Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu mở thời đại giao lưu mới
   2009-09-11 14:31:38    cri

Nghe Online

Mới đây, Liên hoan Nghệ thuật Á-Âu lần đầu tiên với chủ đề giới thiệu nhạc giao hưởng, kịch nói, ca múa kinh điển cũng như triển lãm cổ vật và hàng nghệ thuật châu Á và châu Âu đã diễn ra tại Bắc Kinh. Liên hoan Nghệ thuật lần này khai mạc vào ngày 2 tháng 9, kéo dài 1 tuần, chủ đề là "Văn hóa đa dạng, chia sẻ ý tưởng sáng tạo", hơn 40 thành viên Hội nghị Á-Âu đã tham gia. Liên hoan Nghệ thuật còn thông qua hình thức diễn đàn văn hóa để tăng cường đối thoại giữa văn minh châu Á và châu Âu, và cùng chia sẻ kinh nghiệm hợp tác và phát triển văn hóa.

Trong tiếng nhạc "Khúc dạo đầu tết Nguyên Đán" rộn ràng, buổi hoà nhạc Liên hoan Nghệ thuật Á-Âu đã mở màn. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Ba Lan, Đan Mạch, Đức, Phi-li-pin và Trung Quốc chơi các nhạc cụ phương Đông và phương Tây như đàn pi-a-nô, clarinet, kèn trompét, nhị v.v, biểu diễn tác phẩm âm nhạc của các nhà soạn nhạc phương Tây gồm Hay-đơn, Sô-panh, Vi-van-đi, Púc-xi-ni v.v cũng như những bản nhạc Trung Quốc truyền thống, trình bày chủ đề "Văn hóa đa dạng, chia sẻ ý tưởng sáng tạo" của Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu lần này bằng phong cách nghệ thuật của cả phương Đông lẫn phương Tây.

Liên hoan Nghệ thuật Á-Âu bắt nguồn từ Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 7 diễn ra tại Bắc Kinh năm ngoái. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề nghị các nước Á-Âu luân phiên tổ chức Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu. Ông Vu Hưng Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục liên lạc đối ngoại Bộ Văn hóa Trung Quốc nói, liên hoan nghệ thuật có lợi cho tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa các nước Á-Âu. Ông nói:

"Chúng tôi tổ chức Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu lần này là nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại văn minh, văn hóa Á-Âu, tăng cường sự hiểu biết và chấp nhận lẫn nhau giữa các nước Á-Âu, phát huy vai trò đặc thù của văn hóa trong việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giữa các nước Á-Âu."

Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu lần đầu tiên gồm ba nội dung biểu diễn là: châu Á hấp dẫn, xin chào châu Âu và đặc sắc Trung Hoa. Trong thời gian diễn ra Liên hoan Nghệ thuật, Trung Quốc còn đưa ra Triển lãm hàng nghệ thuật cất giữ của các đại sứ quán tại Trung Quốc và Triển lãm tem và đồng tiền Quốc tế, tập trung trưng bày hàng nghệ thuật cất giữ của đại sứ quán các nước Á-Âu tại Trung Quốc cũng như tem và đồng tiền cất giữ quý báu của các nước. Triển lãm đã thu hút đông đảo nhân sĩ Trung Quốc và nước ngoài tham quan. Sau khi xem xong triển lãm, bà Ta-ti-a-na I-xti-xi-ô-a-i-a, Tham tán Đại sứ quán Ru-ma-ni nói:

"Chúng tôi rất vui mừng đến Trung Quốc tham gia Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu lần đầu tiên, và cho rằng Trung Quốc tổ chức liên hoan nghệ thuật là điều đáng mừng. Chúng tôi cho rằng nhân dân Trung Quốc có thái độ mở cửa đối với văn hóa nước ngoài, nhân dân Trung Quốc rất mong thưởng thức chương trình biểu diễn và sản phẩm văn hóa của nước ngoài, coi đây là cơ hội học tập với dân tộc khác. Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật này là một mặt bằng rất tốt, có lợi cho mọi người tìm hiểu lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị."

Tại Liên hoan Nghệ thuật lần này, những sách báo và ấn phẩm nghe nhìn đặc sắc của các nước Á-Âu cũng là một nội dung giao lưu. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 9, kênh điện ảnh của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc phát sóng 16 bộ phim Á-Âu gồm 2 bộ phim Trung Quốc, 7 bộ phim châu Á và 7 bộ phim châu Âu xuất sắc.

Là một trong những hoạt động quan trọng của Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu lần đầu tiên, Diễn đàn Hợp tác và Phát triển Văn hóa phương Đông và phương Tây đã thu hút quan chức văn hóa, chuyên gia và nhân sĩ doanh nghiệp văn hóa đến từ 12 nước Á-Âu tham gia, các đại biểu thảo luận các vấn đề như cơ hội và thách thức hợp tác phát triển văn hóa phương Đông và phương Tây, thực tiễn và kinh nghiệm văn hoá đa phương cũng như hình thức và phương hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong khu vực v.v.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, do giao thông và công nghệ viễn thông hiện đại phát triển, nhằm mục đích thúc đẩy hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, các nước và khu vực Á-Âu đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đa phương. Trong quá trình giao lưu, văn hóa truyền thống của nhiều nước đã bị tác động bởi văn minh hiện đại là điều không thể tránh được. Trước hiện tượng này, ông Kia Xen Na-ung, quan chức Bộ Văn hóa My-an-ma nói, trong khi xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, cần phải chú trọng bảo vệ văn hóa truyền thống, cần phải suy nghĩ làm thế nào để xã hội địa phương thích ứng hơn với thời đại toàn cầu hóa. Ông nói:

"Tôi phát hiện người dân có nhiều đổi thay, rất nhiều người trẻ đã quên mất một số điều cơ bản, chẳng hạn, sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là sự hiểu biết và tôn trọng đối với người cao tuổi, tôi rất mong người trẻ và người cao tuổi có thể hiểu biết nhau hơn."

Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu lần này bế mạc vào ngày 8, chương trình biểu diễn lễ bế mạc là "Dạ hội ca múa dân tộc Á-Âu" với các tiết mục biểu diễn ca múa dân tộc của hơn 10 nước và khu vực Á-Âu, chương trình biểu diễn đã đánh một dấu chấm tròn trĩng cho Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Á-Âu lần đầu tiên.