Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại sứ quán Trung Quốc và Việt Nam tổ chức chiêu đãi kỷ niệm ngày Trung Quốc Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 57 năm
   2007-01-25 16:27:39    CRIonline

Nghe Online

Nhân dịp kỷ niệm ngày TQ và VN thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 57 năm, tối 18-1 Đại sứ quán và Lãnh sự quán TQ và VN đều tổ chức buổi chiêu đãi chúc mừng ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ này.

Tại phòng khách ở tầng hai của Đại sứ quán VN tại TQ, đồng chí Trần Văn Luật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN tại TQ đã tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm ngày đáng ghi nhớ của nhân dân hai nước Trung Việt.

Đến dự buổi chiêu đãi về phía TQ có Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải, Phó trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương TQ Lưu Hồng Tài, cùng hơn 300 khách mời đến từ các giới Thủ đô Bắc Kinh đã tham dự buổi chiêu đãi.

Khi đọc lời chúc rượu, Đại sứ Trần Văn Luật nói:

Kính thưa Đồng chí Thôi Thiên Khải, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

Kính thưa Đồng chí Lưu Hồng Tài, Phó trưởng Ban ̣ Liên lạc Đối ngoại Trung ương ĐCSTQ,

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Hôm nay tôi rất vui mừng cùng các đồng chí và các bạn họp mặt tại đây kỷ niệm lần thứ 57 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa VN và TQ.

Nhân dịp kỷ niệm ngày lễ trọng thể này, tôi xin thay mặt Đảng, Chính phủ, Nhân dân VN và toàn thể nhân viên Đại sứ quán VN tại TQ, chuyển tới các đồng chí TQ, và qua đồng chí gửi tới Đảng, Chính phủ và Nhân dân TQ anh em những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi vui mừng nhận thấy, trong một năm qua, theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt" quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được tăng cường trong mọi lĩnh vực, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Sự kiện quan trọng nhất trong quan hệ hai nước năm 2006 là đã diễn ra hai chuyến thăm cấp cao hết sức quan trọng của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 8, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sau khi được bầu làm Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương ĐCS VN khoá 10 và chuyến thăm VN tháng 11/2006 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, chuyến thăm chính thức VN lần thứ 2 trong vòng 1 năm. Thủ tướng mới của VN Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ kỷ niệm 15 năm quan hệ đối ngoại TQ-ASEAN, thăm Nam Ninh và hội kiến với Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Bên Cạnh đó còn có những chuyến thăm của các vị lãnh đạo cấp cao khác của hai nước như chuyến thăm VN của Chủ tịch Chính hiệp giả Khánh Lâm và chuyến thăm TQ của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Phạm Thế Duyệt, phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được. Những nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước qua các chuyến thăm đó đã thực sự nâng cao niềm tin chính trị, làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đề ra phương hướng chỉ đạo cho quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Trên các lĩnh vực cụ thể, hợp tác giữa hai Đảng, đoàn thể, giao lưu giữa thanh niên hai nước đã được duy trì, các chuyến thăm lẫn nhau giữa các ngành, các địa phương diễn ra dồn dập; Hợp tác giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ được mở rộng, công tác phân giới cắm mốc được đẩy nhanh rõ rệt, lãnh đạo hai nước đạt được nhận thức chung quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trước cuối năm 2008. Giao lưu hợp tác giữa các ngành An Ninh, Quốc Phòng nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ nét qua chuyến thăm TQ của Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh và chuyến thăm VN của Bộ trưởng Quốc phòng Tào Cương Xuyên.

Với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước có bước đột phá mới, kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ - ước đạt 10 tỷ USD , thực hiện trước 4 năm mục tiêu mà Thủ tướng hai nước đã đề ra đến năm 2010 đạt 10 tỷ USD, trên cơ sở đó, Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đặt ra mục tiêu mới nâng kim ngạch mậu dịch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2010, về đầu tư, hai bên đã triển khai mới có hiệu quả nhiều dự án lớn, quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Điều đáng chú ý là, đứng trước triển vọng phát triển sâu rộng quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, Chính phủ hai nước đã thành lập Ủy ban Chỉ đạo quan hệ hợp tác hai nước cấp Chính phủ, nhằm quy hoạch và chỉ đạo quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, nâng cao hiệu quả sự hợp tác giữa các cấp, các ngành của hai nước.

