Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Ni-ya khơ-ram, nhà sáng tạo thư pháp chữ Uây-ua
   2009-05-18 15:59:05    CRIonline

Nghe Online

Thư pháp chữ Hán Trung Quốc có lịch sử lâu đời, lừng danh thế giới, Khu tự trị Uây-ua Tân Cương có một nhà thư pháp dân tộc Uây-ua, ông kết hợp kinh nghiệm thư pháp chữ Hán của mình, sáng tạo nên một loại hình thư pháp chữ Uây-ua mới.

Ông Ni-ya khơ-ram từ nhỏ đã yêu thích thư pháp. Cuối thập niên 50 thế kỷ trước, khi ông học lớp một, thầy giáo Ha-mút đã nói với cả lớp rằng: "Thường thì chúng ta dùng tiếng nói để thể hiện tâm hồn. Hôm nay chúng ta bắt đầu học viết chữ, các êm sẽ thấy, chữ viết cũng có thể bày tỏ tâm hồn, cho nên chúng ta cần phải viết chữ thật đẹp, bởi vì chữ viết thể hiện tâm hồn."

Câu nói "Chữ viết thể hiện tâm hồn" của thầy giáo đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông Ni-ya khơ-ram, và cũng trở thành một câu danh ngôn khích lệ ông. Từ đó, ông bắt đầu say mê tập viết chữ, luyện tập thư pháp, và đã luyện tập trong 50 năm. Ông Ni-ya khơ-ram nói, niềm vui tập luyện thư pháp 50 năm thật không bút nào tả xiết. Thư pháp Uây-ua thuộc chữ thể "bút cứng", lúc viết phải dùng mảnh gỗ nhỏ, chấm mực viết từng nét một từ phải sang trái, không những phải gọn gàng, ngay thẳng, các nét chữ cũng phải đều đặn, cân bằng. Trong bao năm tháng tập thư pháp, ông Ni-ya khơ-ram đã dùng không biết bao nhiêu bút gỗ. Do chịu khó tập luyện, ông Ni-ya khơ-ram đã viết thư pháp chữ Uây-ua rất đẹp lúc ông còn trẻ.

Thập niên 70, tác phẩm thư pháp Uây-ua với chữ viết ngay thẳng, thể chữ mới mẻ của ông Ni-ya khơ-ram đã thu hút sự chú ý của Ủy ban công tác ngôn ngữ văn tự Tân Cương và nhà xuất bản Tân Cương, Nhà Xuất bản Nhân dân Tân Cương đã xuất bản tác phẩm "Thực tiễn thư pháp Uây-ua" của ông, đây cũng là cuốn sách thư pháp duy nhất được xuất bản bằng chữ dân tộc Uây-ua của Tân Cương. Ông Ni-ya khơ-ram nói;

"Đến nay, tôi từng biên soạn rất nhiều thiếp chữ thư pháp và giáo trình thư pháp, 'Thực tiễn thư pháp Uây-ua' là tác phẩm đầu tay trong cuộc đời tôi. Cũng là tác phẩm tôi dồn nhiều tâm huyết nhất."

1 2 3