Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bảo Định - Thung lũng điện Trung Quốc phát triển kinh tế hàm lượng các-bon thấp
   2009-08-17 17:37:07    CRIonline

Nghe Online

Khi loài người từ thời kỳ văn minh công nghiệp bước vào thời kỳ văn minh sinh thái, các nước trên thế giới đồng loạt xác định phương hướng phát triển là ngành công nghiệp năng lượng mới với các đặc điểm sạch, bảo vệ môi trường và bền vững. Những năm qua, thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đã đưa tư tưởng phát triển "kinh tế hàm lượng các-bon thấp" vào tư duy mới phát triển thành phố, ra sức phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới, dốc sức xây dựng "Thung lũng điện Trung Quốc", "thành phố năng lượng mặt trời".

Ánh sáng mặt trời, gió và dòng nước vốn chỉ được coi là phong cảnh đẹp trong giới thiên nhiên, ở thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc, chúng đã được tăng thêm càng nhiều nội dung, vì chúng đều là nguồn năng lượng quan trọng để thành phố Bảo Định xây dựng "Thung lũng điện Trung Quốc". Thị trưởng thành phố Bảo Định Vu Quần được tôn vinh là "Thị trưởng thành phố năng lượng mới", ông cho biết:

"4 năm trước, chúng tôi đã nêu ra quyết sách xây dựng 'Thung lũng điện Trung Quốc', phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới, thúc đẩy phát triển bền vững. Dựa vào Khu công nghệ cao cấp quốc gia, tập hợp tài nguyên, coi việc chế tạo thiết bị sản xuất điện bằng sức gió và năng lượng mặt trời là trung tâm, hình thành cục diện tập trung công nghiệp sản xuất năng lượng mới và chế tạo thiết bị sản xuất năng lượng. Những năm qua tốc độ phát triển rất nhanh, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước, ngành năng lượng mới ở thành phố chúng tôi đã hình thành quy mô bước đầu."

Kể từ năm ngoái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát đến nay, kinh tế các nước đều bị tác động không nhỏ, nhưng Thị trưởng Vu Quần cho phóng viên biết, tuy cuộc khủng hoảng tài chính cũng đã gây ảnh hưởng nhất định tới ngành công nghiệp năng lượng mới của Bảo Định, nhưng nhìn chung, tác động không lớn. Năm 2008, ngành công nghiệp năng lượng mới thành phố Bảo Định thực hiện tốc độ phát triển 35%, cao hơn nhiều so với ngành khác, điều này cũng phát huy vai trò đảm bảo thành phố Bảo Định năm ngoái thực hiện tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng tài chính.

Hiện nay, ngành công nghiệp "Thung lũng điện Trung Quốc" của Bảo Định thể hiện lên xu thế phát triển tốt đẹp, trong khu công nghệ cao tập trung hơn 170 doanh nghiệp chế tạo thiết bị sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời, bằng sức gió, tiết kiệm điện, thiết bị tải điện, biến thế và hệ thống tích trữ năng lượng, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 3 năm qua lên tới 50%, năm 2008 giá trị gia tăng công nghiệp tăng gấp 3 lần so với năm 2005, giá trị tổng sản lượng điện sử dụng năng lượng mặt trời tăng gấp 16 lần, giá trị tổng sản lượng điện chạy bằng sức gió gấp 22 lần, giá trị gia tăng ngành công nghiệp đã tăng 10% trong 3 năm qua, ngành công nghiệp năng lượng mới đã nhanh chóng trở thành ngành nghề ưu thế của thành phố Bảo Định.

Trên cơ sở phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới, thành phố Bảo Định cũng không hề coi nhẹ công tác xây dựng và phát triển thành phố. Tháng 3 năm 2007, Bảo Định khởi động toàn diện xây dựng "Thành phố năng lượng mặt trời", ra sức phổ biến quan niệm tiên tiến xây dựng "thành phố hàm lượng các-bon thấp". Đối với việc này, người dân thành phố Bảo Định Vương Hiểu Tịch cảm nhận sâu sắc, chị cho rằng, bảo vệ môi trường không phải chỉ là khẩu hiệu, mà phải chú trọng các chi tiết xung quanh. Chị nói:

"Người dân thành phố Bảo Định nói chung đều coi trọng bảo vệ môi trường, các ngành nghề ở thành phố cũng rất chú trọng bảo vệ môi trường, ngoài ra chính quyền cũng khuyến khích chúng tôi bảo vệ môi trường, chẳng hạn, chính sách ưu đãi sử dụng ô-tô có lượng khí thải thấp, mùa đông các hộ cư dân không dùng than tổ ong sưởi ấm, mà là do chính quyền tập trung cung cấp nước nóng để sưởi ấm. Tôi cho rằng bảo vệ môi trường không chỉ là khẩu hiệu, người dân luôn chú ý tới một số chi tiết, chẳng hạn, chú ý tắt điện, đóng vòi nước, từ nhỏ chúng tôi đã có ý thức này, không chỉ trường học giáo dục chúng tôi phải làm vậy, mọi người xung quanh đều làm như vậy, hơn nữa mọi người cũng giám sát lẫn nhau."

Hiện nay, 90% trục đường chính, 85% bãi cỏ trong công viên, toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông và một số cộng đồng dân cư đã hoàn thành công trình ứng dụng năng lượng mặt trời. Hiện nay thành phố Bảo Định mỗi năm có thể tiết kiệm 18,35 triệu số điện, giảm thiểu 549 tấn SO2. Ngoài ra, Bảo Định còn trở thành một trong 2 thành phố thí điểm đợt đầu của "Dự án phát triển thành phố hàm lượng các-bon thấp Trung Quốc" thuộc Quỹ Thiên nhiên Thế giới - tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Là Thị trưởng, ông Vu Quần tràn đầy lòng tin đối với sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng mới và xây dựng thành phố trong tương lai. Ông nói:

"Chúng tôi cho rằng thị trường trong và ngoài nước có triển vọng tốt, ngành công nghiệp năng lượng mới có tốc độ phát triển nhanh. Tiếp theo chúng tôi sẽ thể theo Quy hoạch phát triển của nhà nước, tăng cường thúc đẩy phát triển ngành nghề. Mục tiêu là Thung lũng điện Trung Quốc thực hiện giá trị công nghiệp lên tới 100 tỷ nhân dân tệ trong thời gian từ 5 đến 6 năm. Đồng thời chúng tôi sẽ đưa quan niệm 'hàm lượng các-bon thấp' vào công việc xây dựng thành phố, bao gồm phát triển ngành nghề hàm lượng các-bon thấp, ứng dụng nguồn năng lượng mới, ngành công nghiệp sáng tạo, xây dựng thành phố sinh thái v.v, theo định hướng xây dựng thành phố hàm lượng các-bon thấp."