Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thuốc trị ho và chữa hen xuyễn: Mã Đâu Linh-Tỳ Bà Diệp
   2008-02-29 14:40:09    cri

Tỳ Bà Diệp : Ví đắng, tính hơi hàn, chủ yếu quy kinh lạc phổi và dạ dày, gồm hai công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là thanh phổi trị ho, thích hợp chữa trị các chứng phổi nhiệt dẫn đến ho, khí phổi chạy ngược lên phía trên dẫn đến thở gấp. Trường hợp này thường hay phối chế với Tang Diệp tức lá dâu, Mạch Đông và Ô Giao. Công hiệu thứ hai của Tỳ Bà Diệp là giáng khí chạy ngược, trị nôn với các chứng vị nhiệt dẫn đến bị nôn, bị ợ.

Cách dùng và liều lượng: Dùng Tỳ Bà Diệp sắc nước uống, mỗi lần từ 5 đến 10 gam; trường hợp trị ho nên sao qua mới dùng, trường hợp trị nôn nên dùng Tỳ Bà Diệp tươi.

Mã Đâu Linh và Tỳ Bà Diệp đều vị đắng tính hàn, tính mát, có công hiệu thanh phổi tiêu đờm, trị ho chữa hen xuyễn, thích hợp dùng để chữa trị các chứng phổi nhiệt dẫn đến ho, đờm mầu vàng, đờm đặc vv. Điều khác nhau là, Mã Đâu Linh vừa có thể thanh phổi tiêu đờm, trị ho chữa hen xuyễn, lại có thể thanh tràng trị bệnh trĩ, chữa trị các chứng đường ruột nhiệt, trĩ đau hoặc trĩ ra máu. Ngoài ra, Mã Đâu Linh còn có công hiệu thanh nhiệt mát gan hạ huyết áp, thích hợp chữa trị các chứng gan nhiệt, dương khí tăng mạnh dẫn đến cao huyết áp. Tỳ Bà Diệp quy kinh lạc phổi để thanh nhiệt phổi, giáng khí phổi để tiêu đờm trị ho, phàm là chứng bị ho do cảm gió, cảm nóng gây nên đều có thể phối chế với các vị thuốc khác để dùng; nếu dược hiệu Tỳ Bà Diệp chạy theo kinh lạc dạ dày thì có thể thanh nhiệt dạ dày, giáng khí dạ dày để trị nôn, cho nên trong lâm sàng thường hay dùng để chữa trị các chứng bị nôn, bị ợ vv.


1 2