Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc điều tiết dương khí gan: Mẫu Lệ-Long Cốt-Tử Bối Xỉ
   2008-06-13 15:35:42    CRIonline

Thuốc điều tiết dương khí gan phần lớn là loại thuốc chế biến từ ốc, trai, sò hoặc quặng, có công hiệu điều tiết dương khí gan và bình gan tàng dương. Chủ yếu dùng để chữa trị các chứng bệnh do dương khí gan tăng năng gây nên như: Chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, ù tai hoặc các triệu chứng do gan hỏa chạy ngược lên phía trên dẫn đến đỏ mặt, miệng đắng, mắt đỏ, mắt sưng, mắt đau, buồn bực hay cáu gắt, đau đầu, chóng mặt v.v.

Mẫu Lệ

Mẫu Lệ: Vị mặn, tính hơi hàn, quy kinh lạc gan, mật và thận. Mẫu Lệ gồm 5 công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là trọng chấn an thần, thích hợp chữa trị các chứng tâm thần bất yên, hoảng sợ, tim đập nhanh, mất ngủ, các trường hợp này thường phối chế với Long Cốt. Hai là tàng dương bổ âm, thích hợp chữa trị dương khí gan tăng năng, choáng đầu chóng mặt, nói chung phối chế với Địa Hoàng tươi, Mai rùa và Mai ba ba. Công hiệu thứ ba của Mẫu Lệ là làm mềm và tan cục tan hạch, thích hợp chữa trị các chứng: Đờm thành hạch thành cục, viêm hạch lim-phô cổ và nách, bướu cổ, hạch cứng và cục cứng trong cơ thể. Công hiệu thứ tư của Mẫu Lệ là chóng lành vết thương đề phòng di hoạt, thích hợp chữa trị các chứng di hoạt, trường hợp này thường dùng chung với Sa Uyển Tử, Long Cốt, Khiếm Thực. Công hiệu thứ 5 của Mẫu Lệ là trị ợ chua giảm đau, thí dụ như đau dạ dày, ợ chua.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Mẫu Lệ sắc nước uống, mỗi lần từ 9-30 gam; nên đập vỡ sắc trước các vị thuốc khác. Trường hợp dùng ngoài da nên dùng với lượng vừa phải. Nếu dùng trong trường hợp chóng lành vết thương đề phòng di hoạt nên sao qua mới dùng, các trường hợp khác nên dùng Mẫu Lệ sống.

1 2 3