Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ý tưởng sáng tạo của Trung Quốc tại Liên hoan phim quảng cáo Cannes năm 2009
   2009-07-24 16:23:20    CRIonline

Công ty Quảng cáo McCann Hồng Công đã được trao Giải thưởng lớn duy nhất về mặt thiết kế, tác phẩm là quảng cáo trên báo mang tên "Chiến trường trên giấy" thiết kế cho công ty Nike. Toàn bộ quảng cáo được ghép bằng 350 tờ áp phích quảng cáo, mỗi một tờ áp phích quảng cáo đều in lồng hình ảnh 10 cầu thủ bóng rổ, áp dụng công nghệ in lụa, lồng hình ảnh các cầu thủ bóng rổ, hình thành một thế trận đua tranh quyết liệt trên giấy. Hơn nữa, trong quá trình làm áp phích quảng cáo, cầu thủ bóng rổ đã đích thân hoàn thành công tác in ấn, thể hiện ý tưởng sáng tạo là "áp phích quảng cáo bản thân đã là một chiến trường". Công nghệ in lụa là một công nghệ in ấn do Trung Quốc phát minh thời cổ vào khoảng thế kỷ thứ 7, hiện nay đã được vận dụng vào ý tưởng sáng tạo quảng cáo, ban giám khảo đã "bày tỏ khâm phục" đối với công nghệ này. Ông Hoàng Vĩ, Phó Giám đốc chuyên trách ý tưởng sáng tạo của tác phẩm quảng cáo này nói, áp dụng công nghệ in lụa đã nhận được sự khẳng định của khách hàng và Liên hoan phim quảng cáo Cannes, cả nhóm làm quảng cáo đều rất vui mừng. Ông Hoàng Vĩ nói:

"Điều này chứng tỏ, miễn là khách hàng dành không gian cho chúng tôi, chúng tôi có thể làm được nhiều việc trong không gian có hạn. Tôi mong rằng sau này người Trung Quốc trong đó bao gồm người Hồng Công sẽ đoạt được nhiều Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quảng cáo Cannes."

Tại Liên hoan phim quảng cáo Cannes năm nay, tuy bị tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, số lượng tác phẩm quảng cáo tham gia liên hoan có phần giảm thiểu, nhưng tác phẩm đến từ Trung Quốc bao gồm Hồng Công, Ma-cao và Đài Loan lên tới 789 quảng cáo, tăng 13,6%. Bà Trần Văn Phỉ, nhân viên nghiên cứu của tạp chí "Long Ngâm Bảng" cho rằng, sở dĩ đội Trung Quốc nhận được nhiều giải thưởng là vì có ý tưởng sáng tạo hay, việc số lượng tác phẩm quảng cáo tham gia liên hoan giảm không có nghĩa là sức cạnh tranh giảm. Bà Trần Văn Phỉ nói:

"Nếu một công ty thiếu kinh phí, vẫn quyết định đưa tác phẩm tham gia Liên hoan phim quảng cáo, thì chắc chắn sẽ chọn tác phẩm hay nhất của mình đi tham gia. Cho nên, số lượng tác phẩm giảm không có nghĩa là sức cạnh tranh giảm."

Với sê-ri quảng cáo Lý Tiểu Long thiết kế cho điện thoại di động Nokia, Công ty Quảng cáo J. Walter Thompson Bắc Kinh được trao 2 giải Bạc, 1 giải Đồng. Đây là lần đầu tiên công ty J. Walter Thompson Bắc Kinh được trao giải thưởng tại Liên hoan phim quảng cáo Cannes. Sê-ri quảng cáo Lý Tiểu Long đã lần lượt thể hiện hình ảnh huyền thoại Lý Tiểu Long dùng côn nhị khúc châm diêm và chơi bóng bàn. Khi đề cập tới quá trình sáng tạo ý tưởng, ông Tôn Thiện Côn, Giám đốc chuyên trách ý tưởng sáng tạo của Công ty Quảng cáo J. Walter Thompson Bắc Kinh vừa từ Cannes trở về Bắc Kinh nói:

"Chúng tôi sáng tạo ý tưởng này mất khoảng 2 tuần. Chúng tôi cho rằng côn nhị khúc là vật tiêu biểu của Lý Tiểu Long. Chơi côn nhị khúc như thế nào để cho người ta cảm thấy động tác khác thường? Chúng tôi cho rằng quảng cáo phải thể hiện hình ảnh Lý Tiểu Long dùng côn nhị khúc hoàn thành những nhiệm vụ tưởng như không thể hoàn thành được. Chơi bóng bàn là một thể thao đòi hỏi kỹ thuật cao, các tay vợt cũng không nhất thiết đã chơi tốt. Việc Lý Tiểu Long dùng côn nhị khúc chơi bóng bàn một cách tuyệt vời cho thấy kỹ năng sử dụng côn nhị khúc của Lý Tiểu Long đã lên tới đỉnh cao. Châm diêm cũng có ý nghĩ như vậy."


1 2