Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Con đường làm giàu của thôn Hồng Nhan
   2008-12-15 15:50:48    cri

Nghe Online

Đây là một thôn làng dân tộc Dao ẩn hiện trong cảnh non xanh nước biếc; nơi đây có cánh rừng hồng quả vàng óng, lấp lánh trong ánh nắng chạy dài hàng trăm héc-ta; nơi đây có những ngôi biệt thự dân tộc Dao độc đáo; dân làng ở đây đã đi lên con đường làm giàu bằng du lịch miệt vườn dân tộc Dao và trồng cây ăn quả đặc sản. Đây chính là thôn Hồng Nhan, huyện tự trị dân tộc Dao Cung Thành khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây miền tây Trung Quốc.

Nhìn lại quá khứ, kinh tế thôn Hồng Nhan rất lạc hậu, người dân trong thôn trước đây ở trong những hẻm núi bên cạnh. Đời đời kiếp kiếp sống dựa vào núi rừng, trông chờ vào núi rừng, sống cuộc sống nghèo khó. Đến năm 1980, luồng gió xuân cải cách mở cửa Trung Quốc đã thổi vào thôn làng dân tộc Dao, xuất phát từ tình hình thực tế, bà con trong thôn trồng cây kinh tế, trồng cây ăn quả như hồng, quýt, cam. Diện tích trồng cây ăn quả cả huyện lên tới hàng chục nghìn héc-ta, diện tích rừng cây ăn quả chiếm 94,11% diện tích đất canh tác. Sau vài năm, huyện Cung Thành đã được trao danh hiệu "quê hương hồng, quýt Trung Quốc".

Chủ tịch thị trấn Liên Hoa thuộc thôn Hồng Nhan Âu Dương Quân Huy nói:

"Thôn này có 103 hộ gia đình, 403 người. Chúng tôi chủ yếu trồng cây hồng. Riêng trồng cây hồng, thu nhập bình quân đầu người của thôn chúng tôi năm ngoái đã lên tới hơn 8000 tệ. Sản lượng quả hồng của huyện chúng tôi đứng đầu Quảng Tây".

Như ông Âu Dương nói, thôn Hồng Nhan có lịch sử lâu đời về trồng cây hồng, cho đến nay, trong thôn còn có cây hồng hơn 400 năm tuổi, sản lượng giống hồng này rất cao, một cây hồng ít nhất có thể thu hoạch tới 50 ki-lô-gam quả, nhiều nhất có thể đến 100 ki-lô-gam, sản lượng trung bình từ 3500 cho đến 5000 ki-lô-gam một mẫu. Cứ đến mùa thu hoạch, trước cửa, sân nhà, ban công của nhà nào nhà nấy đâu đâu cũng là màu vàng, cũng là một cảnh quan hết sức độc đáo.

Mùa thu là mùa thu hoạch quả chín, trước và sau tết Trung thu là thời gian tốt nhất để thu mua hồng tươi về chế biến bánh hồng của thôn Hồng Nhan. Hồng tươi sau khi thu hoạch được trải qua một công nghệ đặc biệt để khử vị chát của quả hồng, quả hồng sau hết vị chát ăn càng ngon miệng, giòn thơm. Hiện nay, hồng giòn được chế biến từ quả hồng của thôn Hồng Nhan bán rất chạy, đã bán sang các nước Đông Nam Á, Nga vv, rất được hoan nghênh.

Phó Chủ tịch Chính hiệp huyện tự trị dân tộc Dao Cung Thành Tưởng Thụ Nguyên từng phụ trách nông nghiệp trong huyện, nói đến xuất khẩu hồng nguyệt của thôn Hồng Nhan, ông rất phấn khởi:

"Quảng Tây chỉ có huyện Cung Thành lập hồ sơ cho hoa quả xuất khẩu, có giấy chứng nhận hẳn hoi đấy. Hồng đã xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Đông Nam Á là khu vực nhiệt đới, chúng tôi và các nước Đông Nam Á có thể bổ khuyết cho nhau. Xuất khẩu sang Nga chủ yếu là quýt và bưởi Sa Điền. Chúng tôi phấn đấu trong một hai năm đứng vững trên thị trường Liên minh châu Âu."

1 2