Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc bổ âm: Thạch Hộc-Ngọc Trúc
   2009-03-27 13:57:47    cri

Thạch Hộc: Vị cam, tính hơi hàn, quy kinh lạc vị và thận. Thạch Hộc gồm hai công hiệu chữa trị chủ yếu. Một là ích vị, sản sinh nước bọt, thích hợp chữa trị chứng vị âm hư, phát sốt phương hại tới hệ thống tiết. Công hiệu thứ hai của Thạch Hộc là bổ âm thanh nhiệt, thích hợp chữa trị chứng âm hư.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Thạch Hộc sắc nước uống, mỗi lần từ 6-12 gam, trường hợp dùng Thạch Hộc tươi mỗi lần dùng từ 15-30 gam.

Điều cần phải lưu ý là: Thạch Hộc có công hiệu tập kết tà khí, khiến tà khí không chạy ra ngoài, cho nên trường hợp phát sốt không nên dùng; Thạch Hộc lại có công hiệu trợ thấp, nếu trường hợp chứng thấp ôn chưa trở thành chứng nhiệt thì kiêng dùng.

1 2 3