Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tỉnh Thái Nguyên Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư với thành phố Trùng Khánh Trung Quốc
   2009-09-14 15:58:42    CRIonline

Nghe Online

Ngày 8 tháng 9, Hội thảo kinh tế-thương mại, đầu tư và du lịch giữa Trùng Khánh và Việt Nam làm việc trong 1 ngày đã diễn ra trọng thể tại thành phố Trùng Khánh. Trong số 133 đại diện tham gia hội thảo đến từ 6 tỉnh Việt Nam, có 52 người đến từ tỉnh Thái Nguyên Việt Nam, bao gồm lãnh đạo tỉnh cũng như người phụ trách và Chủ tịch Hội đồng quản trị của 40 doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, du lịch, thương mại và nông nghiệp.

Trong thời gian diễn ra hội thảo, phóng viên Đài chúng tôi Sảnh Hoa đã phỏng vấn Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Phạm Xuân Đương và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long.

Tỉnh Thái Nguyên Việt Nam cách biên giới Trung Quốc khoảng 200 ki-lô-mét, có nhiều danh lam thắng cảnh và tài nguyên khoáng sản phong phú, điều kiện thiên nhiên và vị trí địa lý ưu việt đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Thái Nguyên triển khai hợp tác kinh tế-thương mại với Trung Quốc. Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Phạm Xuân Đương cho phóng viên biết, nhà máy gang thép ở tỉnh Thái Nguyên là cái nôi của ngành luyện kim Việt Nam, sự phát triển của ngành gang thép tỉnh Thái Nguyên liên quan chặt chẽ tới sự ủng hộ của Trung Quốc trong mấy chục năm qua. Ông nói: (Nghe Online)

Khi phát biểu tại hội thảo lần này, đại diện tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu tường tận tiềm năng, các dự án thu hút đầu tư cũng như những dự án trọng điểm đang triển khai hiện nay của tỉnh Thái Nguyên với lãnh đạo thành phố Trùng Khánh và người phụ trách của hơn 20 doanh nghiệp Trùng Khánh. Phó Bí thư Phạm Xuân Đương nói, Trùng Khánh là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc, thành tựu phát triển trong 12 năm kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương đến nay khiến mọi người phải chú ý, là trung tâm kinh tế quan trọng miền trung và miền tây Trung Quốc. Tỉnh Thái Nguyên mong tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư và du lịch với thành phố Trùng Khánh. Ông nói: (Nghe Online)

Đầu tư là một trong 3 chủ đề lớn của Hội thảo kinh tế-thương mại, đầu tư và du lịch giữa Trùng Khánh và Việt Nam lần này, là tỉnh công nghiệp lớn, tỉnh Thái Nguyên Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác trong các mặt tài nguyên khoáng sản, du lịch, công nghiệp v.v. Lần này sở dĩ cử đoàn đại biểu kinh tế-thương mại với đại diện đông như vậy là nhằm thu hút càng nhiều doanh nghiệp Trùng Khánh đến đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long nói: (Nghe Online)