Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bác sĩ Hạ Trĩ Bình-Chuyên gia Trung Y nổi tiếng nước Đức
   2009-10-20 14:41:18    CRIonline

Nghe Online

Chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc Hạ Trĩ Bình năm nay gần 60 tuổi, nhưng bác đã là một bác sĩ phòng khám Trung Y có hơn 30 năm tuổi nghề. Hai năm nay, bác sĩ Bình được cử đi công tác tại bệnh viện Bad Koetzting bang Ba-pha-li-a Đức. Tại đó, kỹ thuật chẩn đoán bằng Trung Y cao siêu của bác sĩ Bình đã nhận được sự hoan nghênh của người bệnh.

Đầu những năm 50 thế kỷ 20, bé Hạ Trĩ Bình sinh ra tại thành phố công nghiệp Thẩm Dương ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Đầu năm 1969, Hạ Trĩ Bình vừa tốt nghiệp cấp hai đã xuống nông thôn lao động như thanh niên học sinh ở các thành phố khác của Trung Quốc.

Chị Hạ Trĩ Bình làm nông dân trong gần 3 năm tại một làng trại ở tỉnh Thanh Hải miền Tây Bắc Trung Quốc. Do thôn này nằm ở vùng sâu vùng xa, dân làng khám chữa bệnh hết sức bất tiện, vì vậy, ngoài giờ làm việc, chị Hạ Trĩ Bình tự học một số kiến thức hộ lý, ví dụ như tiêm hoặc kê thuốc đơn giản cho người bệnh v.v. Qua đào tạo, chị đã trở thành một bác sĩ phục vụ cho bà con nông dân. Lúc bấy giờ, chị có tên gọi lý thú là "thầy thuốc chân đất". Từ đó chị Hạ Trĩ Bình đã gắn bó với Trung Y.

"Lúc tôi làm thầy thuốc chân đất tại nông thôn, điều kiện rất có hạn, bà con nông dân khám chữa bệnh rất đắt tiền, cho nên tôi học châm cứu, không ngờ quả đã chữa khỏi bệnh cho một số người. Tôi cảm thấy Trung Y kỳ diệu quá."

Năm 1971, tuy chỉ tốt nghiệp cấp hai, nhưng chị Hạ Trĩ Bình đã được tuyển đi học tập Trung Y tại Y Học viện Thanh Hải. Do thành tích xuất sắc, Y Học viện Thanh Hải đã giữ chị làm giáo viên ở mái trường cũ. Sau đó 6 năm, chị lại thi đỗ nghiên cứu sinh Trường Đại học Trung Y Dược Thượng Hải với thành tích xuất sắc.

Qua 3 năm học tập chuyên môn, chị Hạ Trĩ Bình đã giành được bằng thạc sĩ Trung Y và được phân công làm việc tại Bệnh viện Trung Y Đông Trực Môn trực thuộc Trường Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh,chủ yếu nghiên cứu đột phá phụ khoa về Trung Y. Với cơ sở lý luận chuyên môn vững vàng và tinh thần học thuật miệt mài nghiên cứu, chị Hạ Trĩ Bình đã dần dần trở thành bác sĩ chủ nhiệm và giáo sư xuất sắc, đồng thời là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh theo học thạc sĩ. Bác sĩ Hạ Trĩ Bình đã lần lượt tham gia ba đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia, cấp tỉnh và cấp bộ, phát biểu nhiều luận văn và tác phẩm học thuật, đào tạo hàng loạt nhân tài y học chuyên môn.

1 2