Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc dốc sức thúc đẩy bào chế tân dược
   2009-07-28 14:51:21    cri

Nghe Online

Thuốc men gắn chặt với sức khỏe và sự sống, luôn luôn là vũ khí quan trọng nhất trong tay chúng ta để đấu tranh với bệnh tật. Thế nhưng, tại Trung Quốc, ngành y dược chủ yếu là bào chế mô phỏng, khả năng tự chủ nghiên cứu phát triển còn rất mỏng manh. Để xoay chuyển tình trạng này, Chính phủ Trung Quốc đã lần lượt đưa ra hàng loạt chính sách quan trọng nhằm nâng đỡ thúc đẩy việc nghiên cứu thuốc và tự chủ sáng tạo ngành y dược; Các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp cũng tới tấp khởi động hoặc gấp rút triển khai các dự án nghiên cứu phát triển tân dược.

Cách đây ít lâu, Sở Dược phẩm Thượng Hải Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tuyên bố nghiên cứu chế tạo thành công "Antofloxacin Hydrochloride". Đây là thuốc chống khuẩn cùng loại với "Fluoroquinolone" có quyền sở hữu trí tuệ đầu tiên của Trung Quốc. Tin cho biết, "Fluoroquinolone" là một trong ba loại thuốc chống khuẩn chủ yếu của Trung Quốc hiện nay. Trước đó, loại thuốc này của Trung Quốc chỉ có thể mua từ nước ngoài. Viện sĩ Trần Khải Tiên của Sở Dược phẩm Thượng Hải Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, qua nỗ lực trong 16 năm, các cán bộ khoa học kỹ thuật đã hoàn thành công tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm lâm sàng đối với tân dược "Antofloxacin Hydrochloride".

"Kết quả sử dụng trong lâm sàng cho thấy, 'Antofloxacin Hydrochloride' hoàn toàn có thể sánh kịp với thuốc chống khuẩn ' Fluoroquinolone' có chất lượng tốt nhất hiện nay, đồng thời còn thể hiện những đặc điểm ưu việt hơn về an toàn và các mặt khác. Tháng 4 năm 2009, Cục Giám sát Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Nhà nước Trung Quốc đã cấp chứng nhận tân dược cho 'Antofloxacin Hydrochloride' và bắt đầu đưa bán trên thị trường vào tháng 7 ."

Trên thực tế, 'Antofloxacin Hydrochloride' chỉ là một mẫu mực thành công trong việc nghiên cứu phát triển tân dược ở Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc có hàng trăm loại tân dược tự chủ nghiên cứu phát triển đã bước sang giai đoạn đầu và giai đoạn hai, trong khi đó còn có hàng loạt tân dược đã hoàn thành nghiên cứu trong lâm sàng, hiện đang trong quá trình phê duyệt.

Song điều không thể phủ nhận là, khả năng tự chủ nghiên cứu phát triển của ngành y dược Trung Quốc còn rất mỏng manh. Chuyên gia hữu quan cho biết, Trung Quốc hiện nay có hàng nghìn doanh nghiệp y dược, song phần lớn đều chưa có cơ sở nghiên cứu phát triển riêng, năng lực tự chủ nghiên cứu phát triển rất yếu. Trong tình hình này, 97% thuốc sinh hóa của Trung Quốc đều sản xuất theo mô hình bào chế mô phỏng, số lượng thuốc có quyền sở hữu trí tuệ rất không đáng kể, giá thành bào chế thuốc rất cao, giá bán rất đắt.

Để xoay chuyển cục diện này, trong khi xây dựng quy hoạch phát triển khoa học công nghệ trung dài hạn vào năm 2006, Trung Quốc đã xác định việc bào chế tân dược quan trọng là một trong 16 chương trình khoa học công nghệ quan trọng. Qua triển khai hàng loạt công tác trù bị, chương trình quan trọng này đã chính thức thực thi vào tháng 6. Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, người phụ trách dự án bào chế tân dược quan trọng Tang Quốc Vệ cho biết, theo sự sắp xếp tổng thể của dự án bào chế tân dược quan trọng, đến năm 2010, ngân sách tài chính Trung ương Trung Quốc tổng cộng sẽ giải ngân 5,3 tỷ đồng nhân dân tệ để nâng đỡ việc nghiên cứu khai thác của 970 đề tài hữu quan.

"Để đấu tranh với 10 căn bệnh lớn đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân, Trung Quốc sẽ nghiên cứu bào chế 30 loại thuốc có quyền sở hữu trí tuệ và sáng tạo tự chủ, thực hiện đột phá quan trọng về tự chủ nghiên cứu bào chế tân dược. Hai là xây dựng mặt bằng nghiên cứu y dược quốc tế hóa, nâng cao khả năng sáng tạo y dược cấp Quốc gia. Ba là xây dựng một loạt doanh nghiệp y dược có sức cạnh tranh trên quốc tế, nâng cao khả năng đổi mới sáng tạo kỹ thuật của doanh nghiệp."

1 2