Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc dưỡng tâm an thầnToan Tảo Nhân-Bách Tử Nhân-Linh Chi-Hiệt Thảo
   2008-05-09 15:34:54    cri

Cách dùng và liều lượng: Dùng Bách Tử Nhân sắc nước uống, mỗi lần từ 10-20 gam. Bệnh nhân đi ngoài phân loãng nên dùng bột Bách Tử Nhân thay cho Bách Tử Nhân.

Điều cần phải lưu ý là: Những người đi ngoài phân loãng và nhiều đờm nên thận trọng khi sử dụng.

Linh Chi: Vị cam, tính bình hòa, quy kinh lạc tim, phổi, gan và thận, gồm có ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là bổ khí an thần, thích hợp chữa trị các chứng tâm thần bất yên, mất ngủ, tim đập nhanh. Hai là trị ho chữa hen xuyễn, nhiều đờm. Công hiệu thứ ba của Linh Chi là bổ dưỡng khí huyết với chứng cơ thể suy yếu bởi lao lực gây nên.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Linh Chi sắc nước uống, mỗi lần từ 6-12 gam; trường hợp nghiền thành bột để nuốt mỗi lần dùng từ 1,5-3 gam là vừa.

Hiệt Thảo: Vị cay, cam, tính ôn, quy kinh lạc tim và gan, gồm có ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là an thần với các triệu chứng như: Tâm thần bất yên, mất ngủ thiếu ngủ, sợ gió, bệnh động kinh. Công hiệu thứ hai là hoạt huyết giảm đau. Công hiệu thứ ba là thông thuận khí. Hai trường hợp này chủ yếu với các triệu chứng ứ máu tắc kinh, đau bụng khi hành kinh, đau lưng, đau chân, té ngã chấn thương, trướng bụng đau bụng, chấn thương chảy máu.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Hiệt Thảo sắc nước uống, mỗi lần từ 3-6 gam. Trường hợp dùng ngoài da nên dùng với lượng vừa phải.


1 2