Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các món ăn chữa trị chứng suy nhược thần kinh do gan khí uất ức gây nên
   2009-04-30 12:45:04    cri
Suy nhược thần kinh là căn bệnh thường thấy nhất về dây thần kinh,với những biểu hiện chủ yếu là tinh thần uể oải, dị ứng dây thần kinh, mất ngủ, lo âu, uất ức, sức bền yếu đi, dễ mệt, trí nhớ kém, chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, hay nằm mơ, tinh thần bất ổn, rối loạn chức năng dây thần kinh trục.

Gan khí uất ức với biểu hiện trong lâm sàng là: Tinh thần uất ức, đa nghi, lo âu, chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, mất ngủ, mệt nhừ, ăn ít, tức ngực, kinh nguyệt không đều, đau đầu vú, lưỡi hơn đỏ, mạch huyền.

Phật thủ-chế hương phụ-lê:

Nguyên liệu: Phật thủ 5 gam, chế hương phụ 5 gam, lê 2 quả.

Phối chế: Nghiền nát phật thủ và Hương phụ thành bột để dùng; gọt vỏ lê, bổ ra làm hai, khoét sạch ruột lê, lần lượt cho một nửa thuốc bột vào, chắp lại quả lê, đựng vào bát, cho vào nồi hấp 10 phút là có thể dùng.

Công hiệu: Thông khí gan hòa vị.

Cách dùng và liều lượng: Có thể dùng làm điểm tâm.

1 2