Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tăng cường hiểu biết để đi sâu hợp tác
   2008-04-24 17:33:23    CRIonline

Nghe Online

Diễn đàn cấp cao Trung Quốc –ASEAN về Phát thanh và Truyền hình diễn ra trong 3 ngày đã bế mạc vào ngày 3, Diễn đàn đã thông qua và ra tuyên bố "Diễn đàn cấp cao Trung Quốc –ASEAN về Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh", đồng thời ký kết hiệp nghị hợp tác song phương.

Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và truyền hình Nhà nước Trung Quốc Điền Tiến đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ bế mạc. Đồng chí đánh giá cao Diễn đàn cấp cao lần này có chủ đề rõ nét, nội dung phong phú và giàu thành quả.

Tại Diễn đàn Trung Quốc và các nước ASEAN đã đi đến nhận thức chung rộng rãi trong các vấn đề như: Tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác, thực hiện cùng  phát triển, đồng thời nêu ra nhiều biện pháp cụ thể cho việc thúc đẩy chia sẻ thông tin, dàn dựng chương trình, hợp tác kỹ thuật, phát triển các ngành sản xuất tương quan, v.v. 

Lễ bế mạc đã kết thúc trong những tràng vỗ tay nhiệt liệt và bầu không khí hữu nghị của gần 100 đại biểu Trung Quốc và các nước ASEAN.

Đến dự diễn đàn lần này có 4 đại biểu Việt Nam, Lệ Quyên xin mời Bà Hoàng Minh Nguyệt Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu về hợp tác trong những năm qua giữa hai bên, bà cho biết:

Quan hệ hợp tác giữa ngành phát thanh và truyền hình của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có từ lâu. Năm 1992, đã ký lại hiệp định hợp tác giữa ngành phát thanh của hai nước và từ đó cho đến nay thì sự hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển, thường xuyên trao đổi những đoàn lãnh đạo cấp cao để lập kế hoạch và tổng kết những hoạt động cũng như đề ra phương hướng cho năm tới. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi những chương trình phát thanh, để phát trên đài của hai bên. Hai bên cũng thừơng xuyên trao đổi phóng viên để đi viết bài về đất nước Trung Quốc cũng như đất nước Việt Nam và trao đổi những chương trình ca nhạc dân tộc cũng như chương trình ca nhạc mới. Hai bên cũng đã từng trao đổi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đi đào tạo ở Trung Quốc và Việt Nam. Việc trao đổi này đã góp phần cho sự hiểu biết đối với những người làm phát thanh nói riêng và những thính giả và nhân dân Trung Quốc và Việt Nam nói chung. Việt Nam là một thành viên của ASEAN, thì sự đóng góp của Đài Tiếng nói Việt Nam đã tăng thêm sự hiểu biết và hợp tác trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình. Chúng tôi cũng nhất trí là ngoài việc trao đổi chương trình, trao đổi tin bài và trao đổi nhân viên thì cần có được những cơ sở cần thiết về mặt cơ chế mới, để có thể trên cơ chế đó hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa trong việc trao đổi chương trình, trao đổi nhân viên, đồng thời phải mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác, tổ chức những hoạt động có tính chất ý nghĩa lớn, để cho nhân dân hai nước Trung Quốc và các nước ASEAN hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau đưa tiếng nói của các nước ASEAN và Trung Quốc đến với toàn thế giới.

1 2