Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống hòa thuận của những người theo đạo I-xlam Phố Ngưu Bắc Kinh
   2009-09-21 13:03:16    cri

 

Trong đền là tiếng tụng kinh du dương ngàn năm, ngoài đền là cuộc sống trần tục ngựa xe như nước. Đầu phố Ngưu, cây cối xanh tươi, những kiến trúc đạo I-xlam có phong cách độc đáo đã hòa nhập một cách hài hòa với các khu chung cư hiện đại. Do dân tộc sống trong khu vực này chủ yếu là dân tộc Hồi, để tôn trọng phong tục tập quán của dân tộc Hồi, khu vực này đã mở riêng siêu thị I-xlam, bệnh viện I-xlam, trường trung tiểu học, nhà tang lễ I-xlam vv. Chủ tế Tiết Thiên Lợi sinh sống hơn 20 năm ở đây đã chứng kiến những thay đổi lớn lao của phố Ngưu. Cụ nói:

"Trước kia, phố Ngưu cũng giống như những ngõ ngách khác, đường hẹp, bẩn thiủ, mất trật tự, không đủ để cho hai ô-tô qua lại, trước kia bà con ở nhà thấp lè tè. Hiện nay đường phố mở rộng đến 40 mét, những nhà cấp bốn đều được nâng cấp, mọi người đều được ở nhà rộng rãi, sáng sủa. Hơn nữa, trong khu còn có siêu thị I-xlam, rất tiện cho mua sắm, thực phẩm những người theo đạo I-xlam của các địa phương đều có thể mua được ở đây."

Cư dân dân tộc Hồi Kim Thiếu Xuân 59 tuổi ở phố Ngưu nói, chính quyền rất quan tâm cuộc sống của người theo đạo I-xlam, quan hệ giữa người theo đạo I-xlam và các dân tộc khác rất hòa thuận.

"Phố Ngưu là nơi kinh doanh của người theo đạo I-xlam, cuộc sống rất tiện. Thiết bị sinh hoạt, khách sạn đều dành cho những người theo đạo I-xlam, phía nam còn có một bệnh viện dân tộc Hồi do chính quyền xây, điều kiện rất tốt, chính quyền hết sức quan tâm dân tộc thiểu số chúng tôi."

 

Là biểu tượng của phố Ngưu, đền Hồi phố Ngưu có lịch sử hơn ngàn năm đã được bảo tồn rất hoàn chỉnh. Chủ tế đền Hồi Tiết Thiên Lợi nói, kể từ khi nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, đền Hồi đã 4 lần được tu sửa và mở rộng diện tích, lần quy mô nhất là năm 2005 chính quyền đầu tư 25 triệu nhân dân tệ để mở rộng quy mô, diện tích đền Hồi đã tăng hơn hai lần.

"Đền Hồi trước kia chỉ có hơn 4000 mét vuông, sau khi tu bổ và mở rộng, diện tích công trình lên tới hơn 10 nghìn mét vuông, mở rộng thêm được một sân. Như vậy đã giải quyết khó khăn về nơi làm lễ những người theo đạo I-xlam trong ba ngày lễ lớn. Trước kia, nơi làm lễ rất chật hẹp, không đủ chỗ để đứng. Hiện nay, đầy đủ điện trước, điện sau, còn có điện phụ, còn xây thêm một đền dành cho nữ tín đồ. Hiện nay có thể chứa 4 đến 5 nghìn người vào làm lễ Ra-ma-đan, chứa 40-50 nghìn người tham quan."

Cụ Seyad 72 tuổi đến từ Xri-lan-ca cảm nhận sâu sắc sau khi tham quan Đền Hồi phố Ngưu:

"Có sự giúp đỡ và hỗ trợ của chính quyền, đền Hồi được bảo tồn rất tốt. Đền Hồi là tài sản lịch sử và tinh thần, không những là lịch sử của những người theo đạo I-xlam nói riêng, cũng là lịch sử của Trung Quốc nói chung."


1 2