Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoạt động liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" thúc đẩy giao lưu giữa Trung Quốc và nước ngoài, giới thiệu các tác phẩm hay tự sáng tác
   2009-06-05 15:41:56    cri

Nghe Online

Hoạt động liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" lần thứ 9 trong vòng 1 tháng vừa khép lại. Hơn 50 đoàn nghệ thuật với hơn 600 nghệ sĩ đến từ hơn 20 nước và vùng lãnh thổ sum họp tại Bắc Kinh, tham gia các hoạt động biểu diễn, nói chuyện, diễn đàn v.v. Kế thừa đặc sắc đa nguyên và bao dung, hoạt động liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" lần này đã thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài, nhất là đã tạo cơ hội biểu diễn cho các chương trình đặc sắc tự sáng tác. Sau đây Duy Hoa xin giới thiệu nội dung chi tiết.

Cuộc họp báo giới thiệu các tác phẩm hay tự sáng tác Hoạt động liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh"

Quý vị và các bạn đang nghe là bài hát "Chúc rượu" do ca sĩ giọng nam cao I-ta-li-a Pi-ê-rô Ma-giô-chê-ti biểu diễn. Là đồng môn của ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng Lu-xi-a-nô Pa-va-rốt-ti đã qua đời, biểu diễn của ca sĩ Pi-ê-rô Ma-giô-chê-ti đã nhận được sự hoan nghênh của khán giả Trung Quốc. Khi ca sĩ Pi-ê-rô hát bài hát "Mặt trời của tôi" mà khán giả Trung Quốc rất quen thuộc bằng tiếng Trung, bầu không khí nồng nhiệt tại hiện trường đã lên tới đỉnh cao.

Sau khi chương trình biểu diễn ca nhạc kết thúc, tuy các diễn viên đáp lễ khán giả rất nhiều lần, nhưng khán giả vẫn đứng tại chỗ, vỗ tay, hoan hô, yêu cầu diễn viên biểu diễn thêm. Khán giả Lưu Vĩ nói với phóng viên, anh đã cảm nhận được sức cuốn hút của giọng hát. Anh Lưu Vĩ nói:

"Tôi cảm thấy rất phấn khởi, rất mong cùng hát với ca sĩ. Chương trình biểu diễn tối nay rất thành công, đã khơi dậy nhiệt tình trong lòng tôi, tôi rất thích hình thức nghệ thuật này. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ đến thưởng thức lần nữa."

 

Hoạt động liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" do Bộ Văn hóa Trung Quốc và các cơ quan khác phối hợp tổ chức là Liên hoan nghệ thuật tổng hợp có quy mô lớn nhất Bắc Kinh, kể từ khi tổ chức lần thứ nhất vào năm 2000 đến nay, mỗi năm tổ chức một lần, đến năm nay đã là lần thứ 9, được coi là sân chơi giao lưu nghệ thuật trình độ cao quốc tế. Năm nay, các nghệ sĩ đến từ I-ta-li-a, Tây Ban Nha, I-xra-en, Nga v.v. mang đến các chương trình biểu diễn như âm nhạc, ca múa, kịch hát, kịch nói và nghệ thuật thị giác, thể hiện văn hóa truyền thống, đặc sắc dân tộc cũng như quan niệm và nghệ thuật hiện đại.

Đoàn múa ba-lê của Nhà hát lớn Mát-xcơ-va và Nhà hát Ma-rin-xki—hai đoàn múa ba-lê nổi tiếng nhất ở Nga đã mang đến vở kịch múa ba-lê kinh điển "Hồ thiên nga" và những vở kịch tự sáng tác mới đây, giới thiệu các điệu múa ba-lê có phong cách khác nhau và thuộc trường phái khác nhau.

Hoạt động liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" không những tạo cơ hội cho các nghệ sĩ Trung Quốc và nước ngoài học tập lẫn nhau, mà còn thể hiện đầy đủ thành quả giao lưu hợp tác giữa nghệ sĩ Trung Quốc và nước ngoài. Vở kịch rối đa phương tiện do nghệ sĩ Đài Loan Trung Quốc và Pháp hợp tác lần đầu tiên ra mắt khán giả Bắc Kinh vào cuối tháng 5. Chương trình biểu diễn này hấp thu tinh hoa sáng tác nghệ thuật của hai nước, thông qua diễn viên, âm nhạc và con rối thể hiện tình yêu và tình hữu nghị. Trên sâu khấu lớn cao hai tầng, có thể xoay 360 độ, có đủ các chức năng, các diễn viên đi lại từ trên xuống dưới, lúc ngồi trên mái nhà ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao lung linh, lúc tập luyện kịch rối, biểu diễn các tình tiết không hẹn mà gặp, chia tay sau khi gặp và gặp lại nhau.

"Khuyến khích sáng tạo văn hóa" là tôn chỉ nhất quán của hoạt động liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh". Ông Vu Hưng Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Liên lạc văn hóa đối ngoại của Bộ Văn hóa Trung Quốc nói:

"Hoạt động 'Hẹn gặp tại Bắc Kinh' lần này đã tiếp tục gìn giữ đặc sắc khuyến khích sáng tạo văn hóa, thu hút nhiều chương trình nghệ thuật hay nước ngoài, kịp thời phản ánh xu thế mới nhất của hoạt động sáng tạo văn hóa quốc tế hiện nay; đồng thời khuyến khích tự sáng tác trong nước, giới thiệu hàng loạt chương trình đặc sắc thể hiện văn hóa dân tộc, hấp thu rộng rãi thành quả các dự án đổi mới xã hội, thể hiện tính bao dung và tính đa dạng của liên hoan nghệ thuật."

Hoạt động "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" lần này đã tập trung giới thiệu hàng loạt chương trình hay do Trung Quốc tự sáng tác. Vở kịch "Phấn mặc" của đoàn nghệ thuật thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông đã nhận được sư yêu thích của đông đảo khán giả. Vở kịch này tập hợp hai hình thức biểu diễn là xiếc truyền thống và Kinh kịch của Trung Quốc, được các nhà phê bình hình dung là "một chương trình diễn viên mặc quần áo truyền thống Kinh kịch, đi theo tiết tấu âm nhạc hiện đại, nhảy múa đương đại, biểu diễn xiếc đạt trình độ cao."

Liên hoan nghệ thuật "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" đã khép lại vào ngày 29 tháng 5, trước khi kết thúc, những nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, Thụy Điển, Ba Lan, Ác-hen-ti-na v.v. tập trung tại Diên Khánh, ngoại ô thành phố Bắc Kinh, tiến hành biểu diễn ở quảng trường ngoài trời. Chương trình biểu diễn ở quảng trường nhân dịp lễ bế mạc đã thu hút khán giả 20 nghìn lượt người, lập mức kỷ lục mới.