Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc trị ho và chữa hen xuyễn: Hoa Sơn Sâm-La Hán Quả-Mãn Sơn Hồng-Hồ Đồi Tử Diệp
   2008-03-21 14:43:44    cri

La Hán Quả: Vị cam, tính mát, quy kinh lạc phổi và đại tràng, gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là thanh phổi mát họng; hai là tiêu đờm trị ho, hai trường hợp này thường xuất hiện các triệu chứng như: Bị ho, đau cổ họng; công hiệu thứ ba của La Hán Quả là nhuận tràng thông đại tiện trị táo bón.

Cách dùng và liều lượng: Dùng La Hán Quả sắc nước uống, mỗi lần từ 10 đến 30 gam, hoặc dùng nước đun sôi ngâm nước uống.

Mãn Sơn Hồng: Vị đắng, tính hàn, quy kinh lạc phổi, với công hiệu chữa trị chủ yếu là trị ho, tiêu đờm, chữa hen xuyễn, thích hợp các chứng bị ho, hen xuyễn, đờm nhiều.

Cách dùng và liều lượng: Mỗi lần dùng 6 đến 15 gam. Hiện nay trong lâm sàng đã được bào chế thành dạng viên, dạng dầu, lần lượt mang tên là Đỗ Quyên Tố Phiến, Mãn Sơn Hồng Dầu, Mãn Sơn Hồng Giao Nang ?thuốc viên nang?v.v.

Hồ Đồi Tử Diệp: Vị chua, tính hơi ôn, quy kinh lạc phổi, gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là chữa hen xuyễn, trị ho; hai là chóng lành vết thương cầm máu, thích hợp dùng để chữa trị các chứng khạc ra máu, nôn ra máu và chảy máu bởi chấn thương; công hiệu thứ ba của Hồ Đồi Tử Diệp là giải độc tiêu sưng tấy, dùng để chữa trị chứng mụn nhọt và chữa trị bệnh trĩ.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Hồ Đồi Tử Diệp sắc nước uống, mỗi lần từ 9 đến 15 gam là vừa, cũng có thể nghiền thành bột để dùng. Trường hợp dùng ngoài da nên dùng với lượng vừa phải, thông thường đập nát đắp lên chỗ bị đau, hoặc đun nước để xông và để rửa đều được.


1 2