Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khai trương thôn làng "hai mô hình" ở tỉnh Hồ Nam
   2009-06-19 15:06:44    cri
Thôn Quang Minh, huyện Vọng Thành, tỉnh Hồ Nam hoàn toàn được coi là thôn làng nổi tiếng nhất ở tỉnh Hồ Nam: thôn này không những là thôn làng "hai mô hình" thật sự được xây dựng theo mô hình "tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường", mà còn có một biệt thự tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường được xây dựng theo kiểu lắp ghép đầu tiên trong nước, ngay cả mạng lưới 3G hiện nay đến một số thành phố cũng chưa thực hiện được thì ở đây lại rất phổ biến.

Thôn Quang Minh nằm ở miền tây-bắc xã Bạch Nhược Bảo, huyện Vọng Thành, thành phố Trường Sa, diện tích toàn thôn chỉ có 8,5 km vuông. Ngày 31 tháng 5, thôn thương hiệu hàng đầu về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hồ Nam này do bà con quyết tâm tạo dựng chính thức khai trương đón khách.

Bước vào thôn Quang Minh, những ngôi nhà ngói xanh, tường trắng, cửa đỏ, hiện ra trước mắt mọi người, tên của những ngôi nhà này như Tình Hà Tương, Sơn Thủy Tương Y, Sơn Thủy Vi Bạn cũng có ý nghĩa sâu sắc. Con đường nhựa bằng phẳng chạy quanh các ngôi nhà mang đặc sắc Hồ Nam, núi rừng, sông hồ, thung lũng, ruộng đất, thôn làng quy hoạch hoàn chỉnh, khiến người ta như lạc vào chốn đào nguyên.

Điểm đặc biệt của thôn Quang Minh là quan niệm về "xã hội hai mô hình" đã hội nhập vào việc xây dựng nông thôn mới: nhà ở của hơn 80 hộ gia đình trong thôn đã được cải tạo, nấu cơm bằng khí Bi-ô-ga, tắm bằng bình đun nước sử dụng năng lượng mặt trời, còn sử dụng hệ thống sử lý nước thải, thông qua phương pháp lắng, lên men, bãi lọc trồng các loại thực vậtsống đước nước, nước thải trở thành nước sạch chạy vào đồng ruộng. Không những thế, những rác thải của các gia đình được xử lý theo chủng loại, ngay cả đèn đường của thôn cũng sử dụng năng lượng mặt trời.

Bên đường Quang Minh có một ngôi nhà hai tầng với 5 gian phòng, đó là ngôi biệt thự tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường đầu tiên được xây dựng theo kiểu lắp ghép của Trung Quốc, bên ngoài chẳng khác nào những ngôi nhà bình thường khác. Được biết, kết cấu chủ thể và tường bên ngoài của biệt thự đều được lấp ghép bằng những tấm bê tông cốt thép được đúc sẵn trong nhà máy, tường bên trong ngôi nhà sử dụng nhiều công nghệ mới và vật liệu xây dựng mới, hiệu quả tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và cách âm đều rất tốt, để hoàn thành toàn bộ ngôi nhà này chỉ cần 15 ngày.

Bí thư chi bộ thôn Quang Minh Hoàng Thép Huy cho biết, là nông thôn mới lấy "xã hội hai môi hình" làm mục tiêu xây dựng, thôn Quang Minh sẽ biến thôn làng nhỏ lạc hậu trước kia trở thành thương hiệu hàng đầu của tỉnh Hồ Nam về phong cảnh nông thôn, du lịch nông thôn, xây dựng nông thôn mới qua các biện pháp như cải thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh lưu chuyển ruộng đất, ra sức phát triển nông nghiệp hiện đại và ngành giải trí sinh thái.

Theo quy hoạch, thôn Quang Minh sẽ chia thành bốn khu chức năng lớn như sau: khu dưỡng sinh giải trí thung lũng, khu thể nghiệm phong cảnh nông nghiệp, khu nghỉ ngơi du lịch đồi núi, khu giải trí sinh thái bờ hồ, quy hoạch này cũng được đặt một tên gọi đẹp đó là "Thung lũng bướm Quang Minh".