Thưa các đồng chí và các bạn,

VN và TQ là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có truyền thống hữu nghị, hợp tác lâu đời. Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã trở thành tài sản chung vô giá của hai nước chúng ta. Đảng, Chính phủ và nhân dân VN trước sau như một hết sức coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Chính phủ và nhân dân TQ, coi đây là một rong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của VN. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với nỗ lực chung của cả hai bên, mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, đáp ứng lợi ích căn bản và nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp xuân Đinh Hợi sắp đến, đề nghị chúng ta hãy cùng nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện VN – TQ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững !

Chúc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày càng phồn vinh, nhân dân TQ anh em ngày càng hạnh phúc !

Chúc sức khỏe các đồng chí Lãnh đạo TQ và VN !, chúc sức khỏe đồng chí Thôi Thiên Khải, đồng chí Lưu Hồng Tài !

Chúc sức khỏe tất cả các đồng chí và các bạn.

Thưa quý vị và các bạn, tối cùng ngày Đại sứ TQ tại VN Hồ Càn Văn cũng tổ chức chiêu đãi chúc mừng ngày TQ và VN thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 57 năm.

Khi phát biểu tại buổi chiêu đãi Đại sứ Hồ Càn Văn nói: Những năm gần đây, quan hệ giữa TQ và VN đã thu được rất nhiều tiến triển quan trọng, trong điều kiện lịch sử mới, việc hai nước tăng cường giao lưu và hợp tác có tương lai rộng lớn và tràn đầy sức sống.

Đại sứ Hồ Càn Văn nói: Đảng, Chính phủ và nhân dân TQ sẽ trước sau như một coi trọng quan hệ hai nước, không ngừng thúc đẩy quan hệ Trung Việt phát triển lên phía trước.

Trong lời đáp, thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN Nguyễn Phú Bình nói, VN luôn luôn coi trọng cao quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với TQ, đưa việc phát triển quan hệ Việt Trung lên vị trí ưu tiên, đồng thời coi đó là công việc hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới của VN.

Tối 18, phòng đối ngoại, phòng báo chí chính quyền tỉnh Vân Nam va Tổng Lãnh sự quán VN tại Côn Minh đã tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chúc mừng ngày TQ và VN thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 57 năm.

Đây là một đêm liên hoan văn nghệ đầy ý nghĩa, không những đã diễn ra vào một ngày đáng ghi nhớ, mà còn là một món quà của toàn thể nhân viên Ngoại giao VN công tác tại Tổng Lãnh sự quán VN tại Côn Minh trước khi hết nhiệm kỳ về nước hiến dâng cho nhân dân thành phố bốn mùa xuân. Gần một nửa tác phẩm âm nhạc được biểu diễn trong đêm liên hoan văn nghệ là do ông Nguyễn Văn Đồng Tổng Lãnh sự VN tại Côn Minh sáng tác.

Bài hát " Việt – Trung sát cánh cùng tiến lên > đã đưa buổi liên hoan lên cao trào thứ nhất. Bài hát được diễn tấu sôi nổi và hoành tráng và giọng hát trầm ấm, hào hùng của tốp ca nam, khiến cho người nghe sống trong bầu không khí ca ngợi tình hữu nghị truyền thống Trung Việt, càng tràn đầy niềm tin đối với quan hệ của hai nước trong tương lai.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Đồng đã sáng tác bài hát " Yêu mến thành phố bốn mùa xuân" cho đêm liên hoan. Ngay từ ngày bắt đầu sang công tác tại Côn Minh, lòng nhiệt tình, mến khách của nhân dân thành phố "Bốn mùa xuân" đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc, trước khi rời Côn Minh, ông mong thông qua bài hát thắm tình hữu nghị này để bày tỏ lòng cảm ơn đối với nhân dân Côn Minh.

Chính quyền và các giới tỉnh Vân Nam rất coi trọng việc tổ chức đêm liên hoan văn nghệ này, đóng góp sức sức mình để tổ chức thành công đêm liên hoan văn nghệ này. Đội ngũ những diễn viên tham gia biểu diễn đã chứng minh được điều này. Ông Vương Hồng Ba ngườiđiều khiển đêm liên hoan văn nghệ nói:

"Tất cả những diễn viên tham gia biểu diễn đề là những diễn viên có trình độ cao nhất của Vân Nam, trong đó có nhiều người đã đoạt giải thưởng cấp Quốc gia, và một đoàn hợp xướng thiếu nhi đã từng đoạt giải thưởng Quốc tế. Qua đó có thể thấy được sự coi trọng đặc biệt của Chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đối với đêm liên hoan văn nghệ này."