Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Văn hóa truyền thống Nho giáo ở quê hương Khổng Tử
   2009-05-01 14:58:05    cri

Nghe Online

Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, ở tỉnh Sơn Đông hiện nay có hai nước chư hầu lớn: nước Tề và nước Lỗ, là nơi xuất hiện rất nhiều bậc anh hùng hào kiệt. Trong các bậc anh hùng hào kiệt đó, Khổng Tử là người có ảnh hưởng sâu xa nhất đối với thế hệ sau. Khổng Tử ra đời ở nước Lỗ trong những năm cuối thời kỳ Xuân Thu cách đây hơn 2500 năm, quê hương của Khổng Tử là thành phố Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông hiện nay. Khổng Tử là Người đặt nền móng cho văn hóa Nho giáo, là một trong 10 nhà tư tưởng lớn nhất Trung Quốc và Thế giới, được tôn vinh là "Chí Thánh", nghĩa là thánh nhân trong các bậc thánh, và được đánh giá cao là "Vạn thế sư biểu", nghĩa là mẫu mực cho các thế hệ.

Sự tồn tại và phát triển của các sự việc đều liên quan tới hai phạm trù không gian và thời gian, việc kế thừa văn hóa Nho giáo cũng không ngoại lệ, điều này trước tiên đòi hỏi phải có đông đảo người chấp nhận Nho giáo đến từ nhiều nơi. Ở Khúc Phụ, du khách đến từ các nơi nườm nượp không ngớt, Khổng Miếu, Khổng Phủ và Khổng Lâm đều có rất nhiều người đến cúng bái và du ngoạn. Anh Lý Dương đã làm hướng dẫn viên ở Khúc Phụ trong thời gian dài, anh Lý Dương cho biết, hàng ngày đều có hàng nghìn, thậm chí hàng vạn du khách mộ danh đến thăm và cảm nhận sức cuốn hút của Khổng Tử và văn hóa Nho giáo. Không những có du khách đến từ khắp nơi Trung Quốc, mà còn có du khách với số lượng đáng kể đến từ nước ngoài, nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Điều này đã chứng tỏ Khổng Tử và văn hóa Nho giáo do Khổng Tử sáng lập có sức ảnh hưởng rộng lớn. Khi đề cập tới tình hình du lịch hiện nay ở thành phố Khúc Phụ, anh Lý Dương nói:

"Khúc Phụ hiện nay mới bước vào mùa cao điểm du lịch, sắp tới đến ngày mồng 1 tháng 5, sẽ đón chào mùa du lịch đông khách."

Anh Lý Dương nói, mọi người vốn lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính sẽ tác động tới du lịch địa phương, nhưng theo quan sát của anh, trong thời gian tết Thanh Minh năm nay số du khách đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái, điều này đã khiến anh luôn giữ thái độ lạc quan đối với ngành du lịch Khúc Phụ, cũng nói rõ sức cuốn hút mạnh mẽ của Khổng Tử và văn hóa Nho giáo.

Nếu nói ngành du lịch ở Khúc Phụ liên tiếp duy trì cục diện "nóng" du lịch đã đặt nền móng không gian rộng rãi cho việc kế thừa văn hóa Nho giáo, thì một hiện tượng khác xẩy ra ở Khúc Phụ đã giải thích cơ sở thời gian. Trong ấn tượng của nhiều người, văn hóa Nho giáo đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Quốc, hình như càng nhận được sự ưa thích của những người trung niên và cao tuổi chú trọng kỷ niệm các bậc thánh nhân, nhưng ở Khúc Phụ đâu đâu cũng có thể nhìn thấy lớp trẻ đến cúng bái Khổng Tử một cách thành kính. Phần lớn lớp trẻ là sinh viên và học sinh trung học, nhân dịp cuối tuần hoặc thời gian nghỉ đến cúng bái Bậc Thánh Khổng Tử. Khi nói đến ý nghĩa du lịch Khúc Phụ, em Trần Vân Phi, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sơn Đông nói:

"Lần này đến Khúc Phụ du lịch, em cảm thấy rất có ý nghĩa. Là một sinh viên, em cho rằng văn hóa Nho giáo là của quý trong nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, mọi người Trung Quốc cần phải tiếp tục kế thừa và tôn vinh văn hóa Nho giáo."

1 2