Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thường Đức, Hồ Nam: ngành nghề dẫn dắt sự đột phá cục diện về xây dựng nông thôn mới
   2009-08-07 16:06:31    cri
Ông Đường Hồng Hạc đã giữ chức bí thư chi bộ đảng thôn Tùng Dương hơn 40 năm, năm nay 72 tuổi, nói đến sự thay đổi của thôn Tùng Dương, ông thuộc như lòng bàn tay. Ông chỉ ra vườn chè nói rằng, việc đi đúng đường đã khiến chúng tôi có cuộc sống khá giả.

Con đường mà ông Đường Hồng Hạc vừa đề cập là con đường phát triển kinh tế của công nghiệp hóa trồng và chế biến trà lá to Đào Nguyên của thôn. Thôn Tùng Dương là một thôn làng nhỏ bé nằm ở vùng núi của thị xã Chà Am Phổ, huyện Đào Nguyên, thành phố Thường Đức, do cách xa thành phố, giao thông không thuận tiện, mặc dù địa hình đồi núi sản vật dồi dào, song, nhiều năm nay không thể mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân trong làng. Năm 1992, huyện Đào Nguyên bắt đầu trồng Trà lá to tại thị xã Chà Am Phổ, và từng bước hình thành hệ thống ngành nghề trồng và chế biến chè, một mẫu ruộng trồng chè có thu nhập 4000 Nhân dân tệ/năm, mang lại thu nhập đáng kể cho nông dân địa phương.

Ông Đường Hồng Hạc cho biết, hơn 300 hộ gia đình trong thôn đều đã xây dựng nhà cao tầng mới sau làm giàu bằng trồng chè, hơn nữa, giống như nhà của người thành phố, nhà nào cũng có nước máy, nhà vệ sinh, nhà nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. "Ngoài không náo nhiệt như thành phố ra, còn những điều kiện khác không kém gì thành phố cả." Ông nói như vậy.

Phóng viên Tân Hoa xã khi phỏng vấn tại quận Đỉnh Thành, huyện Lâm Phong, huyện Phong và thành phố Tân Thị thành phố Thường Đức đã tận mắt chứng kiến nhà cửa của nông dân đều được xây dựng theo thiết kế chung, nhà hai tầng với diện tích khoảng 260 mét vuông, kết cấu hợp lý, còn có hai sân trước và sau nhà, làm cho người thành phố rất hâm mộ.

Phó Phòng Công việc nông thôn chính quyền thành phố Thường Đức Trịnh Chí Bằng cho biết, kể từ năm 2006, thành phố Thường Đức đã bắt tay tìm tòi xây dựng nông thôn mới. 3 năm, Chính quyền đã đầu tư hơn 200 triệu Nhân dân tệ từ ngân sách, đồng thời tập trung nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp của Trung ương và các cấp chính quyền, tập trung đầu tư, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.

Xây dựng nông thôn hài hoà, nông dân hòa thuận, là mục tiêu của thành phố Thường Đức về xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong quá trình phỏng vấn, phóng viên thường nghe thấy bà con địa phương ca ngợi nếp sống tốt đẹp của địa phương. Song, mục tiêu này không thể đạt được chỉ bằng phát triển kinh tế. Anh Đường Tử Tân của xã Quán Khê, quận Đỉnh Thành, thành phố Thường Đức nói, xã Quán Khê tương đối giàu có, những năm trước, anh hình dung quan hệ giữa cán bộ với nhân dân là "rất xa lạ với dân làng". Song, bây giờ, cán bộ thật sự lo cho bà con, có việc gì đều họp Hội nghị thương lượng thôn. Được biết, thành phố Thường Đức đã thiết lập cơ chế Hội nghị thương thảo thôn tại các thôn để hoà giải mâu thuẫn giữa nông dân và giữa cán bộ với nông dân, miễn là những vụ việc lớn trong thôn đều phải thông qua thảo luận tại Hội nghị thương thảo thôn; những chi tiêu quan trọng cấp thôn cũng phải được thông qua tại Hội nghị thương thảo thôn, đồng thời công bố với nông thôn. chủ tịch quận Đỉnh Thành, thành phố Thường Đức Lý Thu Bảo nói, thương thảo dân chủ, quản lý dân chủ, làm cho việc xây dựng nông thôn mới có đặc sắc phát triển nông thôn của thời kỳ mới, trở thành nguồn động lực to lớn để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.