Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đọc sách điện tử dần dần trở thành xu thế đọc sách mới ở Trung Quốc
   2009-05-08 14:49:52    cri

Nghe Online

Ở Trung Quốc, khái niệm "đọc sách" đã khác hẳn với ngày xưa. Cơ quan hữu quan mới đây công bố con số cho thấy, Trung Quốc có 1/4 độc giả lựa chọn phương thức đọc sách điện tử. Kỹ thuật số phát triển nhanh chóng đã khiến Trung Quốc bước vào thời kỳ đọc sách mới.

Chuyên mục Đọc sách trên trang wéb SOHU nổi tiếng Trung Quốc mới đây triển khai hoạt động những người nổi tiếng giới thiệu sách hay cho thanh thiếu niên. Trang wéb SOHU đã mời những chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn giới thiệu những cuốn sách thích hợp cho trẻ em đọc, và kể lại sự từng trải đọc sách ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của họ. Trang wéb SOHU còn tổ chức hoạt động mời độc giả chia sẻ kinh nghiệm đọc sách. Chị Lưu Dĩnh, người chủ biên chuyên mục Đọc sách nói:

"Chúng tôi đã tổ chức những hoạt động nhằm vào thanh thiếu niên, vì thanh thiếu niên hiện này là những đối tượng có tiềm lực đọc sách lớn nhất, và thói quen đọc sách cần phải được bồi dưỡng. Chúng tôi đã mời bà Lư Cầm—Người chị tri âm và Giáo sư trường Đại học Bắc Kinh Trương Di Vũ đến giới thiệu sách cho thanh thiếu niên. Chúng tôi còn tổ chức hoạt động giới thiệu những cuốn sách bán chạy mới đây tại hiệu sách, khâu trao đổi với độc giả vốn dự định chỉ kéo dài nửa tiếng đồng hồ, nhưng thực sự đã diễn ra ba tiếng đồng hồ. Mọi người rất thích thông qua hình thức này để chia sẻ niềm vui và kinh nghiệm đọc sách với nhau."

Chị Lưu Dĩnh cho phóng viên biết, trong tất cả các chuyên mục của trang wéb SOHU, chuyên mục Đọc sách là một trong những chuyên mục được truy cập nhiều nhất, số lượng truy cập duy trì đà tăng vững chắc.

Hiện nay, Trung Quốc có cư dân mạng vượt quá 200 triệu, thuê bao dùng điện thoại di động truy cập in-tơ-nét tăng liên tiếp, do vậy các phương thức như đọc sách trên mạng, đọc sách qua điện thoại di động và đầu đọc sách điện tử đã thịnh hành trong dân chúng Trung Quốc, nhất là lớp trẻ. Đối với thế hệ "9X" mà nói, phương thức nắm bắt thông tin và kiến thức qua mạng in-tơ-nét đã đi cùng quá trình trưởng thành của họ.

Em Tăng Dật Hồng đang học lớp 4 ở một trường tiểu học Bắc Kinh, em Hồng thích đọc sách trên mạng, mới đây em đã mua mấy cuốn sách sau khi đọc xong trên mạng. Em Hồng nói:

"Em từng đọc 'Hy Lạp tam bộ khúc' cũng như những truyện cổ tích và sách sinh vật học. Em thường đọc sách một tiếng đồng hồ trên mạng, rồi lần sau đọc tiếp. Nếu sách rất hay, em rất thích, em sẽ mua sách in qua những trang wéb bán sách."

Những năm qua, kết quả điều tra về thói quen đọc sách của người dân do một số cơ quan nghiên cứu Trung Quốc triển khai cho thấy, tỷ lệ đọc sách in truyền thống của dân chúng đang giảm xuống, độc giả đọc sách trên mạng hoặc điện thoại di động đang tăng lên rõ rệt. Ngày 22 tháng 4, Viện Nghiên cứu Khoa học Xuất bản Trung Quốc công bố kết quả của một cuộc điều tra về thói quen đọc sách của dân chúng cho thấy, tỷ lệ độc giả đọc sách điện tử gồm đọc sách trên mạng, đọc sách qua điện thoại di động và đầu đọc sách điện tử đã xấp xỉ lên tới 25%. Trong các phương thức đọc sách điện tử, phương thức đọc trực tuyến được độc giả hoan nghênh nhất.

Thông qua truy cập mạng in-tơ-nét, mọi người có thể thực hiện các khâu liên quan đọc sách như đọc, mua, đánh giá, nghe hoặc xem người nổi tiếng đọc sách. Thuận theo trào lưu này, nhiều cơ quan Chính phủ đã phối hợp triển khai hoạt động toàn dân đọc sách trên mạng, mở chuyên mục giới thiệu sách hay, tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức như quyên tặng sách qua mạng v.v. trên những trang wéb thời sự quan trọng, trang wéb chính phủ v.v. Dưới sự ủng hộ của những ban ngành và cơ quan Chính phủ như Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc, trang wéb "Toàn dân đọc sách trực tuyến" đã chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 22 tháng 4. Ông Tạ Quảng Tài, người phục trách trang wéb này nói, họ cung cấp hơn 10 nghìn đầu sách cho độc giả đọc miễn phí hoặc thu tiền đọc, chủng loại sách bao gồm khoa học xã hội, nhân văn, giáo dục, quân sự, văn học v.v. Ông nói:

"Tính đến nay chúng tôi đã có khoảng 10 nghìn đầu sách, độc giả có thể đọc trực tuyến, hoặc đọc trên thiết bị di động như điện thoại di động, MP3 v.v. Sau này chúng tôi mỗi ngày sẽ cung cấp 5 đầu sách cho độc giả đọc miễn phí."

Dù đọc sách điện tử đã trở thành xu thế, nhưng cũng có người cho rằng, đọc quá nhanh không có lợi cho việc đào tạo kỹ năng suy nghĩ. Còn có những người cho rằng trên mạng in-tơ-nét tuy có tư liệu phong phú, nhưng tốt xấu lẫn lộn.

Chuyên gia trong ngành kêu gọi Chính phủ hãy áp dụng biện pháp, xây dựng bộ luật quy phạm mạng in-tơ-nét, và hoàn thiện khâu công nghệ, để hướng dẫn và bảo vệ thanh thiếu niên không bị sách xấu phương hại. Hiện nay Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc cùng những ban ngành hữu quan đang dốc sức xóa bỏ nội dung xấu trên mạng in-tơ-nét, những trang wéb nổi tiếng cũng đề xướng xây dựng "trang wéb xanh", cùng nhau tạo nên môi trường đọc sách tốt đẹp cho người vị thành niên.