Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  5 nhu cầu về tâm lý để xây dựng một gia đình đầm ấm hạnh phúc
   2009-09-15 16:49:04    CRIonline

Nghe Online

Nhà Tâm lý học nổi tiếng của Mỹ Mô-li đã tiến hành tổng kết nhu cầu tâm lý của con người, qua đó cho thấy vợ chồng muốn hòa thuận thì cần phải đáp ứng 5 nhu cầu tâm lý của nhau.

Thứ nhất là cần phải tôn trọng lẫn nhau.

Lòng tự trọng của con người một khi bị xúc phạm, thì sẽ rất đau khổ. Nếu như được tôn trọng, thì sẽ cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện. Hai vợ chồng tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau là cơ sở để bảo đảm tình cảm và sự thành công của hôn nhân. Những lời trách móc, coi thường và miệt thị vợ hoặc chồng sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của nhau.

Thứ hai là phải biết tự chủ và thể hiện

Ai ai cũng muốn làm việc theo ý nghĩ và tư duy của mình, đây là nhu cầu về lòng tự chủ. Bất cứ ai cũng đều muốn thể hiện trước mặt người khác, cố gắng phát huy tài năng của mình, vận dụng trí tuệ của mình để sáng tạo một thành quả lao động khả quan, cho lòng khoan khoái. Hai vợ chồng nên thừơng xuyên thông qua lời nói và hành động để cho vợ hoặc chồng mình vui vẻ, kinh ngạc, say mê, qua đó khen ngợi mình.

Thứ ba là nhu cầu về xã giao

Xã hội sẽ đem lại cho chúng ta biết bao niềm vui trong cuộc sống, cách làm không muốn cho vợ hoặc chồng mình giao tiếp với người khác, không những không thể bảo đảm tình cảm vợ chồng một cách trọn vẹn, mà còn phá hoại sự cân bằng tâm lý, khiến vợ hoặc chồng mình cảm thấy chán ngán với cuộc sống gia đình, sản sinh ác cảm, kết quả dẫn đến gia đình tan nát.

Thứ tư là nhu cầu về sự ưa thích và tình cảm

Ai nấy đều có những ưa thích khác nhau, bạn nên cố gắng đáp ứng nhu cầu tâm lý của vợ hoặc chồng. Nhu cầu tình cảm thì chủ yếu là tình thương yêu, tình thương yêu lâu bền là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với vợ hoặc chồng mình. Bằng không người bạn đời của mình sẽ cảm thấy thất vọng, không vừa lòng, buồn rầu và hờn trách.

Thứ năm là nhu cầu về trút bỏ hờn giận

Khi trong lòng buồn bực, chúng ta thường muốn bộc lộ ra cho thoải mái. Người bạn đời là đối tượng thích hợp nhất để thổ lộ tâm tình, vì vậy, bạn nên vui vẻ lắng nghe những lời thổ lộ của vợ hoặc chồng mình, để an ủi và khuyên giải, cho người bạn đời của mình bớt đi những nỗi u sầu, trút bỏ những vướng mắc trong lòng, thiết lập sự cân bằng tâm lý mới. Như vậy, tình cảm giữa hai vợ chồng cũng sẽ càng thêm mặn nồng.


1 2