Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công trình phủ sóng phát thanh và truyền hình khắp các thôn làng khiến nông dân và dân chăn nuôi ở vùng sâu vùng xa Trung Quốc được hưởng lợi ích
   2009-08-21 15:44:29    CRIonline

Nghe Online

Trung Quốc có hơn 700 nghìn thôn tự nhiên rải rác ở vùng núi sâu xa, giao thông không tiện lợi, nông dân và dân chăn nuôi sống ở những nơi này lên tới gần 100 triệu người. Nhằm giải quyết vấn đề nghe đài khó, xem chương trình truyền hình khó của những quần chúng này, năm 1998 Chính phủ Trung Quốc đã khởi động Công trình "Phủ sóng phát thanh và truyền hình khắp các thôn làng".

Thôn Trường Pha nằm ở xã Tân Phố dân tộc Bu-i, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc là một bản làng dân tộc thiểu số, nằm ở vùng núi sâu xa. Do núi non cách trở, trước kia ở thôn không hề bắt được sóng truyền hình và sóng viễn thông. Sau khi triển khai công trình "Phủ sóng phát thanh và truyền hình khắp các thôn làng", ở thôn đã lắp đặt chảo anten thu vệ tinh, dân làng Ban-đơ-bin ở nhà bắt được hơn 50 kênh truyền hình. Anh Ban-đơ-bin nói:

"Ở vùng sâu vùng xa như thôn chúng tôi, trước kia chúng tôi không dám nghĩ tới có thể bắt được sóng truyền hình và phát thanh một cách rõ ràng, buổi tối chúng tôi đành phải ngắm sao, ngắm trăng thôi. Tháng 4 năm nay công trình 'Phủ sóng phát thanh và truyền hình khắp các thôn làng' triển khai ở thôn, chúng tôi có thể bắt được sóng truyền hình rõ nét, có thể nghe đài, không cần ra ngoài mà biết được chuyện xẩy ra trên thế giới. Chương trình phát thanh và truyền hình đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa của chúng tôi, cũng giúp đỡ nhiều cho công việc sản xuất của chúng tôi."

Trung Quốc có đất đai rộng mênh mông, địa hình phức tạp, dân cư đông đúc, cư trú phân tán rải rác, Chính phủ gặp nhiều khó khăn trong việc phủ sóng phát thanh và truyền hình. Theo con số thống kê năm 1998, Trung Quốc có hơn 700 nghìn thôn hành chính với 148 triệu dân không bắt được sóng phát thanh và truyền hình. Vì vậy, Chính phủ Trung Quốc nêu ra phương châm công tác "Trọng điểm của công tác xây dựng sự nghiệp phát thanh và truyền hình là phủ sóng, phạm vi phủ sóng trọng điểm là nông thôn". Ông Vu Bảo An, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Quy hoạch Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết:

"Từ năm 1998 đến năm 2001, công việc trước tiên là giải quyết vấn đề nghe đài và xem chương trình truyền hình của 117 nghìn thôn hành chính đã có điện, từ năm 2002 bắt đầu giải quyết vấn đề phủ sóng phát thanh và truyền hình ở các thôn tự nhiên đã có điện với hơn 50 hộ cư dân. Hai công trình này chủ yếu sử dụng phương thức phủ sóng truyền thống gồm phương thức vô tuyến và hữu tuyến."

Tính đến cuối năm 2005, Trung Quốc đã phủ sóng phát thanh và truyền hình ở gần 120 nghìn thôn ở vùng sâu vùng xa, giải quyết vấn đề nghe đài khó, xem chương trình truyền hình khó cho hơn 97 triệu nông dân và dân chăn nuôi. Công trình "Phủ sóng phát thanh và truyền hình khắp các thôn làng" thu được thành quả bước đầu. Trong thời gian từ nay đến năm 2010, Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục đi sâu triển khai Công trình này, chủ yếu áp dụng phương thức vệ tinh truyền thông trực tiếp để giải quyết vấn đề nghe đài và xem chương trình truyền hình của quần chúng nông thôn ở vùng sâu vùng xa và khu vực nghèo khó.

Với ưu điểm bắt được nhiều kênh truyền hình, truyền hình chất lượng cao, giá thành xây dựng, vận hành và bảo dưỡng thấp, vệ tinh truyền thông trực tiếp là phương thức giúp quần chúng ở vùng sâu vùng xa bắt sóng phát thanh và truyền hình kinh tế nhất, tiện lợi nhất và hiệu quả nhất.

Tháng 6 năm 2008, Trung Quốc phóng thành công quả vệ tinh truyền thông trực tiếp đầu tiên "Trung Tinh 9", truyền thanh và truyền hình 43 hệ và kênh của đài Trung ương và đài địa phương. Ông Vu Bảo An, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Quy hoạch Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết:

"Sau khi phóng thành công vệ tinh truyền thông trực tiếp, người dân bắt được hơn 40 kênh truyền hình và hơn 40 hệ phát thanh. Sang năm công tác này sẽ hoàn thành."

Đến cuối năm 2010, dân làng ở các thôn tự nhiên đã có điện với hơn 20 hộ cư dân sẽ bắt được sóng phát thanh và truyền hình.