Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh bắc cầu giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài
   2009-09-18 14:56:26    cri

Nghe Online

Bước vào mùa thu vàng, Bắc Kinh đón chào Hội chợ sách Quốc tế lần thứ 16. Hội chợ sách lần này diễn ra trong 5 ngày, bế mạc vào ngày 7, tất cả có 160 nghìn đầu sách của hơn 1700 nhà xuất bản trên thế giới tham gia Hội chợ, khán giả vượt quá 200 nghìn lượt người. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ngành xuất bản Trung Quốc lại tăng trưởng, Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh thể hiện sức cuốn hút to lớn, đã bắc một cây cầu giao lưu văn hóa giữa ngành xuất bản Trung Quốc và quốc tế.

Tuy ngành xuất bản quốc tế bị cuộc khủng hoảng tài chính tác động nghiêm trọng, nhưng số lượng nhà xuất bản trong và ngoài nước tham gia Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh vẫn nhiều hơn năm ngoái. Những nhà xuất bản nổi tiếng quốc tế như Tập đoàn Xuất bản Harper Collins, Tập đoàn Xuất bản Penguin, Nhà Xuất bản trường Đại học Cambridge Anh v.v đều tham gia Hội chợ, và rất nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà xuất bản cũng có mặt tại Hội chợ.

Tại lễ khai mạc diễn ra ngày 3, ông Liễu Bân Kiệt, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xuất bản Báo chí Quốc gia Trung Quốc cho biết, Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh đã trở thành một trong những hội chợ sách quan trọng của ngành xuất bản quốc tế, tạo mặt bằng quan trọng cho giao dịch bản quyền quốc tế. Tổng Cục trưởng nói:

"Hội chợ sách lần này không hề thu hẹp quy mô, diện tích triển lãm tăng lên tới 43 nghìn mét vuông với 2146 gian triển lãm, 1762 nhà xuất bản đến từ 56 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia Hội chợ lần này. Hội chợ đã tạo sàn giao dịch bản quyền quan trọng cho nhà xuất bản các nước, sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành xuất bản quốc tế mở rộng giao lưu, tăng cường hợp tác, cùng khắc phục khó khăn, cùng thực hiện phát triển."

Sáu tháng đầu năm nay, ngành xuất bản Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, điều này khiến Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh rất có sức cuốn hút đối với ngành xuất bản quốc tế. Gian triển lãm Đức trưng bày hơn 900 đầu sách của hơn 40 nhà xuất bản Đức, quy mô rất lớn. Tây Ban Nhà là khách mời danh dự của Hội chợ sách lần này, mấy chục nhà xuất bản Tây Ban Nha đã mang theo sách mới và các tác phẩm được trao giải thưởng cao nhất của Tây Ban Nha hàng năm, nhiều nhà văn Tây Ban Nha đích thân đến hiện trường Hội chợ sách để giao lưu với nhân sĩ ngành xuất bản của Trung Quốc. Nhà xuất bản trường Đại học Cambridge Anh mang đến hơn 700 đầu sách liên quan các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên v.v.

Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh cũng đã tăng thêm nhiều hoạt động bao gồm lần đầu tiên tổ chức Hội nghị cấp cao Tổng Giám đốc điều hành, tổ chức bữa tiệc trao đổi công việc xuất bản v.v, ngoài ra còn có gần 100 hoạt động trao đổi giữa nhà xuất bản và tác giả đến từ Trung Quốc và nước ngoài với khán giả tại hiện trường.

Hoạt động giao dịch tại hiện trường là nội dung chính của Hội chợ sách Quốc tế, diễn ra rất sôi nổi, lễ ký hợp đồng diễn ra liên tục. Tập đoàn San-ri-ô Nhật Bản ký hợp đồng với Tập đoàn Xuất bản Thanh Đảo Trung Quốc, lần đầu tiên trao quyền cho nhà xuất bản Nội địa Trung Quốc in ấn và phát hành tạp chí trẻ em nổi tiếng "Hello Kitty", mở đầu sự hợp tác giữa tạp chí trẻ em Nhật Bản với ngành xuất bản Trung Quốc. Ông Shin-di Su-du-ki, ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn San-ri-ô có trụ sở ở Tô-ky-ô cho phóng viên biết, ông tràn đầy lòng tin đối với thị trường Trung Quốc. Ông nói:

"Tạp chí chúng tôi chủ yếu nhằm mục đích giáo dục trẻ em trước độ tuổi đi học, sách giáo khoa của chúng tôi có thể mang lại niềm vui cho trẻ em Trung Quốc, đồng thời cũng có thể giúp trẻ phát triển trí thông minh. Chúng tôi tràn đầy lòng tin đối với thị trường này, vì theo chúng tôi, thị trường này là một lĩnh vực chưa khai thác, cho nên chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa chúng tôi với nhà xuất bản Thanh Đảo sẽ mở ra một thị trường mới."

