Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các món ăn chữa trị đau đầu do cảm gió lạnh và gió nóng tấn công phần trên gây nên
   2009-05-14 15:51:35    cri
Chứng đau đầu là chỉ căn bệnh thường thấy với đặc trưng là bệnh nhân cảm thấy đau đầu, có thể xuất hiện trong khi mắc bệnh cấp tính và mãn tính, cũng có thể là triệu chứng nói lên căn bệnh nào đó trở nên trầm trọng. Chứng đau đầu đã xuất hiện xu hướng gia tăng trong những năm qua. Trong đó phần lớn hiện tượng như đau đột phát, đau như búa bổ, đau mãi không khỏi là chứng đau đầu do cảm gió gây nên, nhưng đau dai dẳng, lúc đau lúc không đau, đau mãi không khỏi phần lớn là chứng đau đầu do nội thương gây nên.

Chứng cảm gió lạnh với những biểu hiện trong lâm sàng là, không những đau đầu mà còn đau cả cổ và lưng, sợ gió sợ rét, gặp gió càng thấy đau, ưa đội khăn, đau đầu mang tính đột phát, lưỡi đỏ nhạt, lưỡi mỏng, lưỡi trắng, mạch nổi.

Cháo hành-tàu xì-gạo lốc

Nguyên liệu: Thân hành 10 gam, tàu xì không muối 10 gam, gạo lốc 50-100 gam.

Phối chế: Gạo lốc nấu cháo, đợi cháo chín nhừ cho vào thân hành, tàu-xì không muối, nấu sôi vài lần là có thể dùng.

Công hiệu: Mùi cay, tính ôn, giải biểu, khử gió, tán hàn.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 2-3 lần, dùng liền từ 3-5 ngày.

Xuyên khung-bạch chỉ nấu đầu cá:

Nguyên liệu: 1 đầu cá mè, xuyên khung 3-9 gam, bạch chỉ 6-9 gam.

Phối chế: Dùng vải màn gói kín xuyên khung và bạch chỉ, nấu cùng với đầu cá, dùng lửa nhỏ nấu chín đầu cá, cho thêm gia vị là có thể dùng.

Công hiệu: Thông gió tán hàn.

Cách dùng và liều lượng: Uống canh ăn đầu cá.

Chứng gió nóng tấn công phần trên với những biểu hiện trong lâm sàng là đau đầu, trướng đầu, khi trường hợp nghiêm trọng đau như cắt, phát sốt, sợ gió, mặt đỏ, mắt đỏ, khát nước, đại tiện không thông hoặc táo bón, nước tiểu ngắn, mầu đỏ, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch nổi mà thưa.

Chè tang diệp- hoa cúc-bạc hà-trúc diệp:

Nguyên liệu: Tang diệp 10 gam, trúc diệp 15-30 gam, hoa cúc 10 gam, bạch mao căn 10 gam, bạc hà 6 gam.

Phối chế: Rửa sạch 5 nguyên liệu kể trên, cho vào ấm chè, đổ nước đun sôi ngâm 10 phút là có thể dùng.

Công hiệu: Thông gió khử nhiệt.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 1 thang, uống thay bằng uống trà, có thể dùng từ 3-5 ngày.

Trà xuyên khung;

Nguyên liệu: Xuyên khung 3 gam, chè 6 gam.

Phối chế: Dùng hai nguyên liệu nói trên sắc với lượng nước vừa phải, dùng luôn khi nước trà còn ấm.

Công hiệu: Thông gió tán nhiệt, thông khí giảm đau.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 2 thang, khi uống cần phải hâm nóng lại.