Thận âm suy nhược với sự biểu hiện trong lâm sàng là: họng khô, miệng khô, chóng mặt, hay quên, mỏi lưng, đau nhức, gầy gò, nóng người, buồn bực, mặt đỏ, ra mồ hôi trộm, lưỡi đỏ, rêu lưỡi mỏng, mạch thưa.
Canh Cua đồng nấu với Sinh Địa
Nguyên liệu: Cua đồng tươi 1 con, Sinh Địa Hoàng tức Địa Hoàng sống 30 gam.
Phối chế: Hai nguyên liệu trên nấu với lượng nước vừa phải bằng lửa nhỏ, lọc bã lấy nước.
Công hiệu: Dưỡng âm mát họng, thanh nhiệt, tan hạch, tan cục.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 1 lần, dùng trong 3 ngày liền.
Trà mát họng
Nguyên liệu: Sinh Địa 15 gam, Bản Lan Căn 10 gam, Đỗ Xanh 30 gam.
Phối chế: Dùng Sinh Địa, Bản Lan Căn và Đỗ Xanh cùng nấu trong 30 phút, lọc bã lấy nước.
Công hiệu: Dưỡng âm thanh nhiệt, giải độc mát họng.
Cách dùng và liều lượng: Mỗi ngày 1 thang, uống thay trà, có thể dùng nhiều lần. |