Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc trị ho và chữa hen xuyễn: Bạch Quả-Oải Địa Trà-Dương Kim Hoa
   2008-03-14 15:38:32    cri

Oải Địa Trà: Vị đắng, cay, tính bình hòa, quy kinh lạc phổi và gan, gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là trị ho chữa hen xuyễn; hai là thanh lợi thấp nhiệt với các chứng bệnh thấp nhiệt, hoàng đản, thủy thũng; ba là hoạt huyết phá ứ, thích hợp chữa trị các triệu chứng như ứ máu dẫn đến tắc kinh, tê thấp bởi phong thấp gây nên, té ngã chấn thương.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Oải Địa Trà sắc nước uống, mỗi lần từ 10 đến 30 gam.

Dương Kim Hoa: Vị cay, tính ôn, chứa độc tố, quy kinh lạc phổi và gan. Dương Kim Hoa gồm ba công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là làm dịu chứng hen xuyễn, trị ho; hai là gây tê giảm đau, thường dùng trong các trường hợp như đau tim, đau bụng, tê thấp do phong thấp gây nên, té ngã chấn thương; công hiệu thứ ba là trị co giật, thí dụ như bệnh động kinh, trẻ em sợ gió.

Cách dùng và liều lượng: Dương Kim Hoa là loại thuốc uống, mỗi lần từ 0,2 đến 0,6 gam, nên làm thành dạng viên và dạng bột, trường hợp dùng thuốc dạng bột nên cuốn trong giấy để hít vào, một ngày không được dùng quá 1,5 gam. Trường hợp dùng ngoài da nên dùng với lượng vừa phải, có thể đun nước để rửa hoặc nghiền nát đắp lên chỗ bị đau.

Điều cần phải lưu ý là: Dương Kim Hoa chứa độc tố, nên hạn chế liều lượng. Các trường hợp cảm gió, đờm nhiệt dẫn đến ho và hen xuyễn, bệnh tăng nhãn áp, cao huyết áp, tim đập quá nhanh cấm dùng, phụ nữ có thai và những người suy yếu nên thận trọng khi sử dụng.


1 2