Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Văn minh là của cải, tín dụng tạo cơ hội—Chương trình "Vay tín dụng đạo đức" ở tỉnh Liêu Ninh đã mở ra con đường mới về xây dựng hai văn minh nông thôn
   2009-07-24 16:27:56    CRIonline
Ở thôn Thượng Niên, huyện Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, quả dâu tây sạch rất nổi tiếng, bán 6-7 nhân dân tệ một ki-lô-gam, nếu đến những ngày lễ tết còn cung không đủ cầu. Anh nông dân Diêm Đức Phúc là người làm giàu bằng trồng dâu tây đầu tiên, anh nói, "tôi rất cảm ơn 'thẻ vàng', nếu không có 'thẻ vàng' thì không có vốn trồng dâu tây, không có vốn xây dựng nhà kính để trồng dâu tây."

"Thẻ vàng" trong con mắt của anh Diêm Đức Phúc là "Thẻ vàng tín dụng đạo đức". Năm 2004, năm 2005, anh hai lần dùng "thẻ vàng" vay hơn 30 nghìn nhân dân tệ từ Hợp tác xã tín dụng nông thôn, rồi trồng dâu tây. Hiện nay, anh không những đã xây dựng một ngôi nhà mới, có cuộc sống khá giả, mà còn dẫn dắt bà con cùng trồng dâu tây, hình thành thương hiệu "dâu tây Thượng Niên".

Ở tỉnh Liêu Ninh đã có hơn 70 nghìn nông dân giống anh Diêm Đức Phúc, trở thành người tiêu dùng "thẻ vàng"; các nông dân với "thẻ vàng" không cần thế chấp đều có thể được vay tín dụng lớn, với mức lãi suất ưu đãi và thủ tục đơn giản, trong khi đó, điều kiện cần thiết là phải được bình chọn là gia đình văn minh "10 sao", vượt qua "sát hạch" văn minh đạo đức.

Muốn trở thành một gia đình văn minh "10 sao" không phải là một chuyện dễ dàng. Nông dân Lý Phương Dũng của thôn Tân Lập, quận Lão Biên, thành phố Doanh Khẩu được bình chọn "thẻ vàng" năm 2007 cho biết, trước hết, được bình chọn là "10 sao" không phải là một chuyện dễ dàng, 10 mặt như hài hòa, lối sống, cống hiến, uy tín, v.v đều không thiếu được; sau đó, phải xin đăng ký tham gia bình chọn "thẻ vàng" với Ủy ban thôn, qua bỏ phiếu kín của nông dân và công bố trong thôn, còn phải trình lên Văn phòng Văn minh thành phố và Hợp tác xã nông thôn để xin phê chuẩn, cuối cùng mới được cấp "thẻ vàng".

"Thẻ vàng" cũng không phải có hiệu lực suốt đời. Các địa phương tỉnh Liêu Ninh đã xây dựng cơ chế quản lý động thái, nếu bị lập biên bản về vi phạm thoả thuận hoặc yêu cầu "10 sao" trong năm, đều sẽ bị hủy bỏ danh hiệu gia đình văn minh, trả lại "thẻ vàng"; còn đối với những người không vay tín dụng theo trình tự qui định, thay đổi mục đích sử dụng vay tín dụng sẽ hủy bỏ tư cách vay tín dụng.

Điều thiếu nhất trong việc làm giàu của nông dân là vốn. "Vay tín dụng đạo đức" do có lợi ích thiết thực và cho nông dân vay "thùng vàng đầu tiên" để làm giàu đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của đông đảo bà con nông dân.

