Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Hứa Xuân Phương, một nữ cán bộ thôn được tất cả bà con hài lòng
   2009-06-30 15:08:14    cri

Thôn Tứ Gia cách xa trung tâm thành phố và thị trấn, thế nhưng lại không gần núi, gần biển, tài nguyên thiếu thốn, nhưng trong thâm tâm chị Phương cho rằng: "Muốn phát triển thì phải làm tốt việc trồng trọt và chăn nuôi." Hơn 70% nam giới của thôn đi nơi khác tìm việc làm, chị tổ chức và huy động chị em phụ nữ ra sức phát triển dự án làm giàu trong vườn nhà. Tổ chức chị em đi tham quan, học tập, bồi dưỡng kỹ thuật thực dụng, giúp đỡ chị em vay vốn, dẫn dắt chị em nuôi lợn, nuôi gà, trồng nấm, trồng ớt Hàn Quốc v.v.

Chị lại dẫn dắt bà con trồng và cải tạo ghép cành 1000 mẫu cây hạt dẻ. Trồng hơn 30 mẫu nấm giống to trên khu đất trống trong lâm trường, phát triển kinh tế dưới tán rừng và diện tích trồng loại nấm này đã nhanh chóng phát triển đến hơn 300 mẫu. Chị Phương còn mời một người giỏi chăn nuôi lợn ở địa phương khác đến, xây dựng một trại chăn nuôi có thể nuôi hàng nghìn con lợn. Ngoài ra chị còn dẫn dắt bà con khơi thông 1800 mét kênh dẫn nước, xây 3 chiếc cầu và hai trạm bơm nước, khiến 500 mẫu ruộng sản lượng trung bình và thấp trở thành ruộng cao sản, bắc đường điện cao thế mới, nạo vét 5 con kênh; Hai bên kênh rạch trồng hơn 80 nghìn gốc cây, trở thành khu rừng kinh tế; Miễn phí xây bể khí Bi-ô-ga cho hơn 100 hộ. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của chị Phương, hầu như trong thôn, nhà nào nhà nấy đều có dự án làm giàu, ai nấy đều có cơ hội kiếm tiền.

Năm 2005, thôn Tứ Gia đầu tư hơn 400 nghìn đồng Nhân dân tệ xây dựng phòng làm việc của Ủy ban thôn, Phòng hoạt động văn hóa của quần chúng, thư viện và phòng hoạt động của chị em phụ nữ v.v, tổng cộng là 288 mét vuông phòng làm việc và nơi hoạt động của bà con, dưới sự sắp xếp tích cực của chị Phương thôn còn xây dựng quảng trường hoạt động văn hóa cho bà con, mua các dụng cụ rèn luyện sức khỏe và các thiết bị giải trí như: xà đơn, xà kép, khung bóng rổ v.v, những lúc rảnh rỗi, bà con có thể múa Ương ca, đi cà kheo làm phong phú cuộc sống văn hóa sau giờ lao động của bà con.

Chị Phương còn tổ chức chị em phụ nữ và quần chúng triển khai hoạt động trồng cây nghĩa vụ xung quanh thôn, xung quanh nhà, hai bên đường và hai bên sông. Hiện nay, thôn Tứ Gia đã trồng 34 nghìn cây xanh, trong thôn đâu đâu cũng thấy cây ngô đồng, cây bạch quả, cây tùng, cây bách, khiến cho thôn xóm xa xôi hẻo lánh này tràn đầy sức sống.

Hiện nay, công ty hữu hạn ngành chăn nuôi Thành Đức của tỉnh Đại Liên đã chính thức đến thôn Tứ Gia đầu tư, Ủy ban thôn đang đưa ra kế hoạch trù bị, xin giấy phép xây dựng khu chăn nuôi, những việc này nhất định sẽ đem lại càng nhiều lợi ích kinh tế cho bà con. 100 % bà con trong thôn quý mến và tin tưởng vào người nữ cán bộ này.


1 2