Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc bổ dương: Nhục Tòng Dung-Tỏa Dương
   2008-12-19 11:12:22    cri

 

Tỏa Dương: Vị cam, tính ôn, quy kinh lạc gan, thận và đại tràng. Tỏa Dương gồm hai công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là bổ thận trợ dương, thích hợp các chứng liệt dương, không sinh được con, hai chân mệt nhừ, đuối sức. Công hiệu thứ hai là nhuận tràng thông đại tiện, thích hợp chứng huyết hư thiếu chất dịch dẫn đến đường ruột khô, táo bón.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi lần từ 10-15 gam.

Điều cần phải lưu ý là: Các trường hợp âm hư dương vượng, tỳ hư ỉa chảy, thực nhiệt, táo bón đều kiêng dùng.

Nhục Tòng Dung và Tỏa Dương đều vị cam, tính ôn, chất nhuận, quy kinh lạc thận và đại tràng, đều có thể bổ thận trợ dương, nhuận tràng thông đại tiện. Hai vị thuốc này đều có thể chữa trị các chứng liệt dương, lạnh dạ con không chở được, mỏi lưng, đau lưng, đau khớp, đuối sức do dương thận suy yếu, tinh huyết không đủ gây nên và đường ruột khô dẫn đến táo bón. Đặc biệt thích hợp cho người già thận dương suy yếu, tinh huyết không đủ dẫn đến táo bón. Hai vị thuốc này thường hay dùng chung với nhau trong lâm sàng. Điều khác nhau là dược hiệu của Nhục Tòng Dung bình hòa, còn có thể bổ ích tinh huyết, là vị thuốc có công hiệu tốt về bổ thận dương và bổ ích tinh huyết. Tỏa Dương còn có chất nhuận, dưỡng gân cốt, thường hay dùng cho bệnh nhân đau lưng, mỏi lưng đau khớp, đuối sức, khó đi do chức năng gan thận suy yếu gây nên.


1 2