Những năm qua, cùng với sự thúc đẩy của Chương trình "Vay tín dụng đạo đức", cả thảy đã cho vay tín dụng vượt quá 1,2 tỷ nhân dân tệ cho hơn 70 nghìn nông hộ, "hiệu ứng Đòn bẩy" ngày càng nổi bật. Thôn Thái Bình Sơn, xã Liễu Thụ, và thôn Tân Lập, xã Lộ Nam thành phố Doanh Khẩu, năm 2007, riêng cho vay tín dụng qua "thẻ vàng", thu nhập bình quân đầu người đã tăng hơn 1000 nhân dân tệ. Tại thành phố Phủ Thuận, gia đình văn minh "10 sao" có "thẻ vàng" phần lớn là người làm giàu của thôn, 90% gia đình từng vay tín dụng bằng "thẻ vàng" đều đã trở thành gia đình khá giả, hơn nữa, những người tiêu dùng của "thẻ vàng" thành lập hiệp hội để giúp đỡ những nông hộ khác lựa chọn dự án, huy động vốn, hình thành tuần hoàn lành mạnh người làm giàu trước dẫn dắt người làm giàu sau.

Điều mà các ngân hàng sợ nhất là không trả nở, vay rủi ro tín dụng; điều mà nông dân sợ nhất là không văn minh, làm cho thôn "mất mặt". Chương trình "Thẻ vàng vay tín dụng đạo đức" đã làm cho những nông dân đạo đức và đáng tin cậy có sự trợ giúp để tăng thu nhập và làm giàu, đồng thời cũng làm cho ngân hàng yên tâm.

Kể từ khi thực hiện Chương trình "Vay tín dụng đạo đức", ngoài rất ít trường hợp không trả tiền đúng hạn do những nguyên nhân thiên tai hoặc người già trong nhà bị mắc bệnh, v.v ra, không có một trường hợp nào cố tình không trả nợ, tỷ lệ trả nợ đạt 98%.

Chương trình "Vay tín dụng đạo đức" đã giải quyết vấn đề nan giải về thiếu điểm bắt tay khi xây dựng văn minh tinh thần nông thôn. Bí thư Chi bộ Đảng thôn Thái Bình Sơn, thành phố Doanh Khẩu Trần Tú Diệm cho biết, trước kia, bình chọn gia đình văn minh "10 sao", không có những lợi ích thực tế cho bà con, hiệu quả không tốt; sau khi thực hiện Chương trình "Vay tín dụng đạo đức", quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa láng giềng đều hòa mục, những người đánh bạc và kẻ trộn cắp cũng ít hơn, người lập nghiệp nhiều hơn; tìm người yêu, lấy vợ đều phải hỏi có "thẻ vàng" chưa, bởi vì, đây vừa là sự đảm bảo của nhân cách, vừa là niềm hy vọng đi lên khá giả. Hiện nay, ở nông thôn tỉnh Liêu Ninh, phẩm chất con người cũng đã trở thành vốn, quan niệm giữ chữ tín thì mới có cơ hội phát triển đã ăn sâu vào lòng người.

Phóng viên khi phỏng vấn phát hiện, có 5% người tiêu dùng "thẻ vàng" chưa từng vay tín dụng, nhưng vẫn rất coi trọng "thẻ vàng". Họ cho rằng, "thẻ vàng" là tượng trưng cho đạo đức và uy tín, bà con coi trọng, khách hàng cũng muốn hợp tác với những người có "thẻ vàng", là tài sản vô hình và quảng cáo tốt nhất.

Chánh văn phòng Văn minh tỉnh Liêu Ninh Hàn Á Lực nói, việc thực thi Chương trình "Vay tín dụng đạo đức" không những đã cung cấp "thùng vàng đầu tiên" cho sự phát triển kinh tế nông thôn, xóa đói giảm nghèo của nông dân, điều quan trọng hơn là đã cung cấp cơ chế cùng thực hiện việc làm giàu và văn minh, tìm ra điểm bắt tay cho việc xây dựng văn minh tinh thần nông thôn. "Vay tín dụng đạo đức" đã thay đổi tình trạng không thống nhất về xây dựng hai văn minh của nông thôn, giải quyết vấn đề sai lệch trong xây dựng văn minh tinh thần với sản xuất và đời sống nông dân, thực hiện sự phát triển hài hòa của hai văn minh.