Mặt khác, gần 600 nhà xuất bản Trung Quốc cũng coi Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh là một cơ hội tốt đẹp đi ra thế giới. Chỉ trong nửa ngày sau khi khai mạc Hội chợ, Tập đoàn Xuất bản An Huy đã ký hơn 90 hợp đồng với nhà xuất bản của Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam, Hồng Công v.v. Điểm sáng lớn nhất là sê-ri sách đồng thoại "Học thú vị" lần đầu tiên được đưa vào khu vực các nước A-rập. Ngoài ra, truyện tranh "Tam Quốc Diễn Nghĩa" với 20 tập cũng được đưa vào thị trường Nhật Bản.

Tại Hội chợ sách, Nhà xuất bản Giáo dục Cao đẳng đã tổ chức lễ ra mắt DVD "Trung Quốc hấp dẫn" với 100 tập, và tặng DVD cho các đại sứ quán nước ngoài như Đại sứ quán Thái Lan v.v. Ấn phẩm dạy Hán ngữ của Nhà xuất bản này được dịch ra 16 thứ tiếng và tiêu thụ khắp nơi trên thế giới, hiện nay có hơn 300 nghìn học sinh trung tiểu học Thái Lan đang sử dụng sách giáo khoa dạy Hán ngữ này. Bà Tiêu Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Ban Hợp tác hải ngoại của Nhà xuất bản Giáo dục Cao đẳng cho rằng sẽ thực hiện lượng giao dịch khá tại Hội chợ sách lần này. Bà nói:

"Năm ngoái, tại Hội chợ sách, chúng tôi bán sách ra nước ngoài nhiều hơn mua sách nước ngoài, trước kia mua sách nước ngoài nhiều hơn bán sách ra nước ngoài. Tôi cho rằng, sau này, cùng với sức ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa không ngừng mở rộng, chúng tôi sẽ bán sách ra nước ngoài ngày càng nhiều hơn mua sách nước ngoài. Năm nay, hợp đồng bán bản quyền cho nước ngoài sẽ không ít hơn năm ngoái."

Thực ra, dù mua sách nước ngoài hay bán sách ra nước ngoài, đều là hoạt động giao lưu văn hóa.

Kế hoạch quảng bá sách Trung Quốc do Chính phủ hỗ trợ kinh phí phiên dịch, khuyến khích nhà xuất bản các nước phiên dịch và xuất bản sách Trung Quốc, trong 3 năm kể từ khi bắt đầu thực thi đến nay, hơn 100 nhà xuất bản của hơn 30 nước đã tham gia Kế hoạch này, hơn 1380 đầu sách liên quan hơn 20 thứ tiếng đã được tài trợ. Tại Hội chợ sách lần này, ông Xtê-phen Bô-ne, Tổng Giám đốc điều hành của Nhà xuất bản trường Đại học Cambridge Anh trở thành chuyên gia nước ngoài mới của Kế hoạch này. Mục tiêu của ông là giới thiệu càng nhiều sách Trung Quốc sang nước ngoài. Ông nói:

"Mục tiêu của Nhà xuất bản trường Đại học Cambridge không chỉ nhằm vào việc xuất bản một cuốn sách, mà là dốc sức xây dựng Thư viện Trung Quốc tại trường Đại học Cambridge, để độc giả được đọc những đầu sách mới của thư viện."

Bà Ngô Vĩ, nhân viên công tác Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc—một trong những người phụ trách Kế hoạch quảng bá sách Trung Quốc cho biết, tại Hội chợ sách Phrăng-phuốc diễn ra sau Hội chợ sách Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ là khách mời danh dự và sẽ dốc sức giới thiệu văn hóa Trung Quốc, thúc đẩy sách Trung Quốc tiếp tục đi ra thế giới.