Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
Thuốc trị ho và chữa hen xuyễn: Khổ Hạnh Nhân?Hạnh Nhân đắng?-Đào Nhân
   2008-02-08 17:23:04    cri

Bên cạnh Hạnh Nhân đắng còn có Hạnh Nhân ngọt. Hạnh Nhân ngọt vị cam tính bình hòa, công hiệu thuốc gần giống như Hạnh Nhân đắng, dược hiệu thuốc dịu hơn, công hiệu chính là nhuận phổi trị ho, chủ yếu dùng để chữa trị chứng bị ho bởi cơ thể suy nhược và lao động quá sức gây nên cũng như hệ thống bài tiết bị phương hại dẫn đến táo bón.

Hạnh Nhân và Đào Nhân đều vị đắng tính tiết, chất nhuận nhiều dầu, có thể trị ho và chữa hen xuyễn, nhuận tràng thông đại tiện, đồng thời có thể chữa trị chứng bị ho và hen xuyễn do khí phổi chạy ngược lên phía trên gây nên, cũng có thể nhuận tràng chữa trị táo bón. Hạnh Nhân và Đào Nhân trong lâm sàng cần phải dùng chung với nhau. Điều khác nhau là Hạnh Nhân tính hơi ôn, công hiệu trị ho và chữa hen xuyễn mạnh hơn, có thể bào chế với các vị thuốc khác căn cứ triệu chứng khác nhau, có thể chữa trị nhiều chứng ho và hen xuyễn, thí dụ như bất luận bị ho và hen xuyễn bởi cảm gió lạnh hay cảm gió nóng gây nên, bất cứ là bị ho do phổi nhiệt gây nên hay là phổi hàn dẫn đến đều có thể bào chế với các vị thuốc khác để đạt công hiệu chữa trị. Cho nên có thể nói Hạnh nhân là vị thuốc quan trọng trong lâm sàng trị ho và chữa hen xuyễn. Ngoài ra, nhờ có công hiệu tuyên phổi giáng khí, Hạnh Nhân và Đào Nhân đều có thể dùng để chữa trị chứng thấp ôn ngay từ ban đầu hoặc chứng nóng ôn kèm theo thấp. Đào Nhân tính bình hòa, có công hiệu nổi bật về hoạt huyết phá ứ thông kinh lạc, chủ yếu chữa trị các chứng kinh nguyệt không đều bởi máu bị ứ gây nên, tắc kinh, đau bụng khi hành kinh, đau bụng sau khi sinh nở, đau tim, đau bụng, chấn thương, té ngã, sưng tấy cũng như đường ruột không thông dẫn đến đau bụng, ngạt phổi dẫn đến nôn mửa v.v, Đào Nhân là vị thuốc thường dùng trong trường hợp hoạt huyết phá ứ.


1 2