Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành cổ Bình Dao nối vòng tay với thành cổ Provins Pháp
   2005-12-02 14:46:40    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã, tuy cách xa nhau muôn núi nghìn sông, nhưng sức quyến dũ chung của di sản văn hoá thế giới đã nối hai thành cổ lại với nhau--- trung tuần tháng 9, thành cổ Bình Dao Trung Quốc và thành cổ Provins Pháp lần lượt được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liân Hiệp Quốc đưa vào "Danh sách di sản văn hoá thế giới "? đã trở thành hai thành phố kết nghĩa tại Bắc Kinh.

Thành Cổ Bình Giao, đại diện cho thành phố dân tộc Hán Trung Quốc vào thời nhà Minh và nhà Thanh, đã trưng diễn bức tranh lịch sử hoàn chỉnh khác thường về sự phát triển nền kinh tế, văn hóa và xã hội Trung Quốc. Thành cổ Provins là trung tâm phát triển lịch sử Cơ-đốc giáo phương Tây. Minh chứng cho sự ra đời của nền văn minh thành phố, có địa vị xã hội và giá trị lịch sử hết sức quan trọng.

Thị trưởng thành cổ Provins ông Chritian Jacob nói: "Sự độc đáo của hai thành cổ này khiến chúng lần lượt trở thành mẫu mực về văn hóa lịch sử của Trung Quốc và châu Âu, do vậy mà hai thành cổ này đều có vận mệnh như nhau. Tất cả những thứ về di sản kiến trúc, lịch sử thành cổ quan trọng quý giá đã không ngừng khiến chúng gần gũi nhau hơn."

Bí thư huyện uỷ Bình Dao Lý Định Vũ thì càng lạc quan đối với sự giao lưu toàn phương vị của hai thành cổ sau khi đã kết nghĩa này. "Thiết lập mối quan hệ hữu nghị sẽ có lợi cho việc mở rộng sự ảnh hưởng của hai thành cổ trên trường quốc tế, sẽ mở mang sự giao lưu và hợp tác về kinh tế du lịch, bảo hộ văn vật , giáo dục v.v... của hai thành cổ này. Đối với Bình Dao mà nói, việc kết nghĩa với thành cổ Provins một lần nữa mở cánh cửa cho Bình Dao hướng ra thế giới, có lợi cho Bình Dao thích nghi tốt hơn với chính sách cải cách mở cửa, tăng nhanh việc bảo hộ khai thác thành cổ, tăng cường sự giao lưu đối ngoại cũng như tình hữu nghị giữa Bình Dao với Pháp thậm chí với Liên minh châu Âu, tăng nhanh việc hội nhập trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục với quốc tế. Sẽ phát huy vai trò thúc đẩy tích cực đối với việc dốc sức cho mục tiêu kiến tạo Bình Dao tỉnh Sơn Tây trở thành thành cổ trung tâm của thương mại, văn hóa và du lịch càng nổi tiếng trên thế giới và có sức ảnh hưởng quan trọng nhất trong nước Trung Quốc".

Thành Cổ Bình Dao mằn ở phía Nam tỉnh Sơn Tây 90 Km là một trong những nơi chứng kiến và cảm nhận nền văn hóa 5 thế kỷ qua của Trung Quốc. Nền văn hóa thương mại Tấn tức tỉnh Sơn Tây thời cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất tại nơi đây, các kiến trúc cổ có một không hai trong thành cổ Bình Dao hầu như không hề thay đổi trong suốt mấy thế kỷ qua.

Thành cổ Provins nằm ở phía đông Pari 80 Km, cả thành cổ này đã chứng kiến sứ biến thiên to lớn trong suốt thời gian thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Bất kể là về kinh tế, thương mại, văn hóa hay về quy hoạch thành phố, thành cổ Brovins vẫn giữ gìn hoàn chỉnh bộ mặt vốn có của nó. Thành cổ Provins cũng là mẫu mực của thành cổ tập chung các kiến trúc là thành phố thương mại vào giữa thế kỷ.

Được biết, hai thành cổ Bình Dao và Provins đang tiến hành bàn bạc hợp tác mặt du lịch, sự trao đổi liên quan việc bảo tồn di sản thế giới cũng sẽ được diễn ra.