Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phỏng vấn giáo sư Lâm Minh Hoa của trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông
   2009-01-01 14:18:03    cri

Thưa quý vị và các bạn, trường Đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương Quảng Đông là một trong những trường đào tạo nhiều nhân tài chuyên ngành tiếng Việt ở Trung Quốc. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin mời thầy Lâm Minh Hoa, giáo sư chuyên ngành tiếng Việt của trường này, giới thiệu với quý vị và các bạn tình hình giảng dạy tiếng Việt Nam của trường trong những năm qua.

Giáo sư Lâm Minh Hoa cho biết:

Trường Đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương Quảng Đông, trước đây là trường Học viện Ngoại ngữ Quảng Châu, là một trong ba trường trụ cột về dạy ngoại ngữ của Trung Quốc. Chuyên ngành tiếng Việt của trường được thành lập từ năm 1970, bản thân tôi tốt nghiệp trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội đến giảng dậy tiếng Việt ở trường này từ năm 1976. Tiếng Việt ở Trung Quốc gọi là thứ tiếng phi thông dụng, tôi đã giảng dậy khoảng 10 khóa. Trước đây thì 3-4 năm mới tuyển sinh một lần, từ năm 1998 thì 2 năm tuyển sinh một lần. Sau khi tốt nghiệp, có người hiện đã công tác ở Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, có người làm ở Bộ Ngoại giao, cũng có người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt, nhưng phần lớn là công tác ở các doanh nghiệp của Trung Quốc hoặc doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Giới thiệu với Lệ Quyên về quan hệ giao lưu giữa trường Đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương Quảng Đông với một số trường đại học của Việt Nam, giáo sư Lâm Minh Hoa cho biết:

Trường chúng tôi có liên hệ với một số trường đại học của Việt Nam, nhưng chủ yếu là trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, nay gọi là trường Đại học Hà Nội và trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Mấy năm nay trường chúng tôi có gửi sinh viên sang trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội lưu học một học kỳ, ngoài ra chúng tôi cũng mời chuyên gia của trường sang trường chúng tôi giảng dạy. Sang Việt Nam lưu học thì các sinh viên của trường chúng tôi ngoài học ở nhà trường, còn được tiếp xúc trực tiếp với môi trường xã hội, tìm hiểu thêm được rất nhiều về văn hóa, xã hội, kinh tế cũng như cuộc sống của người dân Việt Nam, nên đã có tiến bộ rõ rệt cả về ngôn ngữ và trình độ hiểu biết.

Giới thiệu về hình hình học tiếng Việt của các sinh viên, giáo sư Lâm Minh Hoa cho biết:

Hiện nay các sinh viên học tiếng Việt hăng say và yên tâm hơn trước. Một là do quan hệ giữa hai nước ngày một phát triển; Hai là do tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam ngày một tiến bộ, nên các em cảm thấy tương lai của mình sáng sủa hơn nhiều so với trước đây. Do những nguyên nhân trên và cũng là do Trung Quốc cải cách mở cửa đòi hỏi ngày càng nhiều những nhân tài tiếng Việt, nên bắt đầu từ năm 2009, chúng tôi mỗi năm tuyển sinh một lần.

Do sự đòi hỏi của xã hội và điều kiện kinh tế của Trung Quốc ngày một dồi dào, những năm gần đây các cơ sở hạ tầng của các trường đại học Trung Quốc đã có tiến bộ rất rõ rệt và vẫn đang không ngừng được cải thiện, đã tạo môi trường tốt trong việc học tập và giảng dạy của giáo viên và sinh viên, nên tôi từng nhiều lần nói với các em học sinh: "Trong điều kiện tốt hiện nay, các em phải cố gắng học cho tốt để đóng góp cho môi tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt."