Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc
   2009-09-29 16:43:42    cri

Là viện bảo tàng khoa học kỹ thuật tổng hợp cấp quốc gia, Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc sau ba năm xây dựng, ngày 20 tháng 9 đã chính thức mở cửa đón tiếp khách tham quan, vậy trong viện bảo tàng khoa học kỹ thuật mới này có trưng bày những nội dung gì về phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật hay không.

Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc nằm trong Công viên Ô-lim-pích Bắc Kinh. Nhìn từ phía xa, tòa kiến trúc này giống như "khối rô-bích", với ngụ ý là "khám phá bí mật". Trợ lý Giám đốc Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Thiệu Kiệt nói, tác động qua lại là linh hồn của Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật. Hiện nay. Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật này quanh năm đều đưa ra trưng bày 800 nội dung, để làm cho nội dung trưng bày vừa có nội hàm khoa học khơi dậy trí tuệ, lại có thể khích lệ hứng thú tham dự của đông đảo khách tham quan, vì vậy, nhân viên công tác đã dốc sức vào việc nghiên cứu, phát triển và thiết kế.

"Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc vừa mới khánh thành có diện tích rộng 48 nghìn mét vuông. Trong khi thiết kế nội dung trưng bày, chúng tôi đã tiến hành đổi mới về quan niệm, ví dụ như cách thức trưng bày đều được triển khai theo chủ đề hoặc dựa trên cơ sở câu chuyện nào đó, cố gắng tiến hành sự tác động qua lại với khách tham quan.

Trong Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, có năm gian trưng bày chủ đề lớn như "Câu lạc bộ Khoa học", "Ánh sáng Hoa Hạ", "Tìm tòi và Phát hiện", "Khoa học và Đời sống", "Thách thức với Tương lai" mở cửa đón khách quanh năm. Phần lớn các dự án đưa ra trưng bày đều cho phép khách tham quan tự thao tác và đích thân thể nghiệm.

Trong đó, gian trưng bày "Câu lạc bộ Khoa học" là một gian trưng bày dành riêng cho trẻ em từ 3-10 tuổi. Tại đây, nhân viên công tác của Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc đã vận dụng những mầu sắc tươi tắn như mầu phấn hồng, mầu xanh, mầu vàng và mầu xanh lá cây để tạo nên bầu không khí đồng thoại. Người phụ trách của "Câu lạc bộ Khoa học" ông Vương Tống Đoan cho biết, gian trưng bày này đã áp dụng cách thức trưng bày có cảnh quan ví dụ như nông trang, rừng núi, thành lũy v.v, mong qua đó để thu hút sự hiếu kỳ và sức sáng tạo của các em đối với tìm tòi khoa học.

"Con số thống kê cho biết, 'Câu lạc bộ Khoa học' đã trưng bày 141 nội dung, trong đó những nội dung đổi mới sáng tạo chiếm tới 39% . Thí dụ như, trong phần giới thiệu tay nghề vắt sữa có một con bò sữa mô phỏng, để cho các em tập vắt sữa. Đặc điểm lớn nhất của gian trưng bày này là để cho các em thể nghiệm cuộc sống."

Ngoài ra, tại bệnh viện mô phỏng đầy đủ các trang thiết bị, các em có thể học chiếu X quang; khi ngồi trên máy kéo mô phỏng, các em lại có thể cảm nhận quá trình canh tác và gặt hái; nếu như các em chạm vào bức tường âm nhạc thì có thể nghe thấy tiếng nhạc êm dịu, đồng thời có thể tự soạn nhạc, tự diễn tấu v.v.

Điều khác với "Câu lạc bộ Khoa học" là, khu trưng bày mang chủ đề "Thách thức với Tương lai " là gian trưng bày được thiết kế và bố trí cho người thành niên có tố chất khoa học nhất định, chủ yếu trưng bày các vấn đề và thách thức nghiêm trọng đặt ra trước mắt loài người hiện nay, nhằm hướng dẫn khách tham quan quan tâm và suy nghĩ việc phát triển khoa học kỹ thuật trong tương lai. Người phụ trách khu trưng bày này Trần Kiệt cho biết:

"Hiện nay, trên thế giới chưa có Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật nào mở gian trưng bày mang chủ đề này. Thế nhưng trong gian trưng bày cùng chủ đề, chúng tôi đã đề xuất những vấn đề và thách thức đặt ra trước mắt loài người, rồi qua những đường nét chính như thế giới năng lượng mới, vật liệu mới, khai thác hải dương, sự sống gien, tìm tiểu vũ trụ v.v, để giới thiệu với khách tham quan những phương án và biện pháp giải quyết bằng kiến thức khoa học, khiến khách tham quan sẽ được gợi ý phần nào qua tham quan và thể nghiệm."

Trong gian trưng bày này, người ta có thể thưởng thức sa bàn Trung Quốc ba chiều quy mô, chứng kiến những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu trong hàng chục triệu năm qua gây nên cho Trung Quốc; qua động tác thao tác đơn giản sẽ có thể thể nghiệm quá trình phản ứng phân hạch hạt nhân và phản ứng tổng hợp hạt nhân, tìm kiếm những lợi ích do sự tiến bộ của khoa học nguyên tử mang lại cho nhân loại; bên cạnh đó còn có thể làm bác sĩ chủ nhiệm, đích thân tiến hành ca mổ dây thần kinh trục, dây thần kinh sợi nhỏ và mổ ngực không gây vết thương ; thậm chí có thể bước vào tàu vũ trụ để tham gia công tác tiếp nối trạm không gian v.v.

Ngoài ra, gian trưng bày "Khoa học và Đời sống" đã giới thiệu khoa học công nghệ đóng vai trò như thế nào trong các mặt ăn, ở, đi lại của chúng ta, khu trưng bày "Ánh sáng Hoa Hạ" thì đã thể hiện sự phát minh sáng chế kỹ thuật của Trung Quốc thời xưa. Tại Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật, Yến Hoa đã chứng kiến, bất cứ tại gian trưng bày nào, đâu đâu cũng là cảnh người đông như nước chảy, mọi người đang háo hức cảm nhận những điều kỳ diệu qua các nội dung và dự án trưng bày.

Một em trai đang tham quan có tên gọi là Vi nói: "Nội dung trưng bày của Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật mới đã tăng thêm rất nhiều so với viện bảo tàng cũ, hơn nữa mới mẻ hơn, nói chung đều cho phép khách tham quan tự thao tác thể nghiệm. Thanh thiếu niên chúng em đều rất thích viện bảo tàng mới này."

Một khách tham quan họ Trần nói: "Viện bảo tàng mới rất hiện đại, những thứ trưng bày từ cổ xưa nhất đến hiện đại nhất đều có cả. Trước đây không có nội dung trưng bày kỹ thuật hàng không vũ trụ, hiện nay đã có, viện bảo tàng khoa học kỹ thuật mới này được thiết kế, xây dựng và trưng bày công phu lắm, tốt lắm."

Điều đáng nhắc đến là, trong Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật mới này, khách tham quan còn được chứng kiến 3 hóa thạch khổng long quý hiếm cách đây khoảng 160 triệu năm.