Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chỉ trong 10 năm chị Lưu Quế Phương đã trở thành Nữ hoàng trồng nho trong vùng
   2009-09-01 15:34:27    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, mấy năm gần đây, ở thành phố Thanh Đồng Hiệp Khu Tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc ngày càng có nhiều người trồng nho trong nhà kính. Trồng nho trong nhà kính không những thu được hiệu quả nhanh, mà lợi nhuận cũng cao, khiến một số người dân thực hiện ước mơ đi lên con đường khá giả. Mà tất cả những việc này đều là không thể tách rời sự cố gắng không mệt mỏi, mạnh dạn tìm tòi, gian khổ lập nghiệp của một người phụ nữ bình thường, đó là chị Lưu Quế Phương ở thôn Hạ Kiều, thành phố Thanh Đồng Hiệp, Khu Tự trị dân tộc Hồi, tỉnh Ninh Hạ.

Không cam chịu cảnh nghèo nàn, tìm con đường làm giàu

Chị Phương năm nay 41 tuổi, sau khi học hết cấp 2 ở nhà làm nghề nông. Suốt ngày dãi nắng dầm mưa mà thu nhập vẫn rất it́ ỏi, không bao lâu chị Phương nhận thức được rằng chỉ dựa vào làm ruộng thì khó mà thực hiện được ước mơ làm giàu mà chị đã ấp ủ trong lòng. Làm thế nào để thu được càng nhiều lợi nhuận trên ruộng đồng đã trở thành vấn đề khiến chị phải suy nghĩ.

Năm 1991, trong một dịp tình cờ, dưới sự kêu gọi và hướng dẫn trồng trọt trong nhà kính của chính quyền, năm đó chị Phương đã xây cất một nhà kính trên mảnh ruộng gia đình chị nhận khoán và thử trồng rau.

Năm sau, chị đầu tư 10 nghìn đồng Nhân dân tệ lại xây cất thêm 3 dẫy nhà kính, chị bắt đầu mạnh dạn thử trồng nho. Để giảm bớt sự rủi ro, chị áp dụng biện pháp trồng trọt mới là trồng luống rộng luống hẹp. Luống hẹp thì trồng hai hàng nho, luống rộng thì trồng dưa chuột, cà chua, cải làn v.v. Sau hơn 1 năm dày công vun xới, năm sau nho đã đâm hoa kết trái, 0,3 mẫu nho thu nhập được hơn 3 nghìn đồng Nhân dân tệ. Trải qua 3-4 năm mò mẫm chị Phương đã nắm vững toàn bộ kỹ thuật trồng nho trong nhà kính.

Sau khi trồng nho trong một dẫy nhà kính thành công, chị Phương lại chia thành từng đợt, từng năm cải tạo nhà kính trồng rau, đồng thời trồng thử các giống nho mới. Năm 1996, chị Phương đã có 4 dẫy nhà kính trồng nho với 4 loại giống khác nhau.

Trong quá trình cải tạo nhà kính, chị Phương gặp phải vấn đề mới. Xây cất một dẫy nhà kính và mua cây giống phải đầu tư vào khoảng gần 20 nghìn đồng, thiếu tiền vốn đã cản trở tộc độ mở rộng kinh doanh của chị Phương. Để tiết kiệm tiền mua cây giống, chị quyết định thử ươm cây giống. Hai năm đầu đều bị thất bại, cây giống chỉ nẩy mầm mà không không mọc rễ. Năm thứ ba chị bôi bột nẩy rễ vào gốc cây giống rồi để vào gần lò sưởi ươm giống, ngay năm đó, chị đã ươm thành công 2000 cây giống. Thành ra, mấy năm trước cây giống đều là do nhiệt độ quá thấp nên không mọc rễ và chết. Tìm ra nguyên nhân, từ đó chị Phương đi lên con đường phát triển tự ươm giống tự trồng trọt. Do những cây giống do chị Phương tự ươm, trồng dễ sống, chủng loại tốt, nên năm nào cũng bán hết. Năm 2002, chị lại xây cất 5 dẫy nhà kính trước sân nhà, toàn bộ trồng nho, một năm thu nhập trên 100 nghìn đồng.

Năm 2003, Chính quyền thị trấn thông qua hình thức nhận khoán lại và cho thuê lại đất của bà con, đầu tư 2 triệu đồng Nhân dân tệ, thành lập khu vườn cơ sở nhà kính. Chị Phương tích cực tham gia vào công tác xây dựng khu vườn cơ sở, nhận khoán 34 dẫy nhà kính trong khu vườn với thời gian là 10 năm, toàn bộ đều trồng nho. Đứng trước việc đầu tư còn thiếu nhiều tiền vốn, chị Phương quyết định đi con đường phát triển bằng mô hình lấy nhà kính nuôi nhà kính, phát huy ưu thế giỏi ươm giống của mình, tiêu thụ cây giống, chia đợt ươm trồng. Như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề cây giống trong vườn nhà, lại có thể bán cây giống lấy tiền, giải quyết tiền vốn của năm sau. Để tiết kiệm nhân công, chị Phương lại đầu tư hơn 20 nghìn đồng mua máy cuốn mành cửa. Năm 2005, trên cơ sở trồng nho trước mùa xuân, lại bắt đầu trồng thử kéo dài đến sau mùa thu. Sau khi thành công, chị Phương tích cực hướng dẫn kỹ thuật ươm trồng cho bà con dân làng, mở rộng quy mô trồng trọt. Dưới sự dẫn dắt và ảnh hưởng của chị, chỉ riêng khu vườn cơ sở đã có 25 hộ trồng nho, mỗi dẫy nhà kính thu nhập ròng lên đến 4500 đồng Nhân dân tệ.

Do chị Phương trồng nho nổi tiếng gần xa, nên có một thời gian bà con những vùng lân cận thi nhau đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Đối với những bà con đến học hỏi kinh nghiệm chị phương đều hướng dẫn một cách tỷ mỷ. Điện thoại của nhà chị cũng trở thành "Đường dây nóng" về "Hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt". Từ xây cất nhà kính cho đến kỹ thuật ươm trồng, từ cách vun xới cho đến cắt tỉa cành chị đều không giấu giếm giới thiệu hết cho bà con. Đôi lúc, chị còn đến tận vườn, thao tác thử cho bà con xem. Cho đến nay, dưới sự hướng dẫn của chị Phương, thành phố Thanh Đồng Hiệp đã có hơn 2 nghìn người nắm được kỹ thuật trồng nho trong nhà kính, riêng thị trấn mà chị ở đã trồng hơn 640 mẫu nho trong nhà kính.