩa trên thế giới. Việt Nam tiến hành đổ mới mở cửa sau Trung Quốc, nên tất nhiên là những kinh nghiệp của Trung Quốc cho công cuộc đổi mới của Việt Nam. Bản thân tôi cảm ơn đấc nước và nhân dân Trung Quốc rất nhiều, bởi vì Trung Quốc đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm quý giá, khiến cho công cuộc đổ mới mở cửa của Việt nam đi nhanh hơn, tránh được những vấn đề, những vấp váp, những cách làm không có hiệu quả."