Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc dốc sức thúc đẩy bào chế tân dược
   2009-07-28 14:52:16    cri

Tin cho biết, trong các dự án bào chế tân dược quan trọng đã xác định khoảng 1000 đề tài nghiên cứu, sẽ do các cơ quan như Trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân, Tập đoàn Đồng Nhân Đường v.v lần lượt đảm nhiệm. Hiện nay, các cơ quan đảm nhiệm dự án đều đang khẩn trương triển khai công tác nghiên cứu và phát triển. Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, Hiệu trưởng Trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trương Bá Lễ cho biết:

"Trung Y dược có đặc sắc Trung Quốc, là quốc túy của Trung Quốc, cũng là một ngành nghề có sức cạnh tranh trên thế giới. Trọng tâm của chúng tôi là tiến hành nghiên cứu về bào chế Trung Y dược mới, chủ yếu là một số thuốc điều trị bệnh tim mạch".

Bên cạnh đó, là cơ quan học thuật tối cao về kỹ thuật khoa học Trung Quốc, Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cũng sẽ đưa công tác nghiên cứu phát triển tân dược lên chương trình nghị sự quan trọng, đồng thời ấn định chương trình phát triển tường tận. Cục trưởng Cục Khoa học Sự sống và Kỹ thuật sinh học Viện Hàn lâm Trung Quốc Trương Tri Bân đã giới thiệu với các nhà báo biện pháp mới về tăng cường nghiên cứu bào chế tân dược của cơ quan này.

"Một là tiếp tục coi trọng nghiên cứu cơ bản, nâng cấp năng lực sáng tạo thuốc có quyền sở hữu trí tuệ. Hai là tăng cường sự kết nối giữa các môn học và đẩy mạnh nghiên cứu bào chế thuốc, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hiện nay đang xem xét việc xây dựng mạng lưới sáng chế thuốc và mạng lưới an toàn sinh học bệnh lây nhiễm nghiêm trọng, thông qua hai mạng lưới này, kết hợp chặt chẽ tài nguyên thuốc với ưu thế của những khâu nghiên cứu phát triển thuốc, nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu và phát triển."

Ông Trương Tri Bân còn cho biết, nâng cao năng lực bào chế tân dược cần phải hết sức coi trọng tăng cường sự kết hợp giữa sản xuất, dạy học và nghiên cứu. Vì vậy, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc gần đây đã thành lập Liên minh sáng chế thuốc, thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan nghiên cứu khoa học và tập đoàn bào chế thuốc, thúc đẩy chuyển giao và chuyển đổi thành quả khoa học kỹ thuật. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, hơn 10 loại tân dược có quyền sở hữu trí tuệ tự chủ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tiến vào giao đoạn lâm sàng.

Điều đáng nhắc đến là, trong tình hình dịch cúm A-H1N1 đang lan rộng trên toàn cầu hiện nay, các cán bộ khoa học kỹ thuật Trung Quốc lại dồn sức vào nghiên cứu phát triển tân dược cho lĩnh vực này.

Qua phỏng vấn phóng viên được biết, dưới sự khuyết khích của Chính phủ, các doanh nghiệp bào chế thuốc lớn của Trung Quốc như Tập đoàn Bào chế Thuốc Hoa Bắc, Tập đoàn Bào chế Thuốc Thạch Gia Trang v.v cũng tới tấp đầu tư vốn khổng lồ cho thu hút nhân tài, tích cực tham gia công tác nghiên cứu và phát triển tân dược.


1 2