Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nông nghiệp Hà Nam làm thế nào thực hiện mỗi năm tiết kiệm 10% nước?
   2009-08-28 14:22:41    cri
Thiên tai hạn hán 50 năm gặp một lần từ mùa đông năm ngoái đến mùa xuân năm nay từng khiến người dân Trung Quốc lo ngại, sản lượng lương thực Trung Quốc sẽ giảm mạnh, song, gần đây, những thông tin liên quan tới sản lượng lương thực vụ hè tăng 6 năm liền đã làm tiêu tan lo ngại của mọi người. Phóng viên Tân Hoa xã gần đây phỏng vấn tại tỉnh Hà Nam được biết, là khu vực sản xuất lương thực lớn nhất của Trung Quốc, tỉnh Hà Nam thông qua công trình điều phối nguồn nước một cách khoa học, nhiều công trình tưới tiêu khẩn cấp ứng phó thiên tai hạn hán và công trình tưới tiêu tiết kiệm nước, đã tránh được thiên tai hạn hán, bảo đảm lương thực vụ hè không những không giảm sản lượng, mà còn một lần nữa được mùa, lập kỷ lục mới tăng sản lượng lương thực vụ hè 6 năm liền.

Là tỉnh sản xuất lương thực lớn nhất Trung Quốc, nông nghiệp là ngành sử dụng nước nhiều nhất của tỉnh Hà Nam, chiếm 52% tổng lượng nước sử dụng toàn tỉnh. Nhưng, những năm gần đây, sản lượng lương thực của tỉnh Hà Nam mỗi năm đều tăng khoảng 10%, trong khi đó lượng sử dụng nước của nông nghiệp lại mỗi năm giảm 10%, khâu then chốt về sự tăng và giảm này là do thực hiện cải tạo tiết kiệm nước ở khu vực tưới nước, mức thực hiện tiết kiệm nước nông nghiệp.

Tỉnh Hà Nam là tỉnh duy nhất Trung Quốc xuyên 4 lưu vực lớn là sông Trường Giang, sông Hoài, sông Hoàng Hà và sông Hải. Do ảnh hưởng của vị trí địa lý và điều kiện khí hậu đặc biệt, lương mưa phân bố không cân bằng, thường xuyên xảy ra thiên tai lũ lụt và hạn hán. Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội và biến đổi khí hậu toàn cầu nghiêm trọng, vấn đề tài nguyên nước ở tỉnh Hà Nam đã trở thành nút "thắt cổ chai" của sự phát triển. Tổng lượng tài nguyên nước thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ có 40,5 tỷ mét khối, xếp thứ 19 ở Trung Quốc, tài nguyên nước bình quân đầu người không đầy 420 mét khối, tương đương 1/5 mức bình quân cả nước, những năm bình thường thiếu nước 4 tỷ – 5 tỷ mét khối, những năm xảy ra thiên tai hạn hán càng nghiêm trọng.

Để đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo phát triển kinh tế, những năm gần đây, tỉnh Hà Nam nắm bắt những cơ hội như khai thác đồng bằng sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Hải, xây dựng đồng bộ và cải tạo hệ thống tiết kiệm nước của khu vực tưới tiêu lớn, xây dựng dự án thí điểm tưới tiêu tiết kiệm nước, v.v, không ngừng tăng cường đầu tư về vốn, khoa học-công nghệ và hỗ trợ cho tiết kiệm nước nông nghiệp, dốc sức phát triển nông nghiệp tiết kiệm nước hiệu quả, thu được thành quả tốt đẹp.

Mặc dù việc tưới tiêu tiết kiệm nước của tỉnh Hà Nam đã giành được hiệu quả tốt, song, tiềm năng về tiết kiệm nước vẫn rất lớn. Ví dụ như, diện tích công trình tưới tiêu tiết kiệm nước tỉnh Hà Nam cả thảy đạt hơn 1,176 nghìn ha, lượng tiết kiệm nước/năm đạt 1,409 tỷ mét khối, tương đương với lượng dùng nước một năm của thành phố Trịnh Châu. Thế nhưng, hệ số sử dụng tưới tiêu nông nghiệp ở toàn tỉnh chỉ có khoảng 45%, hơn một nửa nước không được tưới đến hoa màu. Vì vậy, tiết kiệm nước, xây dựng xã hội tiết kiệm nước, thúc đẩy vững chắc nông nghiệp tiết kiệm nước, tăng năng suất là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề thiếu nước của nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam.

Tuy việc dùng nước của công nghiệp, nước sinh hoạt của thành phố và nông thôn đều tồn tại không gian tiết kiệm nước, song, tiềm năng lớn nhất về tiết kiệm nước vẫn là nông nghiệp. Phó Vụ trưởng Vụ Thủy lợi Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Lý Viễn Hoa phân tích rằng, phương pháp tưới trên 2/3 diện tích tưới Trung Quốc rất thô sơ, tỷ lệ sử dụng nước tưới rất thấp, đây là chiến trường chính về tiết kiệm nước của Trung Quốc, cũng là tiềm năng về tiết kiệm nước.

Trong thời gian thực hiện "Quy hoạch 5 năm lần thứ 11", Trung Quốc chính thức khởi động xây dựng đồng bộ và cải tạo tiết kiệm nước ở khu vực thiếu hụt tài nguyên nước và khu vực tưới vừa với diện tích hơn 600 ha – 3000 ha của khu vực sản lượng lương thực chủ yếu Trung Quốc, trong thời gian 8-10 năm, giải quyết toàn diện vấn đề thiếu hụt nước nghiêm trọng hạn chế điều kiện cơ bản sản xuất nông nghiệp và điều kiện đời sống nông dân địa phương, đẩy nhanh điều chỉnh cơ cấu ngành nghề nông thôn địa